Nữ nhi tranh Vàng SEA Games

28/07/2017 06:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - SEA Games trở lại với bóng đá nữ, đội tuyển nữ Việt Nam như mọi lần được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho tấm HCV ở kỳ Đại hội trên đất Malayia tháng 8 tới. Và như mọi lần, sự chuẩn bị của các cô gái đá bóng Việt Nam âm thầm, ít thu hút được sự quan tâm hơn hẳn so với U22 nam nơi có những cái tên “hot” như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh…

Ai đó quan tâm, yêu mến các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có chút gì đó bất bình thay cho các học trò của HLV Mai Đức Chung, từ công tác chuẩn bị, đầu tư cho đến sự quan tâm, chú ý của dư luận nếu đem so với đội U22 Việt Nam thì có thể nói là một trời, một vực. Thế nhưng, với những người trong cuộc, với biết bao kỳ SEA Games hay AFF Cup đã qua thì đây đã là chuyện "thường ngày ở huyện". Cũng vì là chuyện thường ngày nên HLV Mai Đức Chung và các học trò của mình không mấy khi lên tiếng phàn nàn hay kêu ca. Họa hoằn lắm người ta mới thấy ông Chung “gái” lên tiếng kêu đội bóng của mình thiếu thuốc men y tế nhân chuyến thăm của Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 29 Trần Đức Phấn cách đây chưa lâu.

Mà đâu chỉ có chuyện thuốc men, đội tuyển bóng đá nữ thiếu trước, hụt sau, khác hẳn với đội nam được trang bị đến tận răng, việc tìm đối tượng thi đấu giao hữu cọ xát, chuẩn bị cho SEA Games cũng cơ man nào là khổ. Thế nên cũng phải hiểu cho tâm sự gan ruột của ông Chung rằng đội tuyển quốc gia không thể lúc nào cũng đấu tập với các CLB bởi thực tế, 8 đội bóng đá nữ Việt Nam sau khi cung cấp nhân sự tốt nhất tập trung đội tuyển quốc gia thì lấy đâu người mà mang đi du đấu nữa. Vậy là từ các lứa U13, 15 của nam cho tới lão tướng nam hay đội bóng của các Đại sứ quán, cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể, bất cứ thời điểm nào cũng có thể trở thành “quân xanh” của Tuyển nữ.

Nhìn sang đội U22 Việt Nam, cũng đang quá trình chuẩn bị cho SEA Games, cũng đặt mục tiêu vào trận chung kết và mơ về tấm HCV được đấu tập với hẳn U20 của Argentina rồi sau đó tham dự vòng loại U23 châu Á. Chưa hết, sau cuộc chạm trán với đội các ngôi sao Hàn Quốc tại Mỹ Đình, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng còn có cơ hội đọ sức với những đối thủ mạnh khi tập huấn tại Hàn Quốc đầu tháng 8. “Quân xanh” như thế, hẳn Công Phượng và các đồng đội sẽ biết mình đang ở đâu, còn thiếu gì và phải khắc phục điều gì để hoàn thiện mình, có sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 29.

HLV Mai Đức Chung và chiến tích của những bóng hồng

HLV Mai Đức Chung và chiến tích của những bóng hồng

Theo chia sẻ của HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung, đằng sau tấm vé tham dự VCK ASIAN Cup 2018 là cả một câu chuyện về hành trình vượt khó của các cô gái Việt Nam.

Mọi so sánh đều là khập khiễng, và ở trên đời, chẳng ai lấy bóng đá nữ so với bóng đá nam, cũng không bao giờ đội tuyển nam thi đấu với đội tuyển bóng đá nữ cân bằng độ tuổi, cấp độ. Nó cũng hệt như tranh cãi khi võ sư Pierre Francois Flores giao đấu với hai võ sư lớn tuổi của Việt Nam rồi giành chiến thắng một cách chóng vánh. Vậy nên, cho dù có sự mất cân bằng, chênh lệch về đầu tư, sự quan tâm, sức hút từ phía truyền thông thì đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng không thay đổi mục tiêu của mình tại SEA Games, vẫn sẽ là tranh đoạt tấm HCV từ tay đương kim vô địch Thái Lan và một ứng cử viên tiềm năng khác là Myanmar.

Khó khăn tiếp nối khó khăn, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất đến các vấn đề vĩ mô, từ nguyên nhân chủ quan đến khách quan, chỉ một trong số đó cũng có thể tác động đến cơ hội đoạt HCV của đội tuyển nữ Việt Nam. Nhưng như thường lệ các tuyển thủ nữ của chúng ta vẫn tràn đầy tự tin và sẵn sàng tỏa sáng trên đất Malaysia, mang vinh quang về cho đất nước.

Nếu nói về sự tự tin, quyết tâm thì tuyển nữ không thua kém đội tuyển nam đâu nhé, hãy chờ xem!

Thành Đạt
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm