Những trọng tài gây 'bão' tại V-League

08/07/2015 11:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - V-League 2015 vừa bước vào giai đoạn lượt về, trọng tài lập tức trở thành tâm điểm khi các đội liên tục có những phản ứng gay gắt với quyết định của giới cầm còi. Thể thao & Văn hóa điểm lại những trận đấu mà các trọng tài là nhân vật chính.

1. SHB Đà Nẵng – QNK Quảng Nam (vòng 7)

Phút 90, Từ cú đá phạt của Minh Phương, Quách Tân nhận bóng và dứt điểm đưa bóng đi vào khung thành, nhưng sau đó lại nẩy ra ngoài đầy bất ngờ vì lực xoáy. Trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà đã công nhận bàn thắng, nhưng sau đó lại “bẻ còi”.

2. Hải Phòng – Than Quảng Ninh (vòng 8)

Phút 56, trọng tài chính Phùng Đình Dũng đã rút thẻ vàng cho Hoàng Max sau pha phạm lỗi với Minh Tuấn. Điều đáng nói ở đây là tiền đạo nhập tịch đã nhận một thẻ vàng trước đó, nhưng ông Dũng lại “quên” rút thẻ đỏ. Tận hai phút sau, nhờ có trợ lí thông báo, ông Dũng mới “tiễn” Hoàng Max ra sân.

Chưa hết, Đình Hiệp đưa bóng vào lưới của Tuấn Linh trong tư thế việt vị ở phút 83. Vị trọng tài này đã công nhận bàn thắng, nhưng lại thay đổi quyết định ngay sau đó.

3. B. Bình Dương –  SLNA (vòng 14)

Trận đấu giữa B.Bình Dương và SLNA, trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh đã nhận những cơn thịnh nộ từ các CĐV xứ “nghệ”.

Theo các CĐV SLNA vị  trọng tài này đã đưa ra rất nhiều quyết định có lợi cho B.Bình Dương trong suốt 90 phút của trận đấu. Quá ấm ức, các CĐV đội khách thậm chí còn hô to “trọng tài bán độ” ở thời điểm cuối trận.


Trọng tài Ngô Duy Lân, tâm điểm sự chỉ trích của HLV Lê Huỳnh Đức bên phía SHB Đà Nẵng

4. Hà Nội T&T – SHB Đà Nẵng (vòng 14)

“ Không hiểu ông ta làm cái gì” ? Huỳnh Đức nhắc lại đến hai lần trong buổi họp báo sau trận mới đây, chừng đó đủ để thấy vị HLV họ Lê  giận dữ đến thế nào với trọng tài Ngô Duy Lân.

5. HAGL – Hải Phòng (vòng 14)

Trọng tài Hoàng Ngọc Hà được đưa lên mặt báo quốc tế vào ngày hôm sau (7/7), xoay quanh cái tên Franklin. Đầu tiên là quả penalty cho Hải Phòng khi ông cho rằng ngoại binh của HAGL đã phạm lỗi với Fagan. Sau đó, ông truất quyền thi đấu Franklin khi cầu thủ này ức chế đạp vào đối phương.

Sau trận đấu, HLV Graechen đã lên tiếng chê trách rất nhiều với những quyết định của ông Hà và cho rằng đó là nguyên nhân lớn nhất khiến HAGL đánh rơi chiến thắng.

Đ.K (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm