Những ngôi sao tiền tỷ đang thất nghiệp

27/12/2012 08:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ trong vòng 2 tháng qua, đã có tổng cộng 8 đội bóng ở V-League và giải hạng Nhất đã buộc phải giải thể hoặc chuyển giao. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc sẽ có trên dưới 200 cầu thủ chuyên nghiệp của các đội bóng này đứng trước nguy cơ thất nghiệp, trong đó có cả những ngôi sao nổi tiếng của bóng đá Việt Nam mà cách đây chỉ một vài năm còn được định giá tới vài tỷ đồng.

Nguyễn Quang Hải

Quang Hải chưa yên vị ở SG.XT

Chuyển từ K.KH đến N.SG vào đầu mùa giải 2011 với số tiền kỷ lục khi đó lên tới 9 tỷ đồng nhưng lúc này Quang Hải đang rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Sau khi được SG.XT lấy về từ N.SG (đã giải thể), Quang Hải được yêu cầu phải giảm lương từ 50 triệu đồng/tháng còn 40 triệu đồng/tháng, phải thanh toán số tiền còn nợ của CLB cũ N.SG (khoảng 300 triệu đồng) và đền bù 3,5 tỷ đồng cho hợp đồng một năm còn lại nếu như không muốn thi đấu cho SG.XT ở mùa giải tới. Chính vì còn những khúc mắc như vậy cho nên Quang Hải và SG.XT vẫn chưa thể ngồi vào bàn đàm phán được, kéo theo một tương lai bất định của tiền đạo đang khoác áo ĐT Việt Nam.

Phạm Thành Lương

Thành Lương được cho là sẽ về HN T&T

Quả bóng vàng Việt Nam năm 2011 Phạm Thành Lương đang rơi vào hoàn cảnh “bỗng dưng” thất nghiệp, sau khi bầu Kiên vướng vào vòng lao lí khiến CLB BĐ Hà Nội không thể đăng ký tham dự mùa giải 2013. Hiện tại Thành Lương đã có đích đến rõ ràng là HN T&T, nhưng thương vụ này cho đến giờ vẫn chưa thể tiến triển bởi số tiền đền bù hợp đồng giữa Thành Lương và đội bóng cũ ước tính lên đến 5 tỷ đồng. Mới nhất, đội bóng của bầu Kiên đã hạ mức đền bù hợp đồng của Thành Lương xuống còn 3 tỷ nhưng vẫn chưa thấy có CLB nào tỏ ra “mặn mà”, kể cả HN T&T.

Vũ Như Thành

Như Thành sẽ thử việc là XM Vicem Hải Phòng

Chỉ mới cách đây hơn 3 năm, Như Thành, khi đó được xem là một trong những trung vệ hàng đầu của bóng đá Việt Nam, còn là một tên tuổi “hot” trên thị trường chuyển nhượng, để rồi sau đó cập bến V.NB với mức lót tay lên đến 8,5 tỷ, nhận lương gần 70 triệu đồng/tháng. Thế nhưng, giờ đây, trung vệ này vẫn chưa biết sẽ khoác áo đội bóng nào để thi đấu ở mùa giải 2013.

Phạm Văn Quyến

Văn Quyến chưa tìm được đội bóng nào để thử việc

Từng được coi là thần đồng của bóng đá Việt Nam trước khi dính vào vụ bán độ tại SEA Games 23, sau khi trở lại sân cỏ, Văn Quyến đã được CLB SLNA kí hợp đồng 3 năm với tổng số tiền lên tới hơn 2 tỷ (cách đây 2 năm). Thế nhưng, mới đây đội bóng xứ Nghệ đã chấp nhận thanh lý hợp đồng trước 1 năm, đền bù 2 tháng lương, tương đương 60 triệu đồng cho Văn Quyến. Kể từ khi nhận được giấy thanh lý, Quyến đang bơ vơ khi chưa có đội bóng nào tiếp nhận và đứng trước nguy cơ thất nghiệp trong mùa giải mới.

Ngoài những ngôi sao tiền tỷ kể trên, còn có tới hàng chục cầu thủ đã từng là tuyển thủ quốc gia hoặc tuyển thủ U23 cũng đang đối mặt với nguy cơ thất nghiệp.

Thành Quang
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm