Nhiều đội ‘buông’ Cup!

29/06/2016 18:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội đầu bảng V-League Hải Phòng chấp nhận ‘buông’ sân chơi hạng hai của bóng đá nội là Cup quốc gia khi chỉ thi đấu với QNK Quảng Nam bằng đội hình 2.

Cả chủ nhà QNK Quảng Nam lẫn đội khách đến từ đất Cảng đều không tung đội hình mạnh nhất vào sân. Nhưng nếu như QNK Quảng Nam vẫn có trung vệ nhập tịch Hoàng Vissai cùng hai ngoại binh Diao Sadio, Dos Reis R.Claudecir thì bên phía Hải Phòng, Văn Phú, Fagan và Stevens đều không nằm trong kế hoạch sử dụng nhân sự của HLV Trương Việt Hoàng.

Trừ tiền vệ trung tâm Quốc Trung, 10 cầu thủ còn lại của Hải Phòng trong đội hình xuất phát đều là những cầu thủ thường xuyên ngồi trên ghế dự bị và đây là cơ hội hiếm hoi họ được trao cơ hội đá chính.


Đội hình xuất phát của Hải Phòng ở trận gặp QNK Quảng Nam chiều 29/6 gồm hầu hết cầu thủ dự bị.Ảnh chụp màn hình

Chênh lệch lực lượng và cả quyết tâm, QNK Quảng Nam nhanh chóng có 2 bàn thắng dẫn trước Hải Phòng chỉ 8 phút sau khi bóng lăn. Diao Sadio và Anh Tuấn là những người ghi bàn cho QNK Quảng Nam.

Không những thế, Hải Phòng còn bị thiệt quân khi Văn Đức nhận thẻ đỏ trực tiếp phải rời sân sau một pha vào bóng quyết liệt.

Cuối hiệp 1, HLV Hoàng Văn Phúc rút chân sút ngoại Diao Sadio ra, thay bằng một cầu thủ nội nhưng QNK Quảng Nam vẫn thắng thế và ghi tiếp bàn thắng thứ 3 ở phút 49 do công của cầu thủ vào sân thay người Duy Nam.

Thắng Hải Phòng 3-0 ở trận lượt về (chung cuộc 4-1), QNK Quảng Nam vượt qua Hải Phòng tiến vào bán kết Cup quốc gia 2016.

Tứ kết lượt về Cúp QG: Giấc mơ của Nam Định

Tứ kết lượt về Cúp QG: Giấc mơ của Nam Định

Họ là đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ nhất vòng tứ kết Cúp QG, là đội hạng Nhất duy nhất còn trụ lại được ở giải đấu. Họ đã, đang và hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo nên bất ngờ. Họ là Nam Định.


Trong khi đó, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng gấp rút di chuyển về Hải Phòng chuẩn bị cho trận gặp Đồng Tháp tại vòng 14 V-League vào ngày 3/7.

Khi FLC Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng đã phả hơi nóng vào sau gáy, Hải Phòng cần lấy lại tinh thần, tìm lại cảm giác chiến thắng tại sân chơi V-League nếu như không muốn bị truất ngôi đầu bảng xếp hạng.

Trên sân Pleiku, dù thua B.Bình Dương 3-5 ở lượt đi nhưng tại lượt về, HAGL cũng sử dụng đội hình không phải mạnh nhất của mình. Kết quả là HAGL thua B.Bình Dương 1-3 ở trận lượt về (chung cuộc 4-8) và dừng bước ở vòng tứ kết.

Tại sân Long An, bàn thắng muộn màng của Mạc Hồng Quân đã giúp Than Quảng Ninh có trận hòa 2-2 với đội chủ nhà. Hòa 3-3 chung cuộc nhưng Than Quảng Ninh là đội đi tiếp nhờ ghi được nhiều bàn thắng trên sân khách.

Đối thủ của Than Quảng Ninh ở bán kết là ĐKVĐ B.Bình Dương. Cặp bán kết còn lại, QNK Quảng Nam đối đầu Hà Nội T&T.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm