'Nhiều cầu thủ U19 Việt Nam đủ sức chơi bóng ở châu Âu'

06/01/2014 21:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ngạc nhiên với màn trình diễn của U19 Việt Nam, HLV Alberto de Rossi nhận định Tuấn Anh, Văn Toàn, Công Phượng đủ sức chơi bóng ở nước ngoài.

U19 AS Roma không chủ trương chơi phòng ngự nhưng do sức ép mạnh mẽ của U19 Việt Nam nên đội hình đã phải lùi sâu, đó là giải thích của HLV trưởng đội khách.

HLV Alberto de Rossi cho biết: "Tôi biết U19 Việt Nam là tập thể gồm nhiều cầu thủ đã tập luyện với nhau từ nhỏ. Nhờ đã có nhiều năm chơi bóng cùng nhau nên các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu rất nhuần nhuyễn ăn ý. Tôi xin cảm ơn LĐBĐ Việt Nam đã mời chúng tôi tới đây tham dự giải này và các CĐV Việt Nam đã cổ vũ rất nhiệt tình cho chúng tôi.

U19 AS Roma không chủ trương đá phòng ngự ở trận này, ít nhất là từ chỉ đạo của tôi với các cầu thủ. Chỉ có điều trong khoảng thời gian nửa đầu hiệp 1, U19 Việt Nam đã gây sức ép rất mạnh mẽ nên U19 AS Roma phải lùi sâu để phòng ngự. Sang hiệp 2, các cầu thủ của tôi đã chủ động tấn công hơn và nhờ thế đã tạo được nhiều cơ hội ăn bàn hơn.

Tôi thật sự ngạc nhiên với màn trình diễn của các cầu thủ U19 Việt Nam. Đội bóng của các bạn có rất nhiều cầu thủ sở hữu kỹ thuật cá nhân khéo léo và rất nhanh nhẹn. Nói thực là tôi cảm thấy thật sự ngạc nhiên về trình độ chuyên môn của các tuyển thủ U19 Việt Nam. Tôi nghĩ rằng nhiều cầu thủ U19 Việt Nam đủ sức chơi bóng ở nước ngoài.

Trong đội bóng của các bạn có nhiều cầu thủ rất hay nên nếu để chọn ra cầu thủ mà tôi ấn tượng nhất thì quả là rất khó. Tuy nhiên, có 3 cầu thủ bên phía U19 Việt Nam mà tôi thấy ấn tượng nhất là số 8 (Tuấn Anh), số 9 (Văn Toàn) và số 10 (Công Phượng).

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm