Nhận 3 quả phạt 11m, tuyển nữ Việt Nam thua CHDCND Triều Tiên 0-5

16/09/2014 16:45 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sự xuất sắc của thủ môn Kiều Trinh không đủ giúp cho đội tuyển Việt Nam tránh khỏi thất bại trước CHDCND Triều Tiên trong một trận đấu mà đối phương được hưởng tới 3 quả phạt 11m (thực hiện thành công 2 lần).

Không chỉ thể hiện ở tỷ số, khoảng cách trình độ giữa đội tuyển nữ Việt Nam và CHDCND Triều Tiên đã được thể hiện rõ trên sân vì trong suốt trận đấu, thời gian kiểm soát bóng của các học trò HLV Mai Đức Chung không vượt quá 35%.

Các cầu thủ Việt Nam thể hiện quyết tâm rất cao sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Li Juan nhưng cũng chỉ 5 phút, mành lưới khung thành thủ môn Kiều Trinh đã bị rung lên sau pha dứt điểm của Kim Yun Mi. Cũng chính cầu thủ mang áo số 12 này là người nhân đôi cách biệt cho CHDCND Triều Tiên bằng cú đánh đầu cận thành ở phút thứ 9.

Ưu thế chiều cao, sức mạnh của CHDCND Triều Tiên được thể hiện rất rõ và hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam đã phải rất vất vả khi theo kèm cầu thủ đối phương. Không chỉ chính xác trong các pha dứt điểm ở khu vực 16m50, các chân sút CHDCND Triều Tiên còn phát huy hiệu quả ở những tình huống sút xa. Trong một pha bóng như thế Kim Un Ju đã ghi bàn thắng thứ 3 ở phút 21.

Sau nửa đầu hiệp 1 bị ép sân toàn diện, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam được tổ chức lại chặt chẽ hơn. Đặc biệt, sự xuất sắc của Kiều Trinh trong các pha đối mặt với tiền đạo CHDCND Triều Tiên đã giúp đội tuyển Việt Nam hạn chế được phải nhận thêm nhiều bàn thua.

Phút 27, Kiều Trinh đã cản phá thành công cú đá phạt 11m của Kim Un Ju sau tình huống phạm lỗi của Nguyễn Thị Nguyệt. Tuy thế, đến phút 41, ở một quả phạt 11m khác của CHDCND Triều Tiên khi Bùi Thị Như phạm lỗi trong vòng cấm địa, Kiều Trinh đã bị Ri Yegyong đánh bại.

Bị dẫn trước 0-4 sau 45 phút đầu tiên, sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam chơi bóng với tâm lý thoải mái hơn và tích cực lên bóng phản công hơn. Phút 54, Minh Nguyệt đánh đầu nhả bóng cho Nguyễn Thị Nguyệt dứt điểm nhưng bóng đi nhẹ. Ở những phút sau đó, các pha phối hợp giữa Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Muôn và cầu thủ vào sân thay người Thùy Trang đã giúp lối chơi của đội tuyển Việt Nam trở nên khởi sắc hơn.

Phút 77, Yuri Jong thoát khỏi sự kèm cặp của Ngọc Anh băng lên dứt điểm nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành đội tuyển Việt Nam trong gang tấc. Phút 84, trọng tài Li Juan thổi phạt 11m trong tình huống Bùi Thị Như cản phá hợp lệ tiền đạo CHDCND Triều Tiên trong vòng cấm địa. Trên chấm đá phạt Yuri Jong lại đánh bại Kiều Trinh nâng tỷ số lên 5-0.

Cơ hội đáng kể nhất của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu này đến ở phút 87 nhưng cú sút của Minh Nguyệt đưa bóng đi vọt xà ngang.

Vào lúc 15h00 ngày 23/9, đội tuyển Việt Nam đá trận cuối cùng tại bảng C quyết định tấm vé vào tứ kết với Hong Kong (Trung Quốc).

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm