Nguy cơ từ giải pháp tình thế của LĐBĐ VN

28/02/2012 08:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

Phó Chủ tịch LĐBĐ VN Lê Hùng Dũng từng bật mí việc LĐBĐ VN lẫn “cấp trên” đã đầu tư cho ông Trần Quốc Tuấn “nối chân” vào các vị trí quan trọng ở AFC lẫn FIFA là một thành công lớn và điều đấy sẽ có lợi cho bóng đá Việt Nam khi đối ngoại.

Việc ông Tuấn từ chức tổng thư ký là điều chẳng đặng đừng vì ông Tuấn không muốn LĐBĐ VN không muốn nhưng trước sức ép của dư luận, ông Tuấn buộc phải “hy sinh” theo đề nghị của “cấp trên”.

Qua việc này những người hiểu về bóng đá Việt Nam đã trách các quan chức LĐBĐ VN không đủ dũng khí lẫn lý lẽ để bảo vệ cho ông Tuấn đi tiếp lộ trình đã chọn. Thực chất thì ông Tuấn chỉ có “phốt” trong quá trình làm trưởng đoàn bóng đá Việt Nam ở SEA Games 2011 mà lẽ ra ông không nên nhận nhưng với suy nghĩ “đội Việt Nam yếu nên cần có quan chức của AFC và FIFA trong thành phần đội sẽ tốt hơn” mà ông Tuấn làm cái việc không phù hợp với mình.

Người hâm mộ không ghét bỏ ông Tuấn nhưng họ lên án trước việc né tránh thất bại của đội tuyển mà ông Tuấn không đủ dũng khí để nhận.

Ông Tuấn buộc phải rời ghế TTK VFF sau khi đội tuyển U23 Việt Nam thất bại ở SEA Games 26

Người hâm mộ cũng không hài lòng với kết luận đội U-23 Việt Nam dự SEA Games vẫn tốt và đúng hướng. Họ thất vọng lớn sau trận thắng Lào với nhiều tình huống rất khó hiểu và bị xem là trận đấu có vấn đề, thế mà vẫn được đề xuất thưởng lớn rồi làm cầu thủ hư. Họ trách ông Tuấn làm hư cầu thủ mà không dám đối mặt với thực tế từ những trận có mùi tiêu cực của nhiều cầu thủ U-23.

Có ý kiến cho rằng lẽ ra nên cắt chức trưởng đoàn hoặc công bố ông Tuấn không bao giờ làm trưởng đoàn đội tuyển nữa sẽ phù hợp hơn việc để ông Tuấn rút lui (như bị bắt buộc). Thế nên bây giờ bóng đá Việt Nam mới khốn khổ đi tìm tổng thư ký và tìm mãi không thấy ai có thể đảm đương tốt lẫn có thế ở AFC và FIFA.

Trong các ứng viên làm tổng thư ký nếu đặt lên bàn cân rõ ràng không ai qua được ông Tuấn, thế mà giờ thì bóng đá Việt Nam phải chấp nhận giải pháp tình thế đẩy bóng đá Việt Nam vào thế khó khăn hơn nữa.

Từ chuyện tìm người mới một cách khiên cưỡng thì rất đáng trách việc xử lý để phải đẩy ra một tổng thư ký bị trảm chỉ vì không hoàn thành nhiệm vụ trưởng đoàn bóng đá mà ông Tuấn tham đá hai chân và ôm cùng lúc nhiều việc.

Theo Pháp luật TPHCM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm