Người Thái rất quan tâm tới cuộc đối đầu với Việt Nam

13/10/2015 07:43 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trong số những phóng viên tới Việt Nam tác nghiệp ở trận giao hữu Việt Nam - Thái Lan lần này, Huỳnh Trí Thiện có lẽ là cái tên đặc biệt hơn cả. Anh là một người Việt Nam nhưng đang sống, học tập và làm việc tại Thái Lan.

Anh là người Việt Nam nhưng tiếp xúc với đội tuyển Thái Lan nhiều hơn, hiểu về đội tuyển Thái Lan nhiều hơn. 2 năm sống ở Thái Lan đã mang tới cho Trí Thiện cơ hội trải nghiệm với môi trường bóng đá Thái Lan.

Thể thao & Văn hóa đã có cuộc trao đổi thú vị với thạc sỹ thể thao tương lai Trí Thiện, phóng viên Việt Nam hiếm hoi có cơ hội được trực tiếp làm việc và tiếp xúc trong thời gian dài với bóng đá Thái Lan.

* Nhìn số lượng phóng viên Thái Lan có mặt ở Việt Nam đợt này, rõ ràng người Thái phải quan tâm lắm tới trận gặp Việt Nam, anh Thiện nhỉ?

- Trí Thiện: Đúng như vậy, truyền thông Thái Lan đặc biệt quan tâm tới sự kiện lần này. Nếu Thái có kết quả thuận lợi ở trận này, họ sẽ rộng đường đi tiếp vào vòng loại cuối cùng của World Cup. Đài truyền hình Thái Lan cũng đã mua hẳn bản quyền vòng loại World Cup này. Các báo Thái Lan đưa tin về trận đấu này rất kỹ.

Theo thông tin tôi đọc từ báo chí Thái Lan, trong ngày Việt Nam đấu Iraq, đội tuyển Thái và cả LĐBĐ Thái đã tập trung theo dõi trận đấu. Họ đánh giá cao Việt Nam và tiếc cho chúng ta vì đã bị gỡ hòa. Họ thực lòng muốn Việt Nam thắng để tạo thuận lợi cho 2 đội bóng ASEAN.

* Vậy báo chí Thái Lan đánh giá thế nào về đối thủ Việt Nam của đội tuyển Thái Lan?

- Trên báo chí chính thống của Thái Lan, họ vẫn dành sự tôn trọng cho đội tuyển Việt Nam. Nhiều tờ báo có những bài phân tích rất sâu về Việt Nam. Đến lúc này, họ vẫn đánh giá cao khả năng đội tuyển Việt Nam có thể đứng nhất hoặc nhì bảng nếu thắng trận đấu hôm nay.

Báo chí Thái Lan cũng tin rằng trận đấu tại Mỹ Đình sẽ không dễ dàng như ở lượt đi, tin rằng đội tuyển Thái sẽ gặp khó khăn nếu không chuẩn bị kỹ trước Việt Nam.

* Vai trò của Kiatisuk với bóng đá Thái Lan quan trọng tới đâu?

- Bóng đá Thái Lan làm việc rất căn cơ. Nhưng chu kỳ phát triển của họ cũng như một đồ thị hình sin có thăng, có trầm. Đây là thời kỳ các đội tuyển Thái Lan đang có phong độ rất tốt. Họ cũng nhận được sự ủng hộ lớn từ LĐBĐ Thái Lan. Mọi yêu cầu của Kiatisuk và đội bóng đều được đáp ứng.

Ngược lại, lối chơi mà Kiatisuk áp dụng cho Thái Lan cũng rất phù hợp. Nó không quá quyết liệt, nó sử dụng nhiều kỹ thuật, phù hợp với thể chất của người Thái Lan.

* Xin cảm ơn anh vì cuộc trao đổi.

1 triệu bath cho mỗi bàn thắng vào lưới Việt Nam

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Worawi Makudi đã tuyên bố thưởng 1 triệu bath (khoảng 650 triệu đồng) cho mỗi bàn thắng đội tuyển Thái Lan ghi được vào lưới Việt Nam. Trước đó, Thái Lan đã duyệt khoản thưởng 2 triệu baht (hơn 1,2 tỷ đồng) cho thắng lợi trước Việt Nam ở lượt đi.

Thủ tướng Thái Lan ủng hộ đội tuyển

Mới đây, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đã gửi lời nhắn quyết chiến quyết thắng tới đội tuyển Thái Lan. Ông Prayuth Chan-ocha mong Thái Lan sẽ chơi tốt và tiến gần tới giấc mơ World Cup. Thủ tướng 61 tuổi là một “fan” cuồng nhiệt của đội tuyển Thái, người luôn ủng hộ hết mình cho thầy trò HLV Kiatisuk.

Thái Lan cũng “giấu bài”

Kiatisuk đã quyết định mời hết các phóng viên Việt Nam ra khỏi sân tập của đội tuyển Thái trong buổi tập khớp sân tối qua. Chỉ các phóng viên Thái Lan được ở lại theo dõi buổi tập của đội tuyển Thái. Trước đó, đội tuyển Việt Nam cũng tập kín. 2 đội bóng đều đang làm mọi thứ để giữ kín sự chuẩn bị chiến thuật của đội mình.


Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm