Người quan sát: Làm phó tướng cho ông Miura

01/03/2015 09:25 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Với một HLV ngoại, việc có được những trợ lý người bản địa giỏi là yếu tố quan trọng đưa đến thành công. Trường hợp HLV Toshiya Miura ở đội tuyển Olympic Việt Nam hiện nay thì sao, liệu các phó tướng mà VFF cùng ông chọn lựa ra có thực sự là những trợ thủ đắc lực.

Sự chuyên nghiệp và những đòi hỏi khắt khe về chuyên môn của HLV Miura đang tạo ra áp lực lớn đối với các cầu thủ lẫn đội ngũ trợ lý. Điều đó được phản ánh qua những buổi tập vừa qua của đội tuyển Olympic Việt Nam. Nhiều cầu thủ mệt phờ vì giáo án của ông thầy người Nhật Bản và phải thừa nhận giáo án của HLV Miura rất nặng.

Trong buổi tập sáng 25/2 vừa qua, HLV Toshiya Miura từng nổi cáu do trợ lý ngôn ngữ mới chưa hiểu cách làm việc của mình nên đã đặt sai vị trí điểm mốc. Câu chuyện ấy tưởng chừng rất nhỏ nhưng đã cho thấy sự “khó tính” của nhà cầm quân người Nhật. Chính vì thế, các trợ lý buộc phải nhanh chóng hoàn thiện mình mới mong đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của HLV Miura.

Một phong cách làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và tận tụy theo đúng phẩm chất người Nhật là điều được ghi nhận từ ông Miura sau thời gian gần 1 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam. Tất nhiên, năng lực của nhà cầm quân này cũng được khẳng định qua hai giải đấu là ASIAD và AFF Cup 2014.

So với các đời HLV ngoại trước đây, ông Miura có sự khác biệt trong giáo án của mình. Đã có một sự thay đổi từ tư duy chơi bóng cho đến nền tảng thể lực nơi các tuyển thủ Việt Nam khi “qua tay” ông Miura. Lấy ví dụ tại AFF Cup, nhà cầm quân người Nhật đã tính toán rất kỹ càng về điểm rơi phong độ và thể lực cho các học trò.

Một khác biệt nữa của ông Miura là tính kỷ luật và sự thẳng thắn. Ông “thiết quân luật” với giới truyền thông nhưng cũng sẵn sàng chia sẻ những suy nghĩ của mình về bóng đá Việt Nam. Còn nhớ cách đây không lâu, bài trả lời phỏng vấn của HLV Miura trên một tờ báo Nhật Bản nói về bóng đá Việt Nam đã gây ra những luồng dư luận trái chiều.

Sau nhiều chuyến vi hành và những tháng ngày làm việc, hẳn nhiên nhà cầm quân người Nhật Bản này đã hiểu được cầu thủ Việt Nam. Và các trợ lý cũng cần phải hoàn thiện, thích nghi với phong cách làm việc chuyên nghiệp của HLV Miura.

Trong cuộc trò chuyện mới đây, HLV Lê Huỳnh Đức chia sẻ: “BHL mà không đồng lòng, không hiểu nhau thì không làm được đâu”. Huỳnh Đức và Nguyễn Văn Sỹ từng có thời gian làm trợ lý cho HLV Calisto trước đây.

HLV Miura là người Nhật và hẳn nhiên chúng ta tin rằng khả năng ông thành công cao nếu có được sự hiệu quả trong làm việc nhóm. Tức là, nếu các phó tướng hiện tại đáp ứng được yêu cầu chuyên môn và sự chuyên nghiệp thì sự phối hợp giữa ông Miura và cộng sự sẽ sớm mang đến hiệu quả.

Vấn đề ở đây là các trợ lý Lê Tuấn Long, Trần Công Minh và Nguyễn Quốc Tuấn có thực sự là những trợ lý phù hợp cho HLV Miura?

Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm