Nếu Công Phượng mờ nhạt ở V-League 2015...

24/12/2014 15:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Quyết định đưa lứa cầu thủ U19 Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường lên đá V-League được đánh giá là cuộc “cách mạng” của bầu Đức. Nhưng điều người hâm mộ quan tâm là liệu Công Phượng có thể tỏa sáng ở sân chơi mà nói như HLV Miura là “kinh khủng”?

Nói thế bởi nhìn lại lịch sử V-League, với trào lưu ồ ạt sử dụng ngoại binh thì chuyện những tiền đạo nội có nhiều đất “diễn” và “diễn” tốt là rất hiếm. Mùa này sang mùa khác, việc các chân sút ngoại thay nhau nhận giải Vua phá lưới V-League là bằng chứng.

Điều đó không khó hiểu khi đại đa số các đội bóng Việt chạy theo trào lưu sính ngoại, nhất là vị trí tiền đạo và trung vệ. CLB nào cũng lo chạy đôn chạy đáo tìm kiếm những ngoại binh chất lượng, dù giá rất đắt.

Mùa giải 2015, BTC giải đã hạn chế số lượng ngoại binh. Tuy nhiên, điều đó xem ra vẫn khó tạo ra nhiều đất diễn cho các chân sút nội. Lướt qua các đội bóng có thể thấy, đa phần đều chọn cho mình cặp chân sút ngoại, hoặc một tiền đạo ngoại và một trung vệ ngoại. Có nghĩa, những cầu thủ như Công Phượng sẽ phải nỗ lực rất nhiều mới hy vọng tạo được dấu ấn.

Dư luận đang lo Công Phượng sẽ bị ngoại binh “đè”. Tức là khi HA.GL chạm trán với những đội bóng sở hữu các trung vệ ngoại, chắc chắn Công Phượng sẽ bị chăm sóc rất kỹ. Vậy liệu một cầu thủ trẻ như Công Phượng có đủ sức vượt giới hạn để thể hiện mình?

Chuyện Công Phượng sẽ bị ngoại binh làm cho mờ nhạt hoàn toàn có thể xảy ra, bởi nói theo lời HLV Miura thì V-League thật “khủng khiếp”. Chúng ta đều biết rằng đã bao mùa giải V-League trôi qua, người hâm mộ luôn cảm thấy “xót” cho các chân sút nội vì không thể vượt qua được ưu thế về thể lực, thể hình của các cầu thủ ngoại, dù là Công Vinh, Anh Đức hay Văn Quyết...

Điển hình như CLB B.Bình Dương, nguy cơ khủng hoảng thừa đang là vấn đề của HLV Lê Thụy Hải. Khi đội bóng đất Thủ ký hợp đồng với Công Vinh, dư luận đặt câu hỏi tiền đạo xứ Nghệ sẽ đá vị trí nào? Đơn giản vì B.Bình Dương có cặp tiền đạo ngoại Abass-Oseni rất bén, ngay cả Anh Đức cũng luôn phải đá dạt biên.

Hay như QNK.Quảng Nam, HLV Hoàng Văn Phúc lấy Hà Minh Tuấn (SHB.Đà Nẵng) về nhưng liệu có một suất cho tiền đạo này trên hàng công khi Henry và Patiyo hiện diện...

Ở khía cạnh khác, liệu Công Phượng có thể là nhân tố trung tâm trên hàng công HA.GL mùa tới? Sau nhiều nỗ lực, HLV Guillaume Graechen đã chọn được người đá cặp với Công Phượng trên hàng công là tiền đạo người Thụy Điển Darko Lukanovic, đồng đội cũ của siêu sao Zlatan Ibrahimovic tại CLB Malmo trong quãng thời gian 2000-2003.

Chưa biết HLV Graechen sẽ sử dụng Công Phượng và  Lukanovic như thế nào, song người hâm mộ vẫn dự cảm ngôi sao U19 Việt Nam rất dễ phải làm “cái bóng” của đồng đội. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra bởi kinh nghiệm thi đấu của Lukanovic chắc chắn hơn Công Phượng. Và, một khi bước vào đấu trường đầy áp lực thành tích như V-League thì khó nói trước điều gì.

Đồng ý là Công Phượng rất tài năng, nhưng như đã nói ở trên, liệu tiền đạo trẻ này có đủ bền bỉ để vượt qua sự khắc nghiệt của V-League? Liệu sức khỏe của Công Phượng có thể đáp ứng 90 phút, hay xa hơn là cả một chặng đua đường dài? Hơn nữa, khi bước ra đấu trường V-League, Công Phượng sẽ gánh trên vai rất nhiều áp lực, nhất là sự kỳ vọng của người hâm mộ.

V-League nói riêng và bóng đá nói chung cho thấy, chạy mới ra chiến thuật, và một cầu thủ như Công Phượng liệu có đủ sức đua tranh với những đàn anh, nhất là các trung vệ ngoại rất khỏe, đá băm bổ?

Công Phượng trong màu áo HA.GL đá V-League sẽ rất khác với khi anh khoác áo U19 Việt Nam. Chúng ta đều biết ở U19 Việt Nam, Công Phượng là “vua” trên hàng công, có thể “múa” bóng trước đối thủ đồng trang lứa, còn đá V-League thì khó có chuyện đó.

Thế nên, chuyện Công Phượng đá V-League có thành công hay không cũng đáng để người hâm mộ hồi hộp đợi chờ.

Mẫu Đơn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm