Myanmar - Singapore 2-4: Myanmar không thể làm nên địa chấn

26/11/2014 21:37 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi có 1 điểm trước Malaysia ở trận ra quân, Myanmar đã không thể làm nên bất ngờ trước một Singapore ở đẳng cấp cao hơn. Thua 2-4 trước đội chủ nhà, cơ hội đi tiếp của Myanmar đã không còn nhiều.

Myanmar nhập cuộc với quyết tâm rất cao. Nhưng dù đã nỗ lực, họ vẫn không thể cản bước được Singapore. Chủ nhà cho con mãnh thú bị dồn vào đường cùng sau khi để thua 1-2 trước Thái Lan ở lượt trận đầu tiên. Họ dâng cao tấn công, đẩy Myanmar vào thế chống đỡ. Đội khách cũng chỉ cầm cự được đến phút thứ 16 trước khi bị khuất phục sau cú dứt điểm quyết đoán của Shaiful Esah từ bên ngoài vòng cấm.

Myanmar gần như vỡ trận sau bàn thua này. Chưa thể xốc lại đội hình, họ nhận thêm 2 bàn thua nữa ở các phút 35 và 42. Hariss Harun chính là tác giả của hai bàn thắng liên tiếp cho Singapore.

Quãng thời gian nghỉ giữa hai trận có một giá trị nhất định cho Mynamar. Họ bước vào hiệp hai với quyết tâm hơn và đã tạo ra một kịch bản kịch tính hơn sau hiệp một tẻ nhạt. Chỉ trong vòng 7 phút (từ 55 đến 62), Kyaw Zayar Win và Ko Ko Kyaw ghi bàn để rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Nếu chơi với tinh thần ấy, rất có thể Mynamar sẽ tạo ra được một địa chấn.

Nhưng ở thời điểm tinh thần của Myanmar đang lên cao, Shaiful Esah lại lên tiếng với bàn thắng ấn định tỷ số 4-2 ở phút 73. Với chiến thắng này, cơ hội đi tiếp đã rộng mở hơn với Singapore khi họ chỉ cần hòa trong trận đấu cuối với Malaysia.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm