Một ngày trước trận Việt Nam - Indonesia: Lấy bóng bổng trị bóng bổng!

21/11/2014 05:59 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ một ngày sau khi HLV Alfred Riedl thể hiện rõ ý đồ cho đội tuyển Indonesia sử dụng chiến lược “không chiến” để tấn công vào nhược điểm chơi bóng bổng của đội tuyển Việt Nam, HLV Toshiya Miura lập tức đã có sự đáp trả trên sân tập, khi ông cho các học trò tập luyện rất kỹ bài chống bóng bổng và cả... chủ động tấn công bằng bóng bổng.

Ngày 19/11 vừa qua, đội tuyển Indonesia, đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở trận đầu ra quân tại AFF Cup 2014, đã có buổi tập chào sân khiến giới truyền thông “mắt tròn mắt dẹt”, khi ông Alfred Riedl, HLV trưởng đội tuyển Indonesia, hầu như chỉ cho các học trò tập luyện các tình huống tấn công bằng cách nhồi bóng bổng vào khu vực 16m50.

Dường như đã sớm nắm bắt được điều này, ở buổi tập sáng ngày hôm qua, HLV Miura đã chỉ đạo các học trò tập luyện kỹ những bài tập chống bóng bổng trực diện hoặc bóng bổng được tạt vào từ 2 biên.

HLV người Nhật Bản thường xuyên hoán đổi các vị trí trung vệ đá cặp với nhau để thử nghiệm tìm ra phương án tối ưu, lúc thì cặp Phước Tứ - Tiến Thành, khi lại là Huy Cường – Ngọc Hải thay phiên hỗ trợ, bọc lót, cản phá những tình huống bóng được rót vào từ 2 biên.

Trong khi đó, ngoài những mảng miếng tấn công với các pha phối hợp bật nhả ở tốc độ cao, HLV Miura bất ngờ cho các tuyển thủ trên hàng công luyện thêm các bài tập tạt cánh, đánh đầu.

Dường như, HLV người Nhật Bản đang rất muốn gây bất ngờ cho đội tuyển Indonesia khi ông cho các học trò của mình sử dụng lối chơi giống với phương thức tấn công mà đối thủ đã luyện tập trong buổi đầu tiên tại Việt Nam.

Cuối buổi tập, các cầu thủ Việt Nam còn được yêu cầu thực hiện bài tập luyện sút phạt hàng rào. Từ những buổi tập trước đó, HLV Miura đã cắt cử một số cầu thủ có khả năng sút phạt tốt như: Minh Tuấn, Công Vinh, Thanh Trung, Hoàng Thịnh, Tấn Tài để thực hiện những cú sút phạt trực tiếp.

Nhận định về trận đối đầu với đội tuyển Indonesia sắp tới, HLV Miura chia sẻ: “Việt Nam chạm trán Indonesia luôn là một trong những trận đấu lớn, gay cấn và hấp dẫn. Thực sự, chúng tôi muốn giành chiến thắng nhưng tôi biết rằng điều này sẽ không bao giờ là dễ dàng cả. Tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam có một chút lợi thế hơn vì được chơi trên sân nhà. Tuy nhiên, với tôi trận đấu đầu tiên luôn rất quan trọng nhưng nó không phải là tất cả”.

Do chấn thương chưa hồi phục nên Trọng Hoàng và Minh Châu vẫn phải tập luyện riêng cùng với HLV thể lực Fujimoto Hiroo.  Phải tới thời điểm sau buổi tập ngày 21/11, HLV Miura mới công bố danh sách chính thức các cầu thủ tham sự AFF Cup 2014.

Mạnh Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm