Môn bóng đá nam Đại hội TDTT toàn quốc: Nghệ An đăng quang

16/12/2014 06:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trận chung kết môn bóng đá nam Đại hội cuối cùng đã không diễn ra với một kịch bản nhiều kịch tính như nhiều người vẫn liên tưởng. Đội bóng xứ Nghệ đã đăng quang ngôi vô địch sau khi trút một cơn mưa bàn thắng vào lưới Thừa Thiên Huế.

Những gì được coi là khó khăn với Nghệ An trong trận chung kết chỉ kéo dài trong hơn nửa thời gian của hiệp 1, khi Thừa Thiên Huế cố gắng duy trì một thế trận chặt chẽ để chờ cơ hội tạo nên bước ngoặt.

Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi sau bàn thắng mở tỷ số của Đình Bảo ở phút 43 cho Nghệ An và sau khi trút bỏ được mọi áp lực, mọi chuyện đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều với đoàn quân với rất nhiều cầu thủ trẻ của HLV Ngô Quang Trường.

Trong một thế trận hoàn toàn lấn lướt và có tâm lý hưng phấn, cách biệt tỷ số liên tiếp được nâng lên cho Nghệ An, sau khi trung vệ Văn Khánh hoàn tất một cú đúp trong hiệp 2. Và trong thế trận gần như buông xuôi của Thừa Thiên Huế, việc Thế Cường ấn định chiến thắng 4-0 cho Nghệ An là điều không mấy bất ngờ.

Giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 4-0, Nghệ An đăng quang ngôi vô địch môn bóng đá nam đầy thuyết phục. Thành tích này thực sự ý nghĩa với thầy trò HLV Ngô Quang Trường khi phía trước họ là hành trình đầy gian nan tại V-League 2015.

Sau khi đưa đội bóng xứ Nghệ giành tấm HCV, HLV Ngô Quang Trường cho biết: “Đây là một phần thưởng xứng đáng cho toàn đội trong các trận đấu tại Đại hội. Nghệ An với nòng cốt là rất nhiều cầu thủ trẻ chưa thực sự hoàn thiện về chuyên môn nhưng chúng tôi đã cố gắng hoàn thiện mình sau mỗi trận đấu kể cả với BHL lẫn các cầu thủ. Tấm HCV này sẽ là sự khích lệ rất lớn đối với các cầu thủ Nghệ An khi mùa giải V-League 2015 chuẩn bị bắt đầu”.

Kết thúc môn bóng đá nam, tấm HCB thuộc về Thừa Thiên Huế và Hà Nội giành HCĐ.

Phúc Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm