Minh Đức, Hồng Sơn chấn thương: Phải có phương án 2

20/09/2012 11:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH)- Cho đến hôm qua, trong cuộc trao đổi ngắn với TT&VH, thủ môn Dương Hồng Sơn thông báo, anh vẫn chưa thể tập luyện trở lại được do chấn thương sụn chêm đầu gối. Trong khi đó, Minh Đức có biểu hiện căng cơ đùi và cần có thời gian để hồi phục.

“Tôi nghĩ mình đang rơi vào hoàn cảnh giống như Hữu Thắng (cựu tuyển thủ QG và hiện thuộc biên chế B.BD – PV) trước đây. Các bác sĩ ĐT nói rằng, chấn thương sụn chêm không nghiêm trọng lắm và chỉ cần nghỉ ngơi thêm một thời gian ngắn nữa là có thể tập luyện trở lại. Nhưng cảm nhận của tôi lại khác. Hy vọng rằng tôi sẽ không phải lên bàn mổ…”, Hồng Sơn cho biết.

Như đã thông tin, từ chấn thương trong trận “chung kết” V-League với SG.XT cách đây gần một tháng, Hồng Sơn gần như không thể tập luyện trở lại. Nhưng khi đó, Sơn được chẩn đoán là tổn thương cơ đầu đùi, chứ không phải vấn đề ở sụn chêm đầu gối. “Rất đau nhức và việc di chuyển, đi lại thông thường cũng khó khăn”, vẫn lời thủ thành số một HN.T&T.


Hồng Sơn (phải) vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Ảnh: VSI

Cơn bão chấn thương trên ĐT chưa dừng lại, khi ngoài Hồng Sơn (trước đó là Việt Cường), hiện bộ đôi trung vệ số một của ĐT Việt Nam qua 2 trận giao hữu mới đây là Gia Từ và đội trưởng Minh Đức cũng phải tập với chế độ riêng. “Bác sĩ nói tôi cần có thời gian nghỉ ngơi để hồi phục. Hy vọng sẽ không có vấn đề gì quá lớn”, đội trưởng ĐT Việt Nam, Nguyễn Minh Đức, phát biểu.

Theo triết lý tuyển chọn và sử dụng con người ở ĐTQG của HLV Phan Thanh Hùng, mỗi vị trí trên sân sẽ có ít nhất một phương án 2. Ở trung tâm hàng hậu vệ của ĐT Việt Nam lúc này, ngoài 2 cái tên vừa nhắc ở trên, vẫn còn ít nhất 3 cầu thủ khác có thể chơi trung vệ là Đình Luật, Văn Biển và Văn Phong. Đó là những hậu vệ đa năng, nhưng không phải không có nhược điểm.

Nếu không có bất ngờ vào giờ chót, những Hồng Sơn, Tấn Trường và Thanh Bình xem như đã chắc suất tham dự AFF Cup 2012. Tấn Trường và Thanh Bình đã ít nhiều tạo dựng được niềm tin nơi BHL, cũng như các đồng đội và người hâm mộ, sau các trận giao hữu quốc tế gần đây, nhưng dân trong nghề khẳng định, họ vẫn chưa thể đạt được tới đẳng cấp của Hồng Sơn.

“Sơn được đào tạo bài bản và may mắn hơn khi được làm việc suốt thời gian dài với chuyên gia lão thành Trần Văn Khánh. Đó là điều mà cả tôi và Tấn Trường (chưa nói Thanh Bình) không có được, khi đã phải tự tập từ cấp CLB. Trường có thể chơi rất hay, rất xuất thần, nhưng thi thoảng vẫn mắc sai lầm cơ bản cũng vì lý do này”, cựu thủ thành ĐTQG Nguyễn Thế Anh chia sẻ.

Tất cả vẫn chưa quên 2 sai lầm ngớ ngẩn của Tấn Trường ở Bukit Jalil trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2010 với Malaysia, khiến ĐT Việt Nam phải ôm hận. Trước đó, tại SEA Games 2009, với một bả vai lệch hẳn sang một bên, Trường cố bám trụ trong khung gỗ, để rồi thua bàn lãng nhách trong một pha bóng khá đơn giản. Trong khi nhà vô địch V-League Thanh Bình thiếu kinh nghiệm trận mạc.

Theo thông tin từ BHL ĐT Việt Nam, từ đây cho đến lúc khai mạc AFF Cup 2012 vào tháng 11 tới, sẽ có ít nhất một đợt tuyển quân nữa. Nó có thể đến trước hoặc sau VFF Cup (tháng 10). Việc gia cố hàng thủ được ưu tiên trước nhất, khi chính HLV Phan Thanh Hùng đã khẳng định: “Đội bóng được xây dựng bắt đầu từ hàng phòng ngự”. Theo quan điểm của TT&VH, ĐT Việt Nam cần ít nhất một trung vệ và một hậu vệ biên nữa.

“Hồng Sơn vốn đã mạnh trong phản xạ, cũng như kỹ năng đọc tình huống, ra vào khá hợp lý, anh còn được dạy những bước di chuyển trong khung gỗ. Triết lý của thầy Khánh (cựu trợ lý HLV các ĐTQG Trần Văn Khánh – PV) là không cần phải bay nhảy nhiều, mà chỉ cần dịch chuyển một hai bước chân, vẫn có thể làm chủ không gian, làm chủ trái bóng. Tôi nghĩ Sơn đã và đang là thủ môn toàn diện nhất Việt Nam, nên nếu vì chấn thương khiến anh ấy không thể góp mặt tại AFF Cup tới đây thì đấy sẽ là một thiệt thòi lớn”, thủ môn Nguyễn Thế Anh nhận xét.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm