‘Messi' Indonesia quyết ghi bàn vào lưới Việt Nam

03/12/2016 08:22 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – “Messi” của Indonesia tự tin khi đối mặt với đội tuyển Việt Nam tại bán kết AFF Suzuki Cup.

Tiền vệ của Indonesia, Andik Vermansyah, kiên quyết muốn đội bóng của mình có được lợi thế trước Việt Nam trong trận bán kết AFF Suzuki Cup diễn ra trên sân nhà Pakansari tại Bogor vào tối nay (3/12). Rất nhiều hy vọng đang được đặt lên vai các cầu thủ đội bóng xứ “vạn đảo”. Indonesia đã ghi tên mình vào vòng bán kết mặc dù bị xếp chung bảng với những đối thủ cứng cựa như ĐKVĐ Thái Lan, Singapore và đồng chủ nhà Phillippines.


Việt Nam sẽ chạm trán Indonesia tại bán kết AFF Suzuki Cup 2016

Indonesia đã giành chiến thắng 2-1 trước Singapore trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Chiến thắng này của Indonesia đã phải trả giá bằng cả 2 trung vệ Facrudin Aryanto và Rudolof Basna. Cặp trung vệ này bị treo giò nên sẽ không ra sân trong trận bán kết lượt đi diễn ra chiều nay. Phát biểu trước trận đấu này, ngôi sao Andik Vermansyah cho biết đội bóng của anh sẽ làm tất cả để ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam.

“Chúng tôi đã bị mất những hậu vệ chủ chốt trong trận đấu này nhưng điều đó không thể ngăn cản chúng tôi giành lợi thế trước ĐT Việt Nam”, Andik phát biểu trên ESPN FC. “Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để ghi bàn. Qua đó giành chiến thắng và tạo lợi thế trước trận lượt về”, Andik nói thêm.

Tuy nhiên, “Messi” của Indonesia cũng cảnh báo các đồng đội không thể coi thường ĐT Việt Nam. “Mặc dù họ có một cầu thủ bị treo giò (Trương Đình Luật) nhưng Việt Nam vẫn còn rất nhiều cái tên chất lượng trong đội hình và trên băng ghế dự bị. Chúng tôi sẽ không thể tự mãn trước Việt Nam”, Andik tiếp tục.


Andik Vermansyah tin Indonesia có thể giành lợi thế trước Việt Nam

Trong khi đó, ĐT Việt Nam đã dẫn đầu bảng B sau khi giành chiến thắng tuyệt đối ở vòng bảng trước Myanmar, Campuchia, Malaysia và đang tìm kiếm những thành công nhất định trong khu vực ĐNÁ. Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup lần gần nhất đã vào năm 2008. Đây cũng là danh hiệu AFF duy nhất trong lịch sử của ĐT Việt Nam. Chức vô địch ĐNÁ đã trở thành nỗi ám ảnh với đội tuyển Việt Nam trong mỗi lần dự giải.

Phát biểu trước trận đấu, đội trưởng Lê Công Vinh đã có những dự đoán về đối thủ của mình trong trận bán kết lượt đi:

Indonesia là một đội bóng mạnh. Họ đã lọt vào vòng bán kết với rất nhiều khó khăn. Chúng ta cần phải cảnh giác với họ”, Công Vinh phát biểu trên VNExpress.net.

Trận bán kết còn lại giữa Myanmar và Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày mai (4/12) trên SVĐ Thuwunna.

 Xem lại trận đấu giữa Indonesia và Philippines:

Trung Phạm


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm