Man City nhận 'doping' trước khi sang Việt Nam

07/07/2015 11:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Man City có thể mang thêm những ngôi sao mới tới Việt Nam là thông tin quan trọng nhất của buổi sáng ngày 7/7.

 Man City nhận “doping” trước khi sang Việt Nam

 CLB Man City vừa nhận một tin vui khi án phạt của FIFA áp đặt lên đội bóng này đã được xóa bỏ. Trước đó, Man City là một trong các đội bóng bị phạt tiền và chỉ được đăng ký 21 cầu thủ tại Champions League 2014/15.


Aguero vẫn có thể sang Việt Nam du đấu

Lệnh cấm này được dỡ bỏ đồng nghĩa với việc Man City sẽ có thể chi mạnh tay hơn trên thị trường, mang về thêm các ngôi sao mới. Với những động thái này, khả năng đội bóng Anh mang thêm ngôi sao tới Việt Nam là rất cao.

 SLNA tiếp tục mất Nguyên Mạnh

 SLNA nhiều khả năng sẽ không có sự phục vụ của Nguyên Mạnh trong trận đấu vòng 15 với Đồng Tâm Long An. Thủ thành này đã vắng mặt ở 2 trận vừa qua vì chấn thương đầu gối và có thể sẽ tiếp tục phải nghỉ.

Sự thiếu vắng thủ môn số một Việt Nam là một trong những lý do dẫn tới phong độ không tốt của SLNA ở hai trận vừa qua (chỉ giành 1 điểm).

 Chiều nay bán kết U17 quốc gia khởi tranh

Vòng bán kết giải U17 quốc gia sẽ khởi tranh vào chiều nay với hai cặp đấu của U17 PVF và Quảng Ngãi lúc 16h30 và U17 Viettel với SLNA lúc 14h30 trên sân Thống Nhất. Trong đó, trận đấu giữa đương kim vô địch U17 PVF và U17 Quảng Ngãi được dự đoán là khá chênh lệch.

 Ở chiều ngược lại, “Vua” U17 quốc gia SLNA sẽ có trận gặp lò đào tạo mới nổi Viettel. Với 7 chức vô địch U17 trong quá khứ, SLNA được kỳ vọng rất nhiều trước thềm trận bán kết.

 VFF chuẩn bị áp dụng công nghệ mới trong thể thao

VFF đã có buổi trao đổi với các chuyên gia tới từ Trường Đại học Sangmyung của Hàn Quốc về dự án áp dụng công nghệ trong công tác đào tạo, thi đấu thể thao.

 Tại buổi làm việc, giáo sư Lee Hee Hwa và chuyên gia Moon Kwang Hyon thuộc Học viện nghiên cứu công nghiệp thể thao của Trường đại học Sangmyung đã giới thiệu với lãnh đạo VFF về ứng dụng có tên gọi Dartfish, do Trường đại học Sangmyung nghiên cứu và phát triển, dùng để hỗ trợ cho công tác đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể thao, trong đó có bóng đá.

Thay mặt VFF, TTK Lê Hoài Anh đánh giá cao những lợi ích mà các ứng dụng công nghệ này có thể mang tới cho bóng đá Việt Nam. Trong bối cảnh bóng đá hiện đại, sự áp dụng công nghệ là điều rất cần thiết.

 Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm