Malaysia phản đối việc thi đấu trên sân cỏ nhân tạo

22/10/2014 08:23 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Liên đoàn bóng đá Malaysia hôm qua (21/10) đã lên tiếng sẽ phản đối mạnh mẽ nếu Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) chấp thuận cho đồng chủ nhà Singapore tổ chức các trận đấu bảng B VCK tại sân Jalan Besar có mặt cỏ nhân tạo thay vì SVĐ quốc gia nước này.

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia Datuk Hamidin Mohd Amin cho biết họ không đồng ý chơi bóng trên mặt sân cỏ nhân tạo.

"Chúng tôi sẽ thi đấu trên sân cỏ tự nhiên ở bất kỳ địa điểm thi đấu nào nhưng không phải là trên sân cỏ nhân tạo" - Ông Datuk Hamidin Mohd Amin phát biểu trong một cuộc họp báo tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) ở Kelana Jaya.



TTK Liên đoàn bóng đá Malaysia  Mohd Amin phản đối việc đá AFF Cup trên sân cỏ nhân tạo. Ảnh: FAM

Không riêng gì đội tuyển Malaysia mà phía Thái Lan cũng không hài lòng nếu các trận đấu thuộc bảng B của VCK được chuyển sang thi đấu tại sân Jalan Besar.

Lý do của việc chuyển đổi địa điểm mà phía chủ nhà Singapore đưa ra là điều kiện thi đấu nghèo nàn tại SVĐ quốc gia nước này.

Sân vận động quốc gia mới của Singapore có sức chứa gần 55000 khán giả, có thể tổ chức thi đấu bóng đá, điền kinh và cricket.

Sân vận động quốc gia mới của Singapore mới được khánh thành cách đây chưa lâu.

Singapore cùng Việt Nam được chọn là chủ nhà của vòng đấu bảng VCK AFF Suzuki Cup 2014, diễn ra từ 22/11 đến 20/12.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Malaysia sẽ lần lượt gặp các đối thủ Myanmar ngày 23/11, Thái Lan (26/11) và Singapore (29/11).

Đội tuyển Malaysia dưới sự dẫn dắt của HLV Dollah Salleh sẽ tập trung tập luyện tại Johor Baru từ 3 đến 10/11. Vào ngày 11/11, các cầu thủ Malaysia sẽ thi đấu giao hữu với đối thủ Syria tại SVĐ quốc gia Bukit Jalil.

Chí Lâm (tổng hợp)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm