Lứa Công Phượng 'dính dớp' ở giải U21 quốc tế

21/12/2016 10:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Lứa Công Phượng dính dớp ở giải U21 quốc tế, báo Thái Lan ca ngợi Alfred Riedl là những tin chính trong bản tin sáng ngày 21/12.

Lứa Công Phượng dính dớp ở giải U21 quốc tế


Thất bại 0-1 trước U21 Thái Lan tối qua khiến U21 HAGL phải nhận thất bại đầu tiên tại giải U21 quốc tế 2016. Đây dường như là một cái dớp của đội bóng này khi trong 3 lần dự giải từ 2014 tới nay, lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh luôn thua ít nhất 1 trận tại vòng bảng.

Ở giải đấu năm 2014, U19 HAGL Arsenal JMG thua 1-2 trước U21 Sydney tại lượt trận cuối. Sang năm 2015, U21 HAGL cũng thua 0-1 trước Hàn Quốc tại trận mở màn. Đến trận đấu tối qua, cũng trận mở màn, U21 HAGL cũng thua với tỷ số 0-1.

Nhưng cái dớp này cũng mang tới vận may cho HAGL. Trong 2 giải đấu năm 2014 và 2015, U21 HAGL đều khởi đầu bằng các trận thua trước khi lên ngôi vô địch vào cuối giải. Đây cũng là tin vui hiếm hoi cho Công Phượng, Xuân Trường sau thất bại trước U21 Thái Lan.

HLV Guillaume: 'U21 HAGL thua vì Công Phượng mất tự tin…'

HLV Guillaume: 'U21 HAGL thua vì Công Phượng mất tự tin…'

HLV trưởng người Pháp của nhà vô địch 2 mùa U21 quốc tế gần nhất lý giải rất nhiều lý do thất bại trong ngày ra quân.


HLV Hữu Thắng dự khán thất bại của U21 HAGL

HLV trưởng tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng đã có mặt trên khán đài sân Thống Nhất chứng kiến thất bại 0-1 của U21 HAGL với hàng loạt tuyển thủ quốc gia trong đội hình như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh.

Ông Thắng cũng đã có cuộc gặp nhanh với Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức, người cũng tới sân xem Công Phượng, Văn Toàn thi đấu.

Báo Thái Lan ca ngợi Riedl xuất sắc nhất giải

Trang Goal Thái Lan đã công bố các hạng mục bình chọn cá nhân tại AFF Suzuki Cup 2016. Theo đó, HLV Alfred Riedl được bình chọn là HLV xuất sắc nhất giải. 3 cầu thủ Thái Lan Teerasil Danda, Sarach Yooyen, Theerathon Bunmathan lần lượt giành các danh hiệu hay nhất ở vị trí tiền đạo, tiền vệ và hậu vệ.

Thủ thành Kurnia Meiga của Indonesia và tiền đạo Aung Thu của Myanmar giành danh hiệu thủ môn và cầu thủ trẻ xuất sắc.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm