"Lật kèo" như thế này, VPF đã không fair play

30/12/2011 11:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Ý kiến của độc giả TT&VH về việc VPF "lật kèo" bản quyền truyền hình giữa VFF và AVG:

VPF đang dùng cái gọi là "phục vụ khán giả cả nước" để "lật kèo" bản quyền truyền hình giữa VFF và AVG? Lôi VTV chứ không phải là kênh truyền hình doanh nghiệp vào vụ này cũng là nước cờ rất "quái" của họ. Tôi phản đối hợp đồng bản quyền 20 năm nhưng cũng không tán thành cách "lật kèo" như thế này, không fair play. Thanh Tùng  (thanhtung@gmail.com)

Bạn mua lại hoặc được thừa kế lại một Công ty hay tài sản từ ai đó thì phải đương nhiên bạn sẽ được hưởng tài sản hiện hữu đồng thời phải gánh những khoản nợ (nếu có). VD: Bạn mua một Công ty A thì bạn được sở hữu toàn bộ tài sản của Công ty A nhưng đồng thời có trách nhiệm trả các khoản nợ mà A đang phải nợ. Trong trường hợp này VPF cũng vậy, VPF phải có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc theo các nội dung của hợp đồng đã ký bởi VFF và AVG. Trách ở đây là trách các quan điều hành VFF (Tôi chưa thấy có hợp đồng nào độc quyền 20 năm cả). phuongbase  (truelies203@yahoo.com)


Truyền hình bóng đá vẫn đang là vấn đề rất nóng, dù mùa giải mới đã chính thức bắt đầu

Tôi là người làm kinh doanh, vốn không quan tâm về câu chuyện bản quyền thể thao này, nhưng dạo này cuộc chiến giữa các bên trở nên nóng hơn bao giờ hết, khiến mình không quan tâm cũng không được. Với kinh nghiệm của tôi, hợp đồng của AVG đã ký kết với VFF hiện vẫn còn hiệu lực, và được sự bảo trợ của pháp luật. Bầu Kiên làm thế chắc chắn đã vi phạm luật bản quyền. Nhưng sự nghiệp kinh doanh lẫy lừng của ông, không biết sẽ chống chọi ra sao? Nguyễn Hoàng  (nguyenhoang102@vnn.vn)

Hình như họ không hiều luật pháp? Trong, sau bất kể sự viêc nào cũng có sự kế thừa của nó. Không thể nói người cha lấy tài sản của người khác rồi đem cho con sau đó hòa cả làng. VFF, VPF nên xem lại việc mình làm. Phạm Văn Hồng  (hongnga181@yahoo.com)

Theo tầm hiểu biết của tôi, VPF dường như đang cầm đèn chạy trước ôtô. Giống như trả đũa hơn là chín chắn... Hà Thanh (thanhha_nd@yahoo.com)

Không biết đá đấm như thế này đến bao giờ nữa, chỉ có người hâm mộ là chịu thiệt. Nói thật giao cho ai chứ giao cho "đại gia" kia, tôi không tin lắm nhất là vụ K+ đã để lại cho dân hâm mộ VN ta "trái đắng", hơn nữa chất lượng bình luận cũng như chất lượng hình ảnh cần xem lại, ai cũng thể hình dung Super League qua "bình loạn" của BC sẽ thế nào?! Thật sự nhiều khi xem chỉ muốn tắt tiếng. Về bản quyền truyền hình của AVG, tôi nghĩ VPF nên ngồi lại để đàm phán chứ không nên fax công văn như thế vì dù có sai (nếu có) thì hợp đồng với AVG vẫn có tính pháp lý cao nhất, hành động thiếu cân nhắc sẽ làm tình hình rối thêm. Chán  (tuanmap0810@yahoo.com)

Mình không được học về luật, nhưng mà mình thấy nếu A kí hợp đồng với V, khi V là đơn vị sở hữu cái D gì đấy, nhưng đến lúc V chuyển sở hữu cho P, và P có quyền tự ý thay đổi nội dung trước đó giữa A với V, thì quả thật là một điều hơi mất tính nhân văn. Nếu cứ thế có phải tôi cứ ký hợp đồng lấy tiền của một người rồi tôi lại bảo cái này của thằng kia, không phải của tao nữa, mày ra nói chuyện với thằng kia ấy, không biết có giống thế không, mong các bạn giải đáp. Nguyễn Ánh  (Vietnam87@gmail.com)

Là một luật sư, tôi không ủng hộ bầu Kiên trong động thái vừa rồi. Làm như vậy sẽ bị kiện cho dù chưa biết ai sẽ thắng trong vụ kiện đó. Tôi vốn nghĩ bầu Kiên là người dám nghĩ, dám làm. Nhưng làm thế này thì hơi liều. Hoàng Thế Linh  (Linh_law@yahoo.de)

VFF dù nhiều yếu kém và uy tín xuống thấp nhưng vẫn là cơ quan quản lý bóng đá VN và thành viên FIFA. Cái Super League và VPF ông Kiên và đồng đội lập ra đang đi theo chiều hướng thay thế điều kém (V-League dưới quyền VFF) bằng điều cần xem lại hơn nhiều ("lật kèo") rồi. Họ đang khéo "núp gió" dư luận (cứ xem qua bình luận ở đây thì rõ) nhưng rồi chính dư luận này sẽ nhanh "quật" lại ông thôi. Chờ xem nhé. Không phải đợi lâu đâu. Nguyễn  (nguyen.ipower@gmail.com)

Nếu làm đúng lộ trình và tôn trọng pháp luật, VPF cần đàm phán với VFF, sau đó mới điều chỉnh hợp đồng. Gửi công văn sang VTV như vậy thì coi VFF, một chỉnh thể được pháp luật công nhận, không ra gì. Luật pháp cần tôn trọng. Nguyễn Xuân Bình  (binh_bong1971@yahoo.com)

Tôi ở Đồng Tháp, chả biết VTV2 là đài nào (nghe nói có trên TH Cáp, THVT v.v... Nhiều khi muốn xem VN thi đấu, nhưng không mở được VTV2. Vậy tại sao ông Kiên lại khoái VTV?. Năm 2011, AVG phục vụ rất tốt, vậy tại sao lại lùm xùm vậy? hoangdungmd  (hoangdungmd@yahoo.com)

TT&VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm