Lãnh đạo FLC Thanh Hóa trấn an cầu thủ

22/01/2017 14:07 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay trước cuộc đại chiến trên sân Gò Đậu của Becamex Bình Dương, các cầu thủ của FLC Thanh Hóa đã được trấn an khi lãnh đạo CLB khẳng định không có chuyện nộp đơn xin bỏ giải. Thông tin từ phía tỉnh Thanh Hóa cũng cho thấy, các thành viên đội bóng xứ Thanh “cứ yên tâm” mà đá hết mình.

Sau khi ban kỷ luật VFF ra án phạt treo giò 8 trận với Pape Omar, dư luận đã lên tiếng chỉ trích quyết định trên và phần lớn đều cho rằng đây là án phạt “vượt khung” chưa từng có trong tiền lệ. Đỉnh điểm của sự việc trên là tuyên bố mới nhất của ông bầu Trịnh Văn Quyết mà dư luận báo chí đã đăng tải liên tục nhiều ngày qua đó là: FLC Thanh Hóa sẽ bỏ giải đấu nếu VFF không giảm án cho Pape Omar. Ông chủ của FLC Thanh Hóa mới tuyên bố thoái vốn khỏi CLB cách đây chưa lâu cũng khẳng định, án phạt mà VFF đưa ra với Omar là chưa đủ cơ sở và thiếu công bằng.

Việc ông bầu Trịnh Văn Quyết tuyên bố bỏ giải nếu VFF không giảm án cho Omar đã dấy lên lo ngại từ chính các thành viên của CLB FLC Thanh Hóa và cả giới chuyên môn, lẫn CĐV và người hâm mộ bóng đá xứ Thanh. Lo nhất chính là các cầu thủ vì nếu FLC Thanh Hóa bỏ giải, đồng nghĩa với việc hàng loạt cầu thủ sẽ “ra đường” cho tới hết lượt đi V.League 2017, kèm theo đó là những hệ lụy khôn lường khi mùa giải mới qua 3 vòng đấu.


HLV Petrovic hiện đang đau đầu về vấn nạn chấn thương, án phạt của Omar

Đã có không ít thành viên của đội bóng xứ Thanh lo lắng cho số phận của mình nếu tuyên bố của ông bầu Trịnh Văn Quyết trở thành sự thực. Nếu FLC Thanh Hóa bỏ giải, việc BTC tổ chức, sắp xếp lại chắc chắn sẽ không mấy khó khăn, nhất là khi các đội sẽ bước vào nghỉ Tết sau loạt trận vòng 4 chiều nay (22/1). Lúc ấy, số phận các cầu thủ cũng sẽ không khác trường hợp của XM The Vissai Ninh Bình và Sài Gòn Xuân Thành trước kia.

Tuy nhiên, ngay trước khi đối đầu với Becamex Bình Dương ở vòng 4, lãnh đạo CLB FLC Thanh Hóa khẳng định, mọi hoạt động của CLB, đội 1 và các đội bóng trẻ khác vẫn diễn ra bình thường. Các cầu thủ đã được lãnh đạo thông báo, không có chuyện bỏ giải như dư luận báo chí nêu. Các thành viên vẫn phải tập trung cao độ cho trận đấu với Becamex Bình Dương trên sân Gò Đậu, cũng như hoàn thành mục tiêu ở mùa giải này.

Trên trang Facebook cá nhân, ông Trịnh Văn Quyết cũng khẳng định, cách giật tít và đưa thông tin chưa đầy đủ đã gây hiểu nhầm cho dư luận. Tuy nhiên, ông chủ của FLC Thanh Hóa cũng khẳng định, BTC giải cần có những phán quyết có đầy đủ cở sở và công bằng thì giải mới thành công mang đúng nghĩa fair-play.

Nếu FLC Thanh Hóa bỏ giải, toàn bộ BHL mới, các cầu thủ sẽ có nguy cơ “ngồi chơi, xơi nước” đến hết lượt đi.

FLC Thanh Hóa lấn át đội hình tiêu biểu vòng 2 V.League 2017

FLC Thanh Hóa lấn át đội hình tiêu biểu vòng 2 V.League 2017

FLC Thanh Hóa đã có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Sanna Khánh Hòa BVN tại vòng 2 V-League 2017. Ngoại trừ hành động xấu xí của Omar Faye, FLC Thanh Hóa vẫn còn nhiều điểm sáng như việc họ là đội bóng duy nhất chưa thủng lưới ở mùa giải này.


Thông tin từ  lãnh đạo tỉnh và Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa cho biết, sau khi đội bóng được chuyển giao về Tập đoàn FLC, kinh phí hoạt động của CLB vẫn từ sự hỗ trợ của tỉnh (ít nhất 50%) và phần còn lại của tập đoàn FLC. Theo thống kê chưa đầy đủ, kinh phí hoạt động của FLC Thanh Hóa một mùa giải khoảng trên dưới 80 tỷ đồng.

Sau khi FLC tuyên bố thoái vốn khỏi đội bóng và sẽ đóng vai trò như là nhà tài trợ chính, việc rút lui hay không khỏi giải V.League cần có sự chấp thuận của tỉnh Thanh Hóa. Do vậy, nếu trong trường hợp FLC rút lui, đội bóng sẽ vẫn hoạt động bình thường, nguồn kinh phí bổ sung sẽ lại được huy động sự ủng hộ, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn, như thời ông bầu Nguyễn Văn Đệ và như một số đội khác hiện nay như SLNA, Hải Phòng... Phát triển bóng đá vẫn được xem là chủ trương hàng năm của tỉnh Thanh Hóa và việc bỏ giải đấu không phải là chuyện nằm ở những tuyên bố.

Khi được hỏi về vấn đề này HLV Petrovic cho biết: Việc một đội bóng đùng đùng đòi bỏ giải đấu chỉ vì một án phạt cho một cầu thủ là điều rất hiếm và tôi chưa từng gặp trong sự nghiệp cầm quân của mình. Nếu án phạt quá nặng, các CLB, bản thân cầu thủ nên kháng án và đưa ra những lý lẽ thuyết phục với BTC. Mặt khác, BTC cũng cần có những xem xét, quyết định fair-play để tránh gây thiệt thòi cho các đội. Có như vậy, giải đấu mới thực sự mang tính chuyên nghiệp”.

Khánh Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm