Lại thêm 'phiên bản mới' của K.Kiên Giang, HV.An Giang

22/05/2015 15:37 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Kết thúc mùa giải 2013, K.Kiên Giang ra thông báo giải tán vì lý do kinh phí. Một năm sau, đến lượt HV An Giang cũng giải tán. Người láng giềng ở khu vực miền Tây Nam bộ là Đồng Tháp tưởng chừng cũng đã ngừng hoạt động hồi đầu mùa giải 2015, trước khi được giải cứu vào phút chót theo kiểu mới được phần ngọn, còn phần gốc thì...

Điều đáng nói là đằng sau những quyết định giải tán đội vô thời hạn của lãnh đạo đội bóng, là rất nhiều vụ tranh chấp hợp đồng (quyền lợi) xảy ra của cầu thủ và cả HLV với lãnh đạo. Có đến hàng chục cầu thủ của các CLB kể trên đâm đơn kiện đội bóng ra toà. Nhưng hầu hết cũng như “con kiến kiện củ khoai” vậy.


CLB XSKT Cần Thơ phát sinh tranh chấp với cầu thủ khi thanh lý hợp đồng. Ảnh: Dương Thu

Đầu năm 2015, tức là chừng 2 năm sau khi xoá sổ khỏi bản đồ bóng đá Việt Nam, vụ khuất tất tiền hoa hồng ở K.Kiên Giang tiếp tục được phanh phui liên quan đến ông Võ Đồng Lập, Phó bí thư Đảng uỷ, Phó GĐ Sở VH, TT&DL tỉnh Kiên Giang (Tỉnh đã đề nghị chuyển cơ quan công an điều tra).

Đồng Tháp sau khi được giải cứu tưởng có thể yên tâm chơi V-League 2015, thì mới đây đội trưởng Duy Khanh và các đồng đội nhờ đến luật sư để đòi lại số tiền lên đến hơn 2 tỷ đồng mà đội bóng còn thiếu. Tình hình trở nên rất căng thẳng, bởi Đồng Tháp đã thay tên đổi chủ.

Người ta vẫn ví bóng đá miền Tây Nam bộ lên xuống như con nước ở khu vực này. Cung cách điều hành rõ là có vấn đề mà nói như ông Nguyễn Văn Sỹ, cựu HLV XSKT.Cần Thơ, thì: “Ở đây họ thích bóng đá nhưng lại không muốn và không có nhu cầu làm bóng đá một cách tử tế”.

Trước các lá đơn khởi kiện của bộ đôi cầu thủ Nguyễn Ngọc Điểu và Nguyễn Đức Linh được gửi đi mới đây, liệu XSKT Cần Thơ có lại là một phiên bản nữa của K.Kiên Giang hay HV An Giang hay không, thời gian sẽ cho câu trả lời.

Trần Hải
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm