Lại chờ HLV Miura phát hiện ngọc thô

12/02/2015 06:32 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Một trong những ưu điểm nổi bật của HLV Toshiya Miura là khả năng phát hiện ra tiềm năng của các cầu thủ trẻ và biến họ trở thành những tài năng thực thụ. Eiji Kawashima, thủ môn số một của ĐT Nhật Bản hiện đang chơi bóng tại Bỉ, chính là một trường hợp như thế.

Kawashima được HLV Miura phát hiện khi ông thầy này đang dẫn dắt CLB Omiya ở giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2003, và lập tức Kawashima đã được trao cơ hội bắt chính từ khi mới 18 tuổi. Nhờ thế, Kawashima đã trở thành ngôi sao thực thụ ở J-League, lần lượt khoác áo 2 CLB giàu truyền thống nhất Nhật Bản là Nagoya Grampus Eight và Kawasaki Frontale, trước khi chuyển sang giải VĐQG Bỉ để chơi cho Lierse S.K rồi hiện tại là Standard Liège.

Không chỉ có Kawashima, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên báo Thể thao & Văn hóa hàng ngày vào cuối tháng 12 năm 2014 vừa qua, ông Takashi Morimoto, một nhà báo thể thao của Nhật Bản và hiện đã chuyển qua làm ông bầu CLB kiêm nghề môi giới, tiết lộ rằng HLV Miura đã giúp một tài năng trẻ từ Brazil thay đổi hoàn toàn sự nghiệp nhờ sự mát tay của mình.

Đấy là trường hợp của Jader Volnei Spindler, tiền đạo người Brazil còn được gọi là “Bare”. Jader chuyển từ đội trẻ Gremio sang Nhật Bản khi mới 19 tuổi, và cũng tại CLB Omiya, HLV Miura đã huấn luyện Jader trở thành một trong những tiền đạo hàng đầu châu Á. Năm 2008, Jader chuyển từ Gamba Osaka sang Al-Ahli (Dubai) với giá 1 tỷ yên và hiện tại Jader đang chơi bóng ở giải Super League của Trung Quốc trong màu áo CLB Tianjin Teda.

Dông dài như vậy để thấy rằng HLV Miura thực sự rất mát tay với những tài năng trẻ, và trong bối cảnh các đội bóng ở Toyota V-League 2015 đang mạnh dạn sử dụng cầu thủ trẻ ở mức độ rộng khắp như hiện nay, chúng ta có quyền hy vọng rằng trong năm 2015 HLV Miura sẽ phát hiện thêm được nhiều ngôi sao tương lai nữa cho bóng đá Việt Nam.

Trong năm 2014, dù mới sang Việt Nam và chưa có nhiều thời gian theo dõi V-League cũng như giải hạng Nhất, nhưng HLV Miura cũng đã làm không ít người cảm thấy bất ngờ và thán phục với những lựa chọn nhân sự của ông, chẳng hạn như việc đưa tiền vệ Huy Hùng từ giải hạng Nhất vào đội hình chính thức của ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2014.

Không chỉ có Huy Hùng, HLV Miura còn trao cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam cho rất nhiều cầu thủ trẻ khác như Minh Tùng, Huy Toàn, Duy Khánh, Thanh Hiền, Ngọc Thắng…, qua đó biến ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2014 thành một trong những ĐTQG có tuổi đời trẻ trung nhất trong lịch sử các kỳ giải vô địch bóng đá Đông Nam Á mà chúng ta tham dự.

Trước khi HLV Miura dẫn dắt ĐT Việt Nam và ĐT Olympic Việt Nam, tiền đạo Việt kiều Hồng Quân chỉ là một cầu thủ có trình độ bình thường, và thậm chí Hồng Quân còn không có được chỗ đứng ở Thanh Hóa, và ở nửa cuối V-League 2014, Hồng Quân thậm chí còn phải bỏ tiền túi để được rời Thanh Hóa về thi đấu cho HV.An Giang.

Thế nhưng, chỉ sau một thời gian được làm việc cùng HLV Miura, Hồng Quân như đã lột xác, tiền đạo này chơi rất hay ở ASIAD 17 trong màu áo ĐT Olympic Việt Nam, và ở AFF Cup 2014, dù không thường xuyên được đá chính nhưng Hồng Quân vẫn là quân bài dự bị chiến lược của HLV Miura, thường xuyên gây được đột biến mỗi khi vào sân thay người, mà pha kiến tạo cho Văn Quyết ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước ĐT Malaysia ở trận bán kết lượt đi hay đường chuyền thông minh đưa Công Vinh vào thế đối mặt thủ môn ĐT Malaysia cũng ở trận đấu đó chính là những dẫn chứng tiêu biểu.

Vì thế, người hâm mộ và giới chuyên môn đều kỳ vọng rằng trong năm nay, khi đã có điều kiện tốt hơn để theo dõi các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, HLV Miura sẽ phát hiện thêm nhiều tài năng trẻ cho ĐT U23 cũng như ĐTQG.

Hoàng Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm