Không thể hoãn sung sướng lại

04/12/2018 07:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong bộ phim truyền hình Đất và Người, nhân vật - người nông dân chân chất, Quềnh có những câu thoại đã ăn sâu vào tiềm thức của người xem. Ví như “xã hội phân công lao động rồi, cứ thế mà làm” hay “không thể hoãn cái sự sung sướng lại được”. Những câu nói tưởng như hài hước, nhưng có cả thông điệp ở trong ấy, trong đời sống ở nông thôn khu vực Đồng bằng Bắc bộ thời bao cấp.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá: Philippines vs Việt Nam, AFF Cup 2018

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá: Việt Nam vs Philippines, AFF Cup 2018

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2018. Việt Nam vs Philippines. Nhận định và soi kèo Việt Nam vs Philippines. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá.

Lịch thi đấu lượt về bán kết AFF Cup 2018:

19h00, ngày 5/12: Thái Lan vs Malaysia (lượt đi 0-0)

19h30 ngày 6/12: Việt Nam vs Philippines (lượt đi 2-1)

Lượt đi Chung kết:

11/12: Thái Lan/Malaysia vs Việt Nam/Philippines

Lượt về Chung kết:

15/12: Việt Nam/Philippines vs Thái Lan/Malaysia

Trở lại với cơn sốt mang tên bóng đá Việt Nam, với đội tuyển Việt Nam dưới triều đại HLV Park Hang Seo đang chinh phục chức vô địch Đông Nam Á - AFF Cup 2018 và cả những cơn sốt vé ở mọi ngõ ngách. Khí thế có vẻ như đang lên rất cao, thậm chí còn cao hơn ngôi á quân U23 châu Á hay suất chơi bán kết ASIAD 18.

Chúng ta, phần lớn đều không thể và không muốn hoãn cái sự sung sướng cổ vũ đội tuyển vào lúc này. Tâm lý đám đông là vậy. Thậm chí, đội bóng của ông Park vừa mới trải qua một trận đấu không hoàn hảo (dù chiến thắng) trước Philippines, với khá nhiều sai số nơi hàng phòng ngự và cả sự cẩu thả trên hàng công, thì họ vẫn cứ là người hùng. Quả đúng là người chiến thắng có tất cả, kẻ chiến bại đứng đó lẻ loi, như tựa một bài hát nước ngoài nổi tiếng vậy.

Quân ông Park mới chỉ tạm tạo lợi dẫn ở lượt đi, chứ chưa phải đã chiến thắng chung cuộc trước Philippines. Vẫn còn 90 phút (hoặc hơn) trận lượt về ở Mỹ Đình vào ngày 6/12 tới đây, mới biết được. Và ngoài ra, mục tiêu của đội bóng, của nền bóng đá và của cả người hâm mộ, là chức vô địch chứ không phải chiến thắng ở bán kết rồi dừng lại.

Cổ nhân dạy, nhân tài là nguyên khí, sử sách như rường cột. Nền bóng đá đã và đang sở hữu một thế hệ cầu thủ khá tài năng, cùng một HLV đầy mưu lược. Đấy chính là nguyên khí. Sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ, đã tiếp thêm sức mạnh cho đội bóng. Nhưng lịch sử vẫn còn ghi lại đầy đủ những thất bại thương đau, ngay sau tiếng tung hô, mà hẳn những người làm bóng đá xứ sở vẫn chưa thể quên. Thế nên, cẩn tắc vô ưu, tránh một cuộc bể dâu tiếp theo.

Các kế hoạch chuẩn bị cho trận bán kết lượt về, thậm chí cả chiến thuật chuẩn bị đấu chung kết, là điều cần bàn tới vào lúc này, chứ không phải những tung hô lên tận mây xanh, thần thánh hoá một đội tuyển bóng đá mà xã hội vốn dĩ đã phân công, việc của họ là đá bóng và đoạt danh hiệu (nếu có thể). HLV Park Hang Seo có thể đã có sự chuẩn bị, nhưng lúc nào cũng từ tốn, lo trước nỗi lo của đội bóng và vui sau niềm vui của đội bóng.

Thần thánh hoá một cầu thủ, thế giới cũng thế thôi, nhưng việc đó thường đi kèm với sự kỳ vọng. Nên nhớ, nền bóng đá đang quay lại chinh phục giải khu vực đúng nghĩa, khi đã từng vô địch giải đấu này cách đây 10 năm và ngoài ra, danh hiệu á quân U23 châu Á và hạng Tư ASIAD 18, danh giá hơn nhiều so với chiếc Cúp AFF, nếu xết về tầm vóc.

Ngay sau khi AFF Suzuki Cup 2018 kết thúc, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ bước vào đợt chuẩn bị cho AFC Asian Cup 2019 sẽ khởi tranh vào tháng 1 năm sau tại UAE. Với cơ sở mà chúng ta đã và đang tạo dựng được, cùng với chiến lược phát triển của nền bóng đá, thì giải vô địch châu Á 2019 mới là sàn diễn đặt nhiều kỳ vọng. Việc nâng cấp tham vọng cho nền bóng đá là cần thiết, nhưng phải có tính kế thừa dài hơi. Chúng ta không thể vui mãi và thất vọng mãi (như đã từng), mới chỉ một giấc mơ con ở Đông Nam Á.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm