'Không nên tập trung ĐTQG trong thời gian dài'

28/03/2015 15:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - V-League 2015 buộc phải tạm nghỉ hơn một tháng để đội tuyển U23 Việt Nam tập trung. Trong khi đó, ở một số nước khác như Thái Lan, Malaysia…, giải VĐQG vẫn diễn ra bình thường.

Nói về nghịch lý này, cả HLV Phan Thanh Hùng (CLB Hà Nội T&T) và HLV Đinh Cao Nghĩa (CLB Than Quảng Ninh) đều cho rằng, quãng thời gian tập trung đội tuyển hơn một tháng là quá dài và nó sẽ ảnh hưởng tới các giải QG, CLB lẫn các cầu thủ.

Ông Phan Thanh Hùng (HLV trưởng CLB Hà Nội T&T): “Tập trung đội tuyển hơn một tháng là quá dài”


“Với thời gian tập trung đội tuyển U23 như hiện tại thì đương nhiên việc V-League 2015 phải tạm hoãn hơn 1 tháng là điều không thể tránh khỏi. Lý do là bởi nhiều CLB đang tham gia V-League đóng góp cầu thủ trên đội tuyển, đơn cử như CLB HAGL có tới 9 cầu thủ được gọi tập trung và như thế họ lấy đâu quân mà đá nếu V-League không tạm nghỉ. Đây không phải lần đầu tiên V-League phải tạm nghỉ bởi hàng năm mỗi khi đội tuyển tập trung thì các CLB đều phải chấp nhận nghỉ ngơi trong thời gian dài.

Có một nghịch lý là các quốc gia như Thái Lan hay Maylaysia, họ không có quãng thời gian tập trung đội tuyển U23 hay đội tuyển QG dài như ở Việt Nam nên các giải đấu quốc nội không bị ảnh hưởng nhiều.

Sở dĩ Thái Lan hay Malaysia không cần thời gian tập trung dài nhưng đội tuyển của họ vẫn chơi tốt và ổn định bởi họ có những phương án và kế hoạch, cách phát triển bóng đá riêng. Các cầu thủ chỉ lên tập trung đội tuyển để làm chiến thuật chứ các vấn đề khác như thể lực thì trước đó, về phía các CLB, họ đã làm tốt điều này rồi nên trên đội tuyển không cần bận tâm nữa.

Tôi nghĩ rằng, VFF cũng nên xem xét lại vấn đề thời gian tập trung của các đội tuyển. Không nên tập trung đội tuyển U23 hay đội tuyển QG trong một thời gian tới hơn một tháng. Tôi nghĩ là nên tập trung đội tuyển nhiều đợt trong một năm và thời gian mỗi lẫn tập trung chỉ nên rơi vào khoảng 1 tuần cho tới 10 ngày như phần lớn các quốc gia khác để giải các giải đấu trong nước không bị gián đoạn và ảnh hưởng quá nhiều”.

Ông Đinh Cao Nghĩa (HLV trưởng CLB Than Quảng Ninh): “CLB, cầu thủ sẽ bị ảnh hưởng khi V-League nghỉ quá lâu”


“Theo tôi được biết là ở một số quốc gia khác như Thái Lan hay Singapore, trước khi tham dự các giải đấu, các đội thường có thời gian tập trung tương đối ngắn, khoảng 1 tuần cho tới 10 ngày, để HLV lắp ghép và truyền đạt ý đồ chiến thuật. Thế nên không có chuyện các giải đấu chuyên nghiệp trong nước của các quốc gia trên phải tạm hoãn tới hơn 1 tháng như tại Việt Nam.

Việc V-League tạm hoãn trong một thời gian tương đối dài như vậy sẽ ảnh hưởng  tới các CLB và chất lượng của giải đấu.

Ở V-League 2015, có thể những CLB đang gặp vấn đề về phong độ như XSKT.Cần Thơ hay  Đồng Nai thì quãng thời gian tạm nghỉ hơn 1 tháng là rất quý giá, bởi những CLB này sẽ có thêm thời gian để luyện tập, sửa chữa, cải thiện lối chơi và thành tích khi V-League trở lại.

Tuy nhiên, một số CLB như B.Bình Dương, ĐT Long An, SLNA hay Thanh Hóa thì chắc họ sẽ không thích quãng thời gian nghỉ ngơi này, bởi trước đó, họ đang đạt được phong độ tốt và có mạch kết quả khả quan.

Nói một cách khác, các cầu thủ của các CLB trên đang có được sự hưng phấn và điểm rơi phong độ tốt, qua đó đóng góp vào thành công chung của đội bóng.

Thế nhưng, khi toàn đội đang có phong độ tốt thì giải đấu lại phải tạm nghỉ để các cầu thủ tập trung đội tuyển trong thời gian dài. Ai sẽ đảm bảo rằng sau quãng thời gian trên đội tuyển, khi các cầu thủ trở lại họ sẽ vẫn có được phong độ tốt như lúc chưa lên đội tuyển. Và không dễ để HLV có thể tình toán và duy trì được phong độ tốt cho các học trò trong quãng thời gian nghỉ dài như vậy.

Bên cạnh đó, nhiều CLB sẽ phải đối mặt với tình trạng cầu thủ dính chấn thương sau quãng thời gian tập trung đội tuyển U23 hay đội tuyển QG. Trường hợp cầu thủ Vũ Minh Tuấn của chúng tôi là một ví dụ như thế.

Sau quãng thời gian dài tập luyện và thi đấu dưới màu áo của cả đội tuyển U23 ở ASIAD 17 và đội tuyển QG ở AFF Cup 2014, Minh Tuấn có dấu hiệu bị quá tải và không thể thi đấu CLB ở giai đoạn đầu mùa giải V-League 2015 vì chấn thương. Minh Tuấn là cầu thủ quan trọng của Than Quảng Ninh thế nên việc thiếu vắng cậu ta sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới lối chơi của toàn đội.

Thêm một vấn đề nữa là, với quãng thời gian tập trung dài như vậy, các HLV trên đội tuyển thường sử dụng thêm các bài tập nâng thể lực cho các cầu thủ và nhiều khi với khối lượng vận động quá lớn thì các cầu thủ bị quá tải dẫn tới việc dễ gặp chấn thương.

Bản thân các cầu thủ khi ở CLB, trước khi tham dự V-League, họ cũng đã có thời gian dài chuẩn bị kỹ nền tảng thể lực. Cho nên, khi lên đội tuyển mà lại làm lại thể lực, tiếp tục tập giáo án nặng thì không ít cầu thủ sẽ gặp vấn đề về sức khỏe dẫn tới việc dính chấn thương và có thể CLB sẽ không có được thể lực tốt nhất khi họ trở lại CLB để đá V-League”.

Huy Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm