Khi bóng đá thiếu CEO: Có loạn?

30/12/2012 13:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cơn khủng hoảng chưa có điểm dừng, việc xem lại, tái cấu trúc thượng tầng của bóng đá Việt Nam vẫn là yêu cầu cấp bách.

Làm sao một nền bóng đá có thể phát triển, khi không có Giám đốc kỹ thuật, như Tổng kiến trúc sư cho ngôi nhà bóng đá Việt Nam? Làm sao thành tích của các ĐTQG có thể đi lên, một khi Hội đồng HLV QG bao năm qua hữu danh vô thực, chỉ được biết đến khi hữu sự, cần sự mổ xẻ để chia sẻ trách nhiệm?



Vicem Hải Phòng (áo đỏ) nổi tiếng là thay GĐĐH- CEO liên tục. Ảnh: V.S.I

Một bộ máy BCH VFF cồng kềnh, thiếu sáng tạo và sự dũng cảm. Thường trực VFF vốn hầu hết bị coi là dân ngoại đạo, gần hết nhiệm kỳ mới bổ sung ông Phạm Văn Tuấn và Ngô Lê Bằng, 2 người được xem là dân bóng đá thực thụ. Chính một lãnh đạo VFF mới đây đã phải thừa nhận rằng VFF thiếu những người có chuyên môn bóng đá. Như vậy, làm sao có thể vạch ra những lộ trình có tính khả thi cao, đưa nền bóng đá nước nhà cất cánh? Đấy là câu chuyện đã quá cũ rồi.

Rõ ràng, với một nền bóng đá bất cập có tính hệ thống, dứt khoát phải xem lại năng lực các Ủy viên BCH VFF lẫn bộ máy lãnh đạo. Khi VFF thiếu những CEO bóng đá giỏi, đến với bóng đá như một cuộc xe duyên gượng ép, thì trách gì ở CLB đầy rẫy những CEO bóng đá tồi! VPF từng đề cập phải thuê CEO ngoại, chứng tỏ bản thân tổ chức này vẫn chưa tự tin có thể điều hành Công ty đi đúng quỹ đạo trong lĩnh vực bóng đá.

Đa số các CEO bóng đá ở CLB, đều chủ yếu do các ông bầu ngẫu hứng mà cử sang. Thích nghi nhanh hay mau với bóng đá không quan trọng bằng hợp cạ với chủ.

Thượng sao, hạ thế là phải rồi!

NGỌC HÒA
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm