Khẩu chiến quanh quả phạt đền của trọng tài Nhật tại Lạch Tray

21/08/2016 20:18 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Trương Việt Hoàng của Hải Phòng và Hoàng Thanh Tùng của FLC Thanh Hóa bất đồng quan điểm quanh tình huống trọng tài Takuto Okabe cho chủ nhà hưởng quả phạt 11m ở phút 57 trận Hải Phòng 1-1 Thanh Hóa tại vòng 22 V-League.

Tình huống gây tranh cãi diễn ra ở phút 57. Hải Phòng được hưởng một quả sút phạt. Một cầu thủ FLC Thanh Hóa để bóng chạm tay khi đang làm hàng rào trong vòng cấm. Trọng tài Nhật Bản Takuto Okabe cho Hải Phòng hưởng quả phạt đền. Các cầu thủ FLC Thanh Hóa phản ứng nhưng không thay đổi được quyết định đó. Dù Stevens sút phạt bất thành, đây vẫn là tình huống tâm điểm gây tranh cãi.


Trọng tài Takuto Okabe cương quyết trong các quyết định của mình.Ảnh: V.S.I

HLV Hoàng Thanh Tùng lên tiếng: “Hôm nay trọng tài thổi, cắt còi đều chuẩn. Nhưng trong tình huống phạt đền ấy, nếu là trọng tài Việt Nam, họ chắc chắn sẽ không thổi quả đó”.

Sau đó ít phút, HLV Trương Việt Hoàng “phản pháo: “Trong tình huống phạt đền ấy, cầu thủ nhảy lên hàng rào, tay vung ra, nhất định phải có phạt đền. Nếu là trọng tài Việt Nam bắt, họ cũng thổi phạt đền thôi. Không thể không có phạt đền được”.

Ngoài tình huống đó, ông Okabe còn có một quyết định đáng chú ý khác khi rút thẻ vàng cảnh cáo Hoàng Đình Tùng vì cho rằng anh ăn vạ khi tranh chấp với Văn Lâm trong vòng cấm địa Hải Phòng.

Đây là lần thứ hai ông Okabe cầm còi tại V-League. Mùa trước, ông từng bắt trận Hà Nội T&T - B. Bình Dương trên sân Hàng Đẫy ở lượt về V-League. Ông Okabe cũng là trọng tài người nước ngoài thứ 3 cầm còi ở V-League 2016. Trước đó, trọng tài ngoại đã cầm còi trong trận Long An – HAGL (vòng 21) và trận Hải Phòng – Hà Nội T&T (vòng 20).

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm