Khách háo hức, chủ dửng dưng

06/01/2014 07:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều qua, cả 4 đội bóng dự giải đều đã có mặt tại khách sạn Rex (TP.HCM) để họp kỹ thuật và họp báo cùng giới truyền thông. Đại diện cả 4 đội đều có những tuyên bố khá “xã giao” trước các đối thủ mà họ sẽ gặp ở giải này.

Các đội bóng đều đánh giá tốt khâu đón tiếp của nước chủ nhà. Sự thân thiện và thoải mái của BTC đã khiến họ rất bất ngờ.

U19 AS Roma là đội bóng đến Việt Nam muộn nhất vào ngày hôm qua. Vì thế, rất nhiều người tò mò muốn biết về thành phần đội bóng Italia sang Việt Nam lần này.

Nhưng rốt cuộc thì họ không có được đội hình tốt nhất bởi một số cầu thủ bận tập trung cùng ĐT U19 Italia.

Đại diện cho U19 Tottenham Hotspur, ông John McDermott, Giám đốc học viện, cho biết đội bóng của mình có nhiều cầu thủ thuộc biên chế các ĐT trẻ của Anh. Ông McDermott cho biết: “Tôi biết một ít về U19 Việt Nam và rất háo hức để chuẩn bị thi đấu với họ. Trình độ của các đội bóng dự giải này là ngang ngửa nhau và tôi tin sẽ rất khó khăn để có chiến thắng. Đây là cơ hội tốt để chúng tôi tìm hiểu lối chơi của nhiều đội bóng thuộc các khu vực khác nhau”.

Với U19 Nhật Bản, họ là đội đến Việt Nam sớm nhất và tỏ ra là những người quyết tâm đoạt chức vô địch giải đấu sắp tới nhất.

HLV Suzuki phát biểu: “Thời tiết hiện tại bên Nhật rất lạnh và chúng tôi gặp khó khăn với thời tiết nóng tại TP.HCM lúc này. Ngoài ra, giải J-League đang nghỉ, các cầu thủ chưa có được trạng thái thi đấu tốt nhất. Song tôi tự tin họ sẽ thi đấu tốt vì đây là những cầu thủ trẻ tốt nhất của Nhật Bản. Họ sẽ nỗ lực thi đấu hết sức để chiến thắng ở giải này và tạo đà cho VCK U19 châu Á trong năm nay. Đây là lứa thế hệ tài năng của bóng đá Nhật và tôi tin chúng tôi sẽ có thành tích tốt nhất”.

Về phần đội chủ nhà, đại diện là HLV Guillaume và đội trưởng Xuân Trường. Ông Guillaume dường như không quan tâm lắm đến giải đấu giao hữu này. Ông thầy người Pháp vừa sang Việt Nam vào hôm qua sau kỳ nghỉ dài ngày.

Giải thích về lý do không sang Việt Nam để huấn luyện U19 Việt Nam trước thềm giải U19 quốc tế, HLV Guillaume cho biết: “Do đã rất lâu tôi chưa có một kỳ nghỉ dài ngày nên đây là cơ hội để tôi nghỉ ngơi. Tôi không huấn luyện các cầu thủ sát sao vì họ đã nhuần nhuyễn với nhau từ lâu rồi”.

Kể từ lúc tập trung đội U19 chuẩn bị cho giải này, ông thầy người Pháp không hề có một buổi tập với đội. Nhiều người có lẽ sẽ khó tin vào điều này và ông Guillaume dựa vào lý giải đã làm việc 7, 8 năm nay với các cầu thủ để nói rằng ông hiểu rõ các học trò của mình.

Tuy nhiên, với những cầu thủ mới bổ sung đợt này, có lẽ ông Guillaume không biết gì về họ nên không biết có sử dụng hay không. Thái độ của HLV người Pháp cho thấy dường như kết quả giải này có ra sao cũng không ảnh hưởng gì tới toàn đội.

Còn đội trưởng Xuân Trường cho biết cả đội đang rất tự tin và không hề bị sức ép với phát biểu: “Khi ra sân, chúng em chỉ nghĩ sẽ chơi hết mình để cống hiến cho CĐV những trận đấu hay”.

Phan An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm