Kết thúc lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG Thái Sơn Bắc 2016: Phong Phú Hà Nam dẫn đầu nhưng coi chừng... Hà Nội 1

30/05/2016 19:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Việc có cùng 17 điểm như Phong Phú Hà Nam và TP.HCM sau khi kết thúc lượt đi và cách mà các học trò HLV Nguyễn Duy Hùng ngược dòng gỡ hòa trước đội chủ nhà  cho thấy Hà Nội 1 vẫn là số 1 làng bóng đá nữ nước nhà.

Trong trận đấu phân tài cao thấp sau nửa chặng đường tranh tài, Hà Nội 1 tính chơi “đòn phủ đầu” với chủ nhà Phong Phú Hà Nam. Kỳ thực, đoàn quân của HLV Nguyễn Duy Hùng có cơ hội rõ rệt để tạo ra lợi thế dẫn điểm, từ tình huống áp sát khung thành thủ môn Nguyễn Thị Ngọc của đội trưởng Nguyễn Thị Muôn hay cú đánh đầu của Hải Yến bị trung vệ Bùi Thị Như bên phía chủ nhà phá bóng ngay trên vạch vôi.

Thế nhưng, khi sự nôn nóng không mang lại kết quả, Hà Nội 1 đã đánh mất thế trận vào tay Phong Phú Hà Nam. Khi mà mũi nhọn duy nhất Nguyễn Thị Nguyệt thường xuyên bị hậu vệ Hà Nội 1 theo kèm chặt thì đội chủ nhà lại tỏ ra nguy hiểm sau những pha lên bóng ở biên của Vũ Thị Thúy, Phạm Thị Tươi, đặc biệt là sự cơ động của Quả bóng vàng Việt Nam 2014 Tuyết Dung. Không ngoa khi khẳng định Tuyết Dung chính là khác biệt giữa Phong Phú Hà Nam và Hà Nội 1, ít nhất là trong hiệp 1 trận đấu.


Minh Nguyệt (phải) ghi bàn trên chấm 11m giúp Hà Nội 1 cầm hòa Phong Phú Hà Nam.Ảnh: Phương Lâm

Từ tình huống dứt điểm trống trải ở phút 26 hay cú đá phạt góc đưa bóng trúng điểm nối giữa xà ngang và cột dọc khung thành Hà Nội 1 (28’) rồi pha bóng sút phạt khiến thủ môn Thùy Dương vất vả cản phá, tới đường kiến tạo dẫn đến bàn thắng mở tỷ số ở phút 45+1, tất cả đều ghi dấu giầy của Tuyết Dung.

Với bàn thắng dẫn trước của Kim Thoa, Phong Phú Hà Nam càng chơi tự tin và nếu Nguyễn Thị Nguyệt chính xác hơn thì đội chủ nhà đã có bàn thắng thứ 2 chỉ 3 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu. Đáng tiếc là Nguyễn Thị Nguyệt đã không dứt điểm thành công để rồi tới phút 66, Phong Phú Hà Nam để Hà Nội 1 san bằng tỷ số 1-1 khi Minh Nguyệt thực hiện thành công quả phạt 11m.

Đến lúc này, đội bóng Thủ đô mới là những người nắm thế chủ động và đó là lý do họ chơi chậm rãi, sẵn sàng câu giờ khi cần. Bên phía Phong Phú Hà Nam, HLV Văn Thị Thanh tận dụng tối đa 3 quyền thay người nhưng không thể ghi bàn quyết định để giành chiến thắng như mong muốn.

Trận hòa 1-1 giữa Hà Nội 1 và Phong Phú Hà Nam tạo nên thế tam mã sau khi lượt đi kết thúc khi có 3 đội cùng có 17 điểm sau 7 lượt trận (cùng với TP.HCM). Phong Phú Hà Nam nhờ ghi được nhiều bàn thắng nhất trong các cuộc đối đầu giữa 3 đội cùng 17 điểm tạm thời dẫn đầu và chiếm ưu thế trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Theo điều lệ, sau khi kết thúc hai giai đoạn lượt đi và về, 4 đội dẫn đầu phân cặp thi đấu bán kết rồi chung kết với mã số: đội hạng nhất gặp đội thứ 4, đội hạng 2 gặp đội hạng ba (bán kết).

Lượt về sẽ khởi tranh ngày 22/8 tại TP.HCM sau khi đội tuyển bóng đá nữ quốc gia tập trung cho giải vô địch Đông Nam Á 2016.

 BẢNG XẾP HẠNG

Đội bóng

Trận

Thắng

Hòa

Thua

HS

Điểm

PHONG PHÚ HÀ NAM

7

5

2

0

13

17

HÀ NỘI I

7

5

2

0

20

17

TP.HỒ CHÍ MINH I

7

5

2

0

13

17

TNG THÁI NGUYÊN

7

4

0

3

3

12

THAN KS VIỆT NAM

7

3

0

4

-2

9

HÀ NỘI II

7

1

1

5

-12

4

SƠN LA

7

0

2

5

-16

2

TP.HỒ CHÍ MINH II

7

0

1

6

-19

1

 Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm