Kết thúc giải U19 Đông Nam Á 2010: Chủ nhà trắng tay

31/07/2010 09:01 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - U19 Việt Nam đã không thể giành được 1 chiến thắng và cũng không thể an ủi bằng vị trí thứ 3, sau khi thua U19 Hàn Quốc ở trận tranh ba tư với loạt luân lưu.

U19 Việt Nam đã có thay đổi trong đội hình ra sân. Vẫn sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-4-2 nhưng HLV Triệu quang Hà để Đình Bảo ngồi trên ghế dự bị và tung “gà son” Văn Thạnh vào sân ngay từ đầu với hi vọng cầu thủ mang áo số 17 tiếp tục ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng khi niểm tin của ông  cũng như khán giả chủ nhà chưa được đền đáp thì đội khách đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút thứ 10 của trận đấu. Xuất pháp từ một pha tạt bóng bên cánh trái của đội khách, trong nỗ lực phá bóng trung vệ Thế Sơn đã đưa bóng về lưới nhà.
 U19 Việt Nam (phải) nỗ lực, nhưng trình độ vẫn chưa bằng bạn – Ảnh:Quang Nhựt
Sau khi bất ngờ để cho đội khách vượt lên dẫn trước, Triệu Quang Hà đã có những điều chỉnh về chiến thuật. Ông tung Văn Ngọ và Đình Bảo vào sân nhằm đẩy mạnh khả năng tấn công, tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Ở những phút sau đó đội chủ nhà đã tạo được nhiều pha bóng nguy hiểm. Phút 35 Văn Thạnh đã có cơ hội rất tốt để gỡ hòa cho đội chủ nhà nhưng cú sút ở góc hẹp của anh đã không thắng được thủ môn đối phương.

20 phút đầu hiệp hai, chủ nhà là người làm chủ cuộc chơi, những pha tấn công của các cầu thủ trẻ Việt Nam diễn ra nhanh hơn và gắn kết hơn. Các pha bóng xuống biên, đánh vào khe hở giữa trung vệ và hậu vệ cánh của đối phương với sự cơ động của Thanh Hùng (22) bên cánh phải tỏ ra vô cùng nguy hiểm. Xuất phát từ một pha tấn công như thế đội chủ nhà đã có bàn thắng san bằng cách biệt ở phút 55 do công của đội trưởng Hoàng Thịnh. Sau khi gỡ hòa, U19 VN chùng xuống và suýt thua khi bị đối thủ dồn ép ở những phút cuối trận.

Nhưng rồi họ vẫn thua, ở loạt đá phạt đền với tỉ số 6-7, các học trò của Triệu Quang Hà đã không thể bảo vệ thành công chiếc chiếc huy chương đồng giành được ở giải đấu năm ngoái.

Nhìn xuyên suốt 4 trận đấu vừa qua  của đội chủ nhà ở giải đấu lần này điểm sáng tích cực nhất là tinh thần thi đấu quyết tâm cùng lối chơi lăn xả không ngại va chạm còn về mặt lối chơi vẫn còn thiếu tính đột biến trong tấn công và sự chắc chắn trong phòng ngự. Nếu muốn giành thành tích cao ở giải U19 châu Á sắp tới, Triệu Quang Hà và các học trò sẽ còn rất nhiều việc phải làm. Dù sao với sự bổ sung lực lượng và thời gian 2 tháng sắp tới, người hâm mộ hi vọng các cầu thủ trẻ chúng ta sẽ tạo ra được bất ngờ ở giải đấu mang tầm châu Lục diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 10 năm nay.

Ngọc Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm