Indonesia cũng 'sốt vé' như Việt Nam, HLV Hữu Thắng nhận bí kíp

02/12/2016 10:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

'(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin liên quan tới tình hình trước trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2016 giữa Indonesia và Việt Nam là tâm điểm bản tin sáng nay.
Indonesia cũng “sốt vé”


Sân Pakansari tại tỉnh Bogor có sức chứa 30.000 chỗ. Tuy nhiên, LĐBĐ Indonesia (PSSI) chỉ bán ra 27.000 vé. 3.000 vé còn lại được PSSI dành cho các nhà tài trợ, CĐV Việt Nam, đại diện chính phủ nước này... Con số 27.000 là không đủ với tình yêu bóng đá của người Indonesia.

Các CĐV Indonesia đã làm nghẽn trang mạng mua vé hôm 30/11 vừa qua. Tình hình đã buộc PSSI phải tổ chức bán vé trực tiếp tại sân Bung Karrno ở Jakarta. Dự kiến số vé bán ra tại đây là khoảng 10.000 vé. Giống như ở Việt Nam, mỗi CĐV sẽ phải mang giấy tờ tùy thân. Mỗi người được mua tối đa 4 vé.

Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Indonesia và Việt Nam thu hút sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ Indonesia lẫn giới truyền thông nước này. Trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam vào chiều 1/12, có khá đông người hâm mộ lẫn truyền thông Indonesia đến xem.

VFF cam kết hạn chế vé giả

Ban tổ chức AFF và VFF đã bắt đầu thắt chặt các hoạt động an ninh để ngăn ngừa vé giả trong trận lượt về bán kết AFF Cup 2016 giữa Việt Nam và Indonesia tại Mỹ Đình hôm 7/12. Hiện toàn bộ số vé đã được VFF tiếp nhận.

Trao đổi với báo chí, Phó Tổng thư ký VFF Nguyễn Minh Châu tiết lộ vé năm nay có những đặc điểm kỹ thuật về logo giải đấu, logo AFF, mã số nổi, mã vạch rõ ràng khiến việc làm giả trở nên rất khó khăn.
Nhu cầu vé trận lượt về Việt Nam - Indonesia cán mốc 100.000 vé

Nhu cầu vé trận lượt về Việt Nam - Indonesia cán mốc 100.000 vé

Hơn 1000 công văn với tổng đăng ký lên tới hơn 100.000 vé xem trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 giữa Việt Nam với Indonesia tại Mỹ Đình hôm 7/12 đã được gửi tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).


Indonesia không muốn gây khó khăn cho tuyển Việt Nam

HLV Hữu Thắng đã nhiều lần than phiền vì tình trạng mặt sân ở Indonesia. Nhưng theo chia sẻ của phóng viên Wahyu Putro (ANTARA News), tình trạng mặt sân xấu là câu chuyện chung tại Indonesia lúc này vì các SVĐ Indonesia đang trong giai đoạn tu bổ, cải tạo chuẩn bị cho ASIAD 2018.

Tình trạng mặt sân cũng từng khiến chính HLV Alfred Riedl của Indonesia phải lên tiếng: “Mặt sân ở đây không tốt. Tôi hy vọng ban quản lý sẽ có cách cải thiện để kịp diễn ra trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam”.

HLV Hữu Thắng họp với GĐKT trước khi lên đường

Trước khi cùng tuyển Việt Nam lên đường sang Indonesia để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có cuộc làm việc với Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển và GĐKT Juergen Gede để tiếp nhận các thông tin về đối thủ Indonesia.

Trước đó, ông Gede cũng ông Hiển là những người đã sang Philippines theo dõi tình hình các đối thủ bảng A. Đây chính là nguồn thông tin quan trọng của tuyển Việt Nam trước trận gặp Indonesia.

Tại buổi trao đổi với HLV Hữu Thắng, ông Gede đã cung cấp mọi thông số về các tuyến của Indonesia, trong đó đặc biệt lưu ý đến các miếng đánh trung lộ rất nhuyễn của đội bóng này. Ông Gede đánh giá rất cao tiền vệ đang chơi bóng tại Hà Lan là Stefano Lilipaly.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm