HN.T&T, Phan Thanh Hùng và hiệu ứng “domino”

22/05/2012 12:08 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Khi cái tên Harry Redknapp được xướng lên như ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế HLV ĐT Anh, Tottenham của ông bỗng dưng mất lái, để rồi phải mất đến hơn nửa chục trận đấu mới có thể trở về quỹ đạo. Tuy nhiên, đã là quá muộn mằn, bởi vị trí thứ 4 chung cuộc trên bảng xếp hạng không đảm bảo cho thầy trò ông Redknapp một suất dự vòng sơ loại Champions League mùa sau, bởi Chelsea (đội bóng không lọt vào tốp 4) đã giành chức vô địch giải đấu danh giá bậc nhất này và đương nhiên nhận được sự đặc cách.

Chuyện ở xứ sương mù có liên quan gì đến bóng đá VN với V-League và với HN.T&T của HLV Phan Thanh Hùng, người vừa được cất nhắc sẽ tạm quyền nắm ĐTQG cho ít nhất 2 trận đấu giao hữu quốc tế vào tháng 6 tới và xa hơn là chức danh HLV trưởng ĐTQG tham dự AFF Cup vào cuối năm nay?! Kể từ lúc được xướng tên đến nay, HN.T&T của HLV Thanh Hùng đã thua liền 2 trận đấu và đang đánh mất lợi thế đáng kể, so với các ứng viên còn lại. Lẽ đương nhiên là người của HN.T&T không cảm thấy vui rồi.


HN.T&T (phải) đã thua 2 trận liên tiếp

Người ta đã bàn quá nhiều về trận thua vỡ mặt 2-6 của HN.T&T trước SLNA, nhưng theo giải thích của người trong cuộc, đó đơn thuần là một tai nạn. “Thua 0-1 hay 0-6 cũng là thua và cũng sẽ mất trắng 3 điểm. Các cầu thủ của tôi đã đánh mất sự kiểm soát, để rồi không “đỡ” kịp nữa”, đấy là chia sẻ của HLV Phan Thanh Hùng với TT&VH. Chỉ có điều, mọi chuyện đã không hề nhẹ nhàng như cách ông Hùng nói và có thể thấy ngay hệ lụy của nó là lần gục ngã mới đây trên sân Thống Nhất với đối thủ chỉ là N.SG.

Kinh nghiệm và quan điểm của người làm chuyên môn cho thấy, tính ổn định phải là yếu tố tiên quyết với các đội bóng có tham vọng cao cho những cuộc đua đường trường như V-Leauge. Đây cũng chính là mối lo của tân HLV trưởng ĐTQG Phan Thanh Hùng, bởi “đội bóng đang… ngon trớn, thì bất ngờ đứt phanh”. Điều đáng bàn là HN.T&T lại đứt phanh ngay ở đoạn đầu đổ đèo. Những phương án 2 của HLV Phan Thanh Hùng nhanh chóng phá sản. Cụ thể là hàng loạt những thay thế trong trận đấu với N.SG đã không phát huy tác dụng.

Ông Hùng và cộng sự vẫn hy vọng 2 trận thua liên tiếp chỉ là hiện tượng, chứ không phải bản chất và nó chưa đủ để tạo nên hiệu ứng “domino” đáng sợ.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm