HLV Việt Hoàng bất ngờ về Công Phượng, Văn Toàn

13/01/2017 20:15 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Trương Việt Hoàng đã có những đánh giá thẳng thắn về khả năng của bộ đôi tiền đạo Công Phượng và Văn Toàn của HAGL sau trận đấu chiều nay 13/1.

Công Phượng và Văn Toàn được trao cơ hội đá trọn vẹn 90 phút nhưng họ không thể một lần xuyên thủng mảnh lưới đối phương. HLV Trương Việt Hoàng của đội khách Hải Phòng đánh giá: “Sau 1 năm, các cầu thủ HAGL có kinh nghiệm hơn. Tuy nhiên, nếu họ có nhiều hơn những cầu thủ kinh nghiệm để dìu dắt hoặc tiền đạo ngoại tốt để có thể kết thúc những tình huống phản công thì sẽ rất nguy hiểm.

Công Phượng và Văn Toàn rất tốt nhưng vì thể hình nhỏ bé nên khi chơi với những đội bóng có trung vệ to cao, chơi mạnh mẽ, quyết liệt thì cơ hội để hai em có bàn thắng rất khó. Công Phượng và Văn Toàn không phải là mẫu tiền đạo săn bàn tốt. Hai cầu thủ này thiên về tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn hoặc tạo đột biến hơn là khả năng dứt điểm".

 Công Phượng lại 'tịt ngòi', HAGL thua ngược Hải Phòng 1-2

Công Phượng lại 'tịt ngòi', HAGL thua ngược Hải Phòng 1-2

HAGL sớm vượt lên dẫn trước nhưng đã để Hải Phòng hoàn tất màn lội ngược dòng ấn tượng giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Á quân V.League đã có 3 điểm đầu tiên trong mùa giải 2017 còn HAGL chưa tìm thấy lối ra khi Công Phượng tiếp tục im tiếng.

Về phần mình, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng cho rằng vấn đề quan trọng với một đội bóng ở V-League là cần có tiền đạo ngoại có khả năng dứt điểm tốt. Tuy nhiên, HAGL vẫn kiên định với chủ trương tạo cơ hội cho các tiền đạo nội.  

“Một đội bóng cần có những cầu thủ có khả năng dứt điểm tốt. Nhưng chủ trương của chúng tôi là tạo điều kiện cho những tiền đạo nội thi đấu. Đó mới là điều quan trọng nên chúng tôi không tuyển dụng tiền đạo ngoại”.

Theo ông Tuấn, ở trận đấu này, các cầu thủ HAGL đã tuân thủ đấu pháp rất tốt nhưng vào những thời điểm quyết định thì lại nôn nóng ghi bàn nên thiếu đi sự chính xác. “Hải Phòng thắng nhưng một phần do may mắn. Nói về những tình huống nguy hiểm thì họ ít có song khi có thì lại ghi bàn. Bóng đá là như vậy”, ông Tuấn nói thêm

HAGL đã thua trận thứ hai liên tiếp. Ở lần này, HLV Quốc Tuấn chỉ ra mấu chốt của vấn đề mà đội bóng phố Núi gặp phải là tâm lý thi đấu. “Khi các bạn trẻ mà có bàn thắng thì độ hưng phấn tăng lên, tự tin hơn. Các cầu thủ HAGL vẫn chưa có được yếu tố này.

Tôi hy vọng bàn thắng sẽ đến với đội ở hai trận sắp tới. Công Phượng đá tốt dần lên rồi, chỉ đáng tiếc là cậu ấy chưa có tâm lý tốt nhất”.

Trần Khánh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm