HLV Việt Hoàng bật mí cách dùng người lạ

15/05/2016 19:44 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng với Hải Phòng giờ không còn là bất ngờ nhưng ở trận đấu với Sanna Khánh Hòa, HLV Trương Việt Hoàng đã sắp xếp một vị trí lạ lẫm khi để tiền đạo Văn Thắng đá tiền vệ trung tâm cùng Khánh Lâm.

Sự vắng mặt của Errol Stevens khiến nhiều người nghĩ đến việc Văn Thắng sẽ đá cặp cùng Fagan trên hàng công. Thế nhưng, cách sắp xếp của HLV Trương Việt Hoàng đã khiến tất cả đều việt vị khi xếp Văn Thắng đá tiền vệ trung tâm.

Lý giải cho cách bố trí này, HLV Trương Việt Hoàng nói: “Tôi xếp Văn Thắng đá tiền vệ trung tâm tạo đột biến vì Thắng có thể lực hỗ trợ Lâm khi phòng ngự lại vẫn có thể tấn công. Hôm nay chúng tôi không có Stevens nhiều người nghĩ khả năng tấn công sẽ không còn đảm bảo. Thế nhưng, ngoài việc xếp Văn Thắng như vậy chúng tôi chủ yếu nhồi bóng sang cánh phải nhờ sự cơ động của Đình Bảo để tấn công”.


HLV Trương Việt Hoàng (trái) có những tính toán nhân sự hợp lý giúp Hải Phòng giành chiến thắng.Ảnh: Hiếu Lương

Mùa giải thứ 2 tại Lạch Tray, HLV Trương Việt Hoàng cảm thấy rất thoải mái trong cách bố trí nhân sự trước mỗi trận đấu. “Hầu như tất cả cầu thủ trong đội hình chính hiện tại đều tập chay trước mùa. Các cầu thủ dự bị thì tôi nghĩ họ vẫn đảm đương được nhiệm vụ đề ra.

Như Văn Nam hôm nay thay Anh Hùng thi đấu rất nhiệt tình. Tôi luôn nói với các cầu thủ cần tinh thần tốt. Nếu thời gian qua cứ lo ngại họ không thi đấu được thì sẽ tạo sức ép, cầu thủ thi đấu không thoải mái. Tinh thần phải máu lửa nhưng họ cũng cần tỉnh táo.

Hay như thủ môn Đặng Văn Lâm, tôi muốn cậu ta trải nghiệm không khí V-League. Hải Phòng thua trước Hà Nội T&T nhưng tôi vẫn tạo điều kiện để cậu ấy trình diễn khả năng và hôm nay gặp Sanna Khánh Hòa thì các bạn thấy rồi đấy. Văn Lâm thi đấu rất tốt, chững chạc”, ông Hoàng chia sẻ.

Trong khi đó, HLV Võ Đình Tân thì cho rằng “sau quãng nghỉ giữa giờ, Sanna Khánh Hòa chưa kịp bắt nhịp lại ngay với trận đấu thì đã phải nhận bàn thua. Sau đó chúng tôi phải đẩy đội hình lên tấn công thì rơi đúng vào điều Hải Phòng muốn vì họ sẽ chơi phòng ngự phản công”.

Ông Tân cũng đánh giá cao những cầu thủ nội của Hải Phòng trong trận đấu này, ông nói: “Cầu thủ nội của Hải Phòng chơi rất tốt. Hiếm có đội bóng nào tại giải mà nhiều cầu thủ nội cùng thi đấu tốt như vậy”.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm