HLV Trương Việt Hoàng: 'Công Phượng chưa tốt, chúng tôi phải để ý Tuấn Anh và Xuân Trường'

03/07/2015 05:26 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trước ngày lên đường di chuyển tới Pleiku chuẩn bị cho trận đấu với HAGL, HLV Trương Việt Hoàng đã có những đánh giá sơ bộ về đối thủ của Hải Phòng trong trận đấu tại vòng 14 V.League ngày 5/7 tới.

Hải Phòng là đối thủ đầu tiên của HAGL ở loạt trận mở màn lượt về V-League 2015 vào ngày 5/7 tới. Trước đó, đội bóng của ông Trương Việt Hoàng từng đánh bại đối thủ với tỷ số 1-0 tại Lạch Tray.

Dù vậy, chiến lược gia trẻ tuổi vẫn đánh giá rất cao đối thủ trước ngày tái đấu: “Ở đầu mùa giải, chúng ta chưa thể đánh giá được nhiều về HAGL. Nhưng cho tới giai đoạn này, khi quãng nghỉ giữa mùa đã kết thúc, chúng ta thấy rằng thể lực của HAGL đã được cải thiện đáng kể.

Họ đã dần tiếp cận được với cách chơi của các đối thủ. Lối chơi của bản thân họ cũng thay đổi. Khi gặp các đội mạnh, họ đã chơi tốt hơn. Tại Cúp QG Kienlongbank 2015, họ thua Hà Nội T&T nhưng đã chơi rất tốt. Trận gặp B.Bình Dương vừa qua cũng tốt lắm”.

Cựu danh thủ Thể Công cũng có những đóng góp chân thành cho lối chơi của đội bóng phố núi: “Chúng ta phải tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ được chơi bóng. Khi được chơi bên cạnh các đàn anh lớn tuổi, họ sẽ được dìu dắt, cầu thủ trẻ sẽ thi đấu tốt hơn, sẽ tiến bộ dần lên. Đến lúc ấy, chúng ta mới chọn được những cầu thủ trẻ đủ khả năng đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Rất nhiều người đã nói nguyên một lứa cầu thủ HAGL được đôn lên V-League thì cần có ngoại binh. Tôi nghĩ các cầu thủ HAGL đã chơi rất tốt trước các đội U cùng tuổi nhưng tại V-League, các em vẫn thiếu những cựu binh và các ngoại binh tốt. Không được dìu dắt, các em gặp khó khăn là đúng”.

Đánh giá riêng về cầu thủ số một của HAGL là Nguyễn Công Phượng, ông Việt Hoàng nhấn mạnh: “Tôi thấy Công Phượng thi đấu chưa tốt trong giai đoạn vừa qua. Mọi người để ý tới em quá nhiều nên tâm lý của em có lẽ bị ảnh hưởng.

Ở HAGL lúc này, tôi đánh giá cao bộ đôi Tuấn Anh, Xuân Trường hơn là vị trí của Công Phượng. Đó mới là 2 người điển khiển trận đấu, là những người có khả năng phát động tấn công tốt. Họ là 2 cái tên Hải Phòng phải để ý ở trận đấu tới”.

Theo HLV Việt Hoàng, Công Phượng (trái) không phải là cầu thủ quan trọng nhất của HAGL. Ảnh: VSI

Dù đang xếp hạng 4 V-League, Hải Phòng vẫn là một trong những đội có thành tích sân khách tệ nhất kể từ đầu mùa (mới giành được 3 điểm). Trận gặp HAGL có thể là một cơ hội cho thầy trò ông Trương Việt Hoàng.

Tuy nhiên, Hải Phòng lại đang gặp những thách thức riêng: “Chúng tôi chơi không tốt trong các trận sân khách vì lực lượng bị xáo trộn, vì chấn thương hay thẻ phạt. Trận gặp HAGL có thể là cơ hội cho chúng tôi thay đổi.

Nhưng điều quan trọng nhất là hành trình di chuyển của chúng tôi đợt này rất khó khăn. Sân bay Gia Lai đóng cửa nên chúng tôi buộc phải di chuyển lên Kon Tum rồi bắt xe tới Pleiku. Vì thế, đội bóng phải di chuyển cả ngày, mọi thứ rất khó”.

Hành quân tới Gia Lai, đội bóng đất cảng sẽ chỉ thiếu tuyển thủ quốc gia Khánh Lâm vì chấn thương. Với lực lượng còn lại, Hải Phòng vẫn ở cửa trên so với đối thủ. Đây là cơ hội cho Hải Phòng tìm kiếm thắng lợi thứ 7 trong mùa bóng.

Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm