HLV trưởng ĐT Việt Nam Phan Thanh Hùng: “Chúng tôi sẽ hết mình vì màu cờ sắc áo”

20/11/2012 10:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trong buổi gặp gỡ lãnh đạo VFF, Tổng cục TDTT, Bộ VH-TT&DL cùng báo chí trước giờ lên đường tối qua, HLV trưởng ĐT Việt Nam hứa quyết tâm sẽ chiến đấu đến cùng để không phụ lòng mong đợi của nhân dân cả nước.

* Sau một thời gian dài tập trung, ĐT Việt Nam sẽ có phong độ tốt nhất ở kỳ AFF này chứ, thưa ông?

- ĐT bây giờ đang thể hiện được bao nhiêu phần trăm phong độ, tôi cũng chưa thể nói chắc. Cái tỷ lệ phần trăm đó chỉ là con số tương đối thôi. Chúng tôi đang có sự ổn định đúng như kế hoạch đã tính toán. Thể lực cầu thủ đã tốt hơn, nhanh hơn. Các cầu thủ của tôi đã hoàn toàn sẵn sàng chiến đấu.

* Ông đã có kế hoạch phân bổ sức lực cho ĐT trong khoảng thời gian một tháng diễn ra giải đấu này chưa?

- Tôi nghĩ điều quan trọng nhất của ĐT là phải tập trung sức lực cho những trận đấu đầu tiên. Chúng tôi rất coi trọng trận ra quân với Myanmar. ĐT sẽ cố gắng trong mọi trận đấu, từng bước một, từng giai đoạn một. Phải tập trung. Không đội nào được thiên vị ở lịch thi đấu. Thời gian diễn ra giải là rất dài nên đi được đến đâu, BHL sẽ tính toán kỹ lưỡng đến đó.



HLV Phan Thanh Hùng khẳng định sẽ cùng học trò thi đấu hết mình vì màu cờ, sắc áo Tổ quốc. Ảnh: V.V

* Ông đã quyết định loại cầu thủ nào trước khi sang Thái Lan?

- Về trường hợp Phước Vĩnh, anh ấy bị một chấn thương nặng, gần như đứt cả dây chằng chéo và có nguy cơ phải nghỉ nhiều tháng. Tôi rất tiếc phải chia tay Phước Vĩnh vì cậu ấy đã gắn bó cùng cả đội trong một hành trình dài, nhưng cuối cùng phải ở nhà vì chấn thương. Nhưng dẫu sao, cấu trúc ĐT sẽ không ảnh hưởng gì nhiều với sự thiếu vắng này. Phước Vĩnh ở nhà nhưng ĐT cũng không thiếu hậu vệ. Trong tay tôi đang có 8 hậu vệ và vẫn đảm bảo mỗi vị trí có 2 phương án lựa chọn.

* Ông có gì nhắn gửi với người hâm mộ bóng đá cả nước?

- Chúng tôi hứa với người hâm mộ sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo để không khiến họ phải thất vọng. Việt Nam đã từng vô địch AFF Cup 2008, mỗi giai đoạn có thể thay đổi về mặt con người, chất lượng khác nhau nhưng cách chơi, tổ chức của Việt Nam thì vẫn được đánh giá là đội có khả năng vô địch. Các đối thủ đánh giá cao mình như thế thì chúng ta càng không thể tự ti đánh giá thấp mình được. Chúng tôi tự đặt ra mục tiêu cho mình phấn đấu và toàn đội tin mình sẽ làm được mục tiêu lọt vào trận đấu cuối cùng.

* Xin cảm ơn ông và chúc ĐT Việt Nam thành công tại AFF Cup sắp tới.

Việt Hòa (ghi)
Thể thao & Văn hóa



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm