HLV Triệu Quang Hà: 'Không phải thần đồng nào cũng thành công'

12/09/2014 11:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Đội tuyển U19 Việt Nam đang thi đấu tại giải U19 Đông Nam Á Cúp Nutifood thực sự là một lứa cầu thủ rất tài năng. Không phải tới giải đấu này, U19 Việt Nam mới gây được sự chú ý lớn mà trước đó các em cũng đã thể hiện được tài năng của mình. Tuy nhiên, có một thực tế rằng không phải cầu thủ nào ở các lứa tuổi U đá hay cũng có thể trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, thành danh”, đó là chia sẻ của HLV Triệu Quang Hà với báo Thể thao & Văn hóa.

1. HLV Triệu Quang Hà không bất ngờ với những gì mà U19 Việt  Nam đã làm được. Ông lý giải: “Sở dĩ, U19 Việt Nam được hâm mộ tới vậy là vì các cầu thủ luôn thể hiện lối chơi đẹp mắt, hiện đại và thi đấu với tinh thần fairplay. Để đạt được thành công như U19 Việt Nam hiện tại thì phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố mà đặc biệt là từ công tác đào tạo trẻ.

Nhìn chung, quy trình đào tạo trẻ ở các CLB tại Việt Nam đều khá giống nhau, khi trải qua nhiều giai đoạn như từ việc tuyển chọn, phát hiện tài năng rồi huấn luyện từ cơ bản cho tới nâng cao, tiếp đến rèn giũa thêm các kỹ năng, yếu tố kỹ, chiến thuật ở các lứa cầu thủ từ U10 trở đi. Sau đó, qua thời gian tập luyện và thi đấu cọ xát ở các giải, các HLV tiếp tục hoàn thiện kỹ, chiến thuật cho từng cầu thủ.

Trong đội hình U19 Việt Nam, phần lớn các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo HA.GL Arsenal JMG với quy trình được đào tạo bài bản và khoa học. Do có sự liên kết, giảng dạy theo phương pháp, giáo án của CLB hàng đầu thế giới là Arsenal, vì thế chất lượng trong từng khâu, từng giai đoạn của quy trình đào tạo của HA.GL Arsenal JMG là tốt hơn hẳn so với nhiều địa phương khác. Chính vì vậy, U19 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ HA.GL Arsenal JMG tỏ ra vượt trội hơn về tư duy cũng như kỹ năng chơi bóng.

Nhiều người cứ nghĩ là những điều U19 Việt Nam đã thể hiện như một điều gì đó phi thường, lớn lao. Tôi thì không quá ngạc nhiên hay bất ngờ với những gì mà các cầu thủ U19 Việt Nam đã làm được”.

2. Với nhiều năm tham gia công tác đào tạo trẻ và có thời gian dẫn dắt nhiều CLB như Hà Nội. T&T hay CLB Thanh Hóa, HLV Quang Hà đưa ra quan điểm rằng không phải cầu thủ trẻ xuất sắc cũng có thể trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp tốt.

“Trên thế giới, có rất nhiều cầu thủ ở lứa tuổi nhỏ hơn hoặc bằng U19 người ta đã thi đấu tốt lắm rồi. Chẳng nói đâu xa, trong lịch sử bóng đá Việt Nam cũng có một số cầu thủ nổi danh từ rất sớm như lứa Hồng Sơn, Huỳnh Đức hay một thời lứa cầu thủ U16 Việt Nam đầy triển vọng từng đánh bại U16 Trung Quốc như Văn Quyến, Lâm Tấn, Ánh Cường, Văn Vinh…

Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, một số cầu thủ trẻ tài năng mãi không chịu lớn hoặc đánh mất mình khi thi đấu chuyên nghiệp.

Cho nên,  có một vấn đề mà chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận là không nên quá ảo tượng sức mạnh rằng U19 Việt Nam sẽ có thể đưa cả một nền bóng đá Việt Nam đi lên một tầm cao mới. Có rất nhiều gương mặt trẻ, có những người còn được gọi là thần đồng nhưng theo thời gian tài năng lại bị thui chột”.

3. HLV Triệu Quang Hà nhận định: “Có nhiều nguyên nhân khiến một cầu thủ trẻ tài năng được nhưng lại mất hút khi bước vào sân chơi chuyên nghiệp sau đó.

Thứ nhất, bản thân những cầu thủ này đã phải chịu thứ áp lực vô hình mà cái danh thần đồng mang lại. Nhiều người đặt kỳ vọng quá lớn trong khi không phải lúc nào các em cũng đáp ứng được sự kỳ vọng đó.

Thứ hai, ở lứa tuổi đó, tâm lý, bản lĩnh chưa vững vàng, các em dễ sa ngã bởi những thứ cám dỗ của môi trường sống xung quanh hoặc tự hài lòng với những gì mình đang có mà không tiếp tục, cố gắng khổ luyện để hoàn thiện bản thân mình.

Thứ ba, phải kể tới vai trò cũng của HLV, người trực tiếp sát sao chỉ bảo, huấn luyện, dìu dắt các em. Phải có một người thầy hiểu rõ tâm lý và khả năng của các học trò, biết cách tạo được sự tự tin và khơi dậy khát khao thể hiện ở các cầu thủ trẻ thì con đường phát triển của các cầu thủ trẻ tài năng sẽ bằng phẳng hơn nhiều so với một HLV chỉ biết đòi hỏi các cầu thủ trẻ thi đấu sao cho xứng đáng với hai chữ thần đồng.

Không phải lúc nào, các em cũng có được phong độ, tâm lý tốt nhất khi thi đấu nên sẽ có trận thi đấu thế này, thế khác. Khi HLV không nhìn nhận ra điều đó để có phương pháp động viên hay khuyến khích các học trò kịp thời thì rất dễ rất đến việc cầu thủ không chịu được sức ép, áp lực từ dư luận dẫn tới đánh mất mình và thui chột tài năng”.

Ngoài ra, HLV Triệu Quang Hà còn rất ủng hộ với ý kiến khi V-League mùa bóng sắp tới, CLB HA.GL sẽ sử dụng nhiều cầu thủ đang chơi cho U19 Việt Nam.

“Các cầu thủ trẻ cần phải được thi đấu ở những môi trường có tính cạnh tranh cao mới có thể tích lũy nhiều kinh nghiệm cũng như bản lĩnh thi đấu. Đào tạo để thi đấu chứ không phải là để ngắm. Tôi tin lứa cầu thủ này sẽ đem lại thành công cho HAGL”.

Mạnh Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm