HLV Trần Văn Phúc: “HN.T&T sẽ vẫn giữ ngôi đầu”

04/05/2012 11:32 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Đưa ra dự đoán HN.T&T sẽ thua trên sân Bình Dương nhưng HLV Trần Văn Phúc nhận định SHB.ĐN cũng không tận dụng được cơ hội này để soán ngôi đầu bảng sau vòng 16 vì khó “quật ngã” được Thanh Hóa.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

“V.HP trận này mất Minh Châu vì thẻ phạt, Anh Tuấn thì không được đá theo điều khoản hợp đồng ràng buộc giữa 2 CLB, đó là những mất mát lực lượng. Tuy nhiên, vừa qua tôi thấy V.HP đã chơi tốt hơn, duy chỉ có hàng phòng ngự vẫn còn hơi yếu. Còn với N.SG, nếu để thua trận này trên sân nhà thì cũng nguy nan đấy. Do đó tôi cho rằng trận này N.SG sẽ thắng với tỷ số sát nút, chênh lệch sẽ chỉ có thể là một trái thôi.

SLNA trận vừa rồi trên sân Thanh Hóa đá quá dở. Nhưng thôi, khi trở về sân nhà, tôi nghĩ khả năng của SLNA sẽ tốt hơn do đó sẽ thắng TĐCS.ĐT.

CLB BĐ Hà Nội vừa rồi để thua HN.T&T một cách tâm phục khẩu phục nhưng khi đá với K.KG tại sân Hàng Đẫy, họ sẽ phải cố gắng hết sức để thắng. Tuy nhiên, tôi nghĩ CLB BĐ Hà Nội cũng sẽ chỉ thắng từ 2 trái trở lại thôi.


HLV Trần Văn Phúc

V.NB đã thua liền 5 trận, về điểm số đạt được cũng thấp và đang tạm thời đứng áp chót trên bảng xếp hạng. Gặp K.KH sẽ là một trận đấu khó khăn vì K.KH nói chung theo tôi đá sân khách không tệ nên tôi nghĩ trận đấu này sẽ kết thúc với tỷ số hòa.

B.BD vừa trải qua 4 trận thua và đã thay HLV trưởng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc, ngay cả khi được thi đấu tại sân nhà. B.BD-HN.T&T sẽ là một cặp đấu hấp dẫn và đáng xem. Đá trên sân nhà, khả năng B.BD có nhiều lợi thế và tôi lấy B.BD thắng.

Nếu HN.T&T thua còn SHB.ĐN thắng thì SHB.ĐN sẽ lên ngôi đầu bảng. Lượt đi 2 đội hòa tại Thanh Hóa và lần này tôi cũng mạnh dạn đặt cửa cho tỷ số hòa. Cách chơi của Thanh Hóa thường là 5-3-2, hàng phòng ngự có nhiều cầu thủ cao to.

Sài Gòn FC có nhiều cầu thủ ngoại tốt còn HA.GL nếu đá như trận vừa rồi thì quá dở. Theo tôi trận này cũng sẽ có tỷ số hòa.

Vừa rồi tôi có xem một số trận đấu tại vòng 15, tất nhiên trọng tài trên thế giới cũng có sai số thôi, ở bóng đá Anh nghiệt ngã như thế, tình huống đáng bắt phạt đền mà trọng tài cũng bỏ qua, không dám bắt như thường, huống chi ở VN.

Cái đầu tiên phải xác định trọng tài vô tư đã còn thực tế mà nói họ có gì lấn cấn tư tưởng đằng sau thì không dám nói. Ví dụ như trận đấu vừa rồi trên sân Thanh Hóa, trong số 3 tình huống gây tranh cãi của đội SLNA thì tôi nghĩ ít nhất có một tình huống đáng thổi phạt đền khi trung vệ Anh Tuấn dùng tay cản bóng trong vòng cấm địa.

Nhưng thôi, khiếu nại là khiếu nại, trọng tài ở VN mà, phải chấp nhận thôi. Theo tôi, trọng tài đang có sai số, đây cũng là quy luật của bóng đá thế giới nên phải chấp nhận thôi nhưng ban Trọng tài vẫn phải làm việc lại với nhau cho chắc chắn hơn chứ không thể để sai sót lặp đi lặp lại nhiều như thế được.

Đối với trận đấu tại sân Nha Trang vừa qua, tôi cũng nghĩ phản ứng của đội K.KH là sai, trọng tài thổi phạt đền là chính xác và việc yêu cầu thủ môn thay thế đổi áo cho khác màu để phân biệt cũng là đúng quy định thôi”.

Thành Đạt (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm