HLV Toshiya Miura: 'Mục tiêu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam là chung kết'

28/11/2014 21:39 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Việt Nam dẫn đầu bảng A, có lợi thế được chơi trận bán kết lượt về trên sân nhà và HLV Toshiya Miura đặt mục tiêu tiếp theo cho đội là lọt vào trận chung kết.

 Giữ vẻ bình thản ở buổi họp báo sau trận đấu, HLV Toshiya Miura khẳng định: "Tôi hài lòng với ngôi đầu bảng A mà đội tuyển Việt Nam giành được. Như thế, đội tuyển Việt Nam có lợi thế được thi đấu trận bán kết lượt về trên sân nhà. Tất nhiên, mục tiêu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam là lọt vào chung kết.

Tôi cũng xin cảm ơn các CĐV đã đến sân đông và tạo tinh thần tốt cho các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Đây là kỳ AFF Cup đầu tiên của tôi, tôi không có nhiều hiểu biết về các đội bóng ở khu vực Đông Nam Á nên không quan tâm đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở bán kết là đội nào.



Thắng Philippines 3-1 nhưng HLV Miura vẫn cho rằng đây không phải là trận đấu hoàn hảo của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: V.S.I

Đội tuyển Việt Nam có 8 ngày chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi nên tôi sẽ kiểm tra lại tình trạng thể lực của các cầu thủ và nghiên cứu đối thủ ở vòng bán kết của đội tuyển Việt Nam".

Đánh giá về trận thắng Philippines 3-1, ông Miura cho biết: "Tôi không nghĩ đây là một trận đấu hoàn hảo của đội tuyển Việt Nam vì sau khi dẫn 3 bàn, các cầu thủ đã để mất khá nhiều bóng bên phần sân nhà. Nếu thời điểm đó, đội tuyển Việt Nam mới chỉ dẫn trước 1-0 thì những tình huống mất bóng như thế sẽ là rất nguy hiểm.

Ba bàn thắng của đội tuyển Việt Nam hôm nay đều rất đẹp, làm hài lòng các CĐV. Tôi rất khắt khe trong việc yêu cầu các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam trong việc thu hồi bóng. Nhìn chung, ở 3 trận đấu vừa qua, đội tuyển Việt Nam đều chơi tốt, chúng ta đã áp đảo các đối thủ trong cả 3 trận đấu.

Công Vinh là một cầu thủ tấn công tốt nhất của đội tuyển Việt Nam và hai trận đấu vừa qua cậu ấy đã chơi tốt.

Theo tôi đánh giá những lỗi lầm cá nhân của Nguyên Mạnh và Tiến Thành ở trận đấu đầu tiên chỉ là sai lầm cá nhân và có thể sửa chữa, vì thế, tôi đã tạo cơ hội cho họ. Như các bạn đã thấy, ở trận đấu này những cầu thủ nói trên đã chơi tốt, Nguyên Mạnh bắt chắc chắn còn Tiến Thành cần có các pha xử lý đơn giản hơn.

Minh Tuấn đã ghi được 2 bàn sau 3 trận đấu, thể hiện phong độ tốt nhưng vẫn các cầu thủ dự bị  thay thế được Tuấn (2 thẻ vàng – PV)  trong trận bán kết lượt đi.

Nhiều người cho rằng hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam yếu. Nếu vậy, hàng phòng ngự của các đội bóng còn lại ở khu vực Đông Nam Á tôi nghĩ cũng yếu.

Theo những gì tôi biết, các đội bóng ở khu vực châu Á thường có xu hướng câu giờ sau khi ghi bàn thắng đầu tiên. Ngay từ đợt tập trung đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại Bình Dương, tôi đã nhắc nhở các cầu thủ không được câu gi. Chính vì thế, trong trận đấu này, sau khi ghi được 3 bàn, tôi vẫn thúc giục các cầu thủ tấn công để có thể ghi thêm bàn thứ 4, bàn thứ 5.

Chí Lâm (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm