HLV thể lực Olympic Brazil, Paulo Paixao: Du đấu ở ĐNA là rất quan trọng

22/07/2008 11:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Online) - Trong khi đó, để chuẩn bị cho chiến dịch săn vàng ở Olympic, chuyên gia thể lực của đội tuyển Olympic Brazil Paulo Paixao cho biết 2 trận giao hữu với Singapore và và Việt Nam có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình chuẩn bị của đội quân Vàng Xanh.
 
Lý do là thời tiết, khí hậu, cũng như múi giờ ở 2 quốc gia Đông Nam Á này có nhiều điểm tương đồng với Trung Quốc (giờ Bắc Kinh đi trước giờ Brasilia, thủ đô Brazil 11 tiếng). Từ 2 trận đấu này, Paixao sẽ có những điều chỉnh cần thiết liên quan tới nhịp sinh học và lượng vận động, sao cho đội quân của HLV Dunga sẽ có điều kiện thể lực tốt nhất khi thi đấu ở Olympic.

“Mục tiêu của chúng tôi là làm sao mà khi đặt chân tới Trung Quốc, các cầu thủ có thể ra sân đá luôn mà không cần phải mất thời gian làm quen với điều kiện thủy thổ. Việc làm quen ấy đã được thực hiện ở Singapore và Việt Nam rồi”, Paixao cho biết. Chuyên gia thể lực này chính là người đã lên kế hoạch tập huấn đặc biệt cho Ronaldinho, nhằm giúp cho ngôi sao của Milan giảm cân cũng như đạt điểm rơi phong độ trong thời gian diễn ra Olympic. Với mỗi tuyển thủ Brazil, ông sẽ đưa ra những bài tập khác nhau, phù hợp với tình trạng thể lực của từng người.

Brazil đấu với các đội bóng châu Á để làm quen với Olympic Bắc Kinh là điều dễ hiểu
 
Như đã nói, các buổi tập cũng như 2 trận giao hữu ở Đông Nam Á có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các cầu thủ Brazil, nên họ sẽ đặt chân đến đảo quốc sư tử từ ngày mai, 23/7. Đến ngày 28/7 thì họ sẽ ra sân đá giao hữu với Singapore trước khi đến Việt Nam rồi tiếp đó là tới Trung Quốc. Ngày 7/8, Brazil sẽ ra quân gặp Bỉ tại Thẩm Dương, trận kế tiếp với New Zealand vào ngày mùng 10/8 cũng diễn ra tại đây, còn trận cuối vòng bảng với Trung Quốc diễn ra ngày 13/8 tại Thanh Đảo. Mục tiêu của thầy trò Dunga là có mặt trong trận chung kết tại SVĐ Quốc gia ở Bắc Kinh ngày 23/8.
 
Còn nhớ, năm 2002, khi World Cup lần đầu tiên được tổ chức tại châu Á, trước khi tới Nhật Bản và Hàn Quốc dự giải, Brazil cũng đã du đấu ở châu Á để làm quen với điều kiện thời tiết. Khi đó, họ đã chọn Malaysia làm quân xanh và thắng đội này với tỷ số 4-0. Một tháng sau đó, Brazil đã lên ngôi VĐTG với thành tích toàn thắng cả 7 trận tại VCK. Lần này, lịch sử liệu có lặp lại?
 
Ronaldinho vẫn được ưa chuộng nhất tại Brazil

Theo kết quả điều tra vừa được hãng TNS Sport công bố, ngôi sao vừa chuyển đến Milan, Ronaldinho vẫn là cầu thủ được công chúng Brazil yêu thích nhất, với tỷ lệ 19,17%, xếp trên Kaka (17,6%). Xếp tiếp theo trong danh sách này là Robinho, Ronaldo (tức Ro béo) và Pato.

H.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm