HLV S.Khánh Hòa thừa nhận sai khi phản ứng trọng tài

03/08/2015 05:09 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau phản ứng gay gắt trên sân Long An trong tình huống trọng tài Trần Đình Thịnh quyết định cho chủ nhà ĐTLA được hưởng quả phạt 11m và bị truất quyền chỉ đạo, HLV Võ Đình Tân bên phía S.Khánh Hòa BVN đã thừa nhận mình sai. Tuy nhiên theo ông Tân, các trọng tài không nên lấy tình huống phản ứng sai của ông để trút bỏ mọi áp lực.

Nhà cầm quân người Khánh Hòa cho biết: “Ở tình huống trọng tài Trần Đình Thịnh cho ĐTLA được hưởng quả đá phạt đền tôi đứng khá xa vị trí tranh chấp, nhưng vì tin các cầu thủ của mình phản ứng là có cơ sở nên tôi đã ủng hộ họ.

Từ trước đến nay tôi luôn dặn các cầu thủ S.Khánh Hòa BVN thi đấu đàng hoàng, ôn hòa, không phản ứng lại quyết định của trọng tài. Trận đấu với ĐTLA tại sao chúng tôi lại hành động như thế, phải có lý do chứ?

Lý do là bởi nhiều trận đấu của S.Khánh Hòa BVN trọng tài đã thổi ép, đặc biệt là khi chúng tôi đá sân khách. Trọng tài cứ để mặc cho đội chủ nhà đá xấu, đá láo cầu thủ của đội tôi, nhưng chúng tôi vẫn im lặng.

Thậm chí trận đấu trên sân Lạch Tray có một cầu thủ Hải Phòng thi đấu trên sân đã hò hét kêu gọi đồng đội đá gãy chân Uche đi.

Riêng trong trận đấu với ĐTLA hiệp 1 trọng tài đã bắt không tốt. Nhiều tình huống tranh chấp tay đôi của Huỳnh Kesley là hợp lệ nhưng trọng tài vẫn thổi phạt cầu thủ của đội tôi. Còn khi tiền đạo Diabate đua tốc độ với Trọng Bình, anh ta đã thúc cùi chỏ vào mặt Trọng Bình thì trọng tài lại bỏ qua.

Xâu chuỗi rất nhiều trận đấu, rất nhiều tình huống bị xử ép như thế, chúng tôi phải lên tiếng chứ. Tôi khẳng định tình huống phản ứng quả 11m trong trận đấu với ĐTLA là sai.

Tôi sai tôi nhận lỗi, nhưng trọng tài sai với chúng tôi họ chưa bao giờ nhận ra để có một lời xin lỗi hoặc sửa chữa để không tiếp tục mắc sai sót”.

HLV Võ Đình Tân giải thích thêm: “Biết mình sai nên sau khi trận đấu kết thúc tôi đã dặn trợ lý Nguyễn Văn Đồng không đả động hay nói bức xúc về công tác trọng tài.

Riêng tình huống đá chai nước, tôi không nhằm về trọng tài mà nhằm về các cầu thủ của mình bởi họ đã tạo điều kiện để trọng tài mắc sai sót.

Tôi cũng mong mọi người đừng lấy cái sai nhất thời trong một tình huống của tôi để đạp lên đầu, lên cổ, trút bỏ mọi áp lực vì như thế là bất công với những nỗ lực từ đầu mùa của đội bóng chúng tôi”.

Trưởng Ban TT Nguyễn Văn Mùi:
“S.Khánh Hòa BVN sẽ nhận án phạt thích đáng”

Trưởng Ban TT Nguyễn Văn Mùi khẳng định tổ trọng tài làm nhiệm trong trận đấu giữa ĐTLA và S.Khánh Hòa BVN ở vòng 19 đã hoàn thành tốt công việc của mình. Phản ứng của BHL và các cầu thủ S.Khánh Hòa BVN là sai trái, giám sát trọng tài đã báo cáo toàn bộ sự việc cho Ban Kỷ luật, án phạt sẽ đưa ra khi vòng 19 khép lại.

“Càng về cuối giải các đội bắt đầu gia tăng áp lực lên giới cầm còi bằng các phản ứng vô lối, trường hợp của HLV Võ Đình Tân và các cầu thủ S.Khánh Hòa BVN ở vòng 19 là điển hình. Tuy nhiên, chúng tôi đã lường trước điều này và đã chuẩn bị kỹ để đối phó lại các tình huống phản ứng như thế.

Không chỉ phản ứng gay gắt mà HLV Võ Đình Tân còn có hành động đá chai nước và ném lại thẻ HLV khi bị truất quyền chỉ đạo. Rõ ràng HLV Võ Đình Tân đã sai, đây là lỗi rất nặng.

Giám sát trọng tài đã báo cáo toàn bộ sự việc lên Ban Kỷ luật, sắp tới sẽ có một án phạt dành cho BHL và các cầu thủ S.Khánh Hòa BVN, và tôi nghĩ đó là án phạt nặng, đúng người đúng tội đủ sức răn đe các đội khác”.


Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm