HLV Quốc Tuấn là giải pháp tình thế của HAGL

17/08/2015 18:05 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Quyết định đưa HLV Guillaume Graechen về lại Học viện, đôn trợ lý Nguyễn Quốc Tuấn lên đảm nhiệm cương vị HLV trưởng, dẫn dắt đội bóng ở 5 vòng đấu còn lại của mùa giải 2015 là giải pháp chẳng đặng đừng của bầu Đức trong bối cảnh HAGL đã ngấp nghé “miệng vực”.

Trong 10 năm qua, từ năm 2005 đến nay, HAGL đã trải qua 9 đời HLV trưởng nhưng hầu hết đều là người nước ngoài. Trước khi ông Nguyễn Quốc Tuấn được bổ nhiệm dẫn dắt HAGL trong hành trình trụ hạng đầy giông bão tại V-League 2015, mới chỉ có 1 lần HAGL được huấn luyện bởi thầy nội, đó là ở mùa giải 2011 với cái tên Huỳnh Văn Ảnh.

Đặc biệt, suốt một thời gian dài bầu Đức rất trọng dụng các cầu thủ và HLV đến từ Thái Lan. Đó là Arjhan Somgamsak (2005-2006), Kiatisuk Senamuang (2006 và 2010-2011), Chatchai Paholpat (2006-2007, 2009-2010), Anant Amornkiat (2007-2008), Dusit Chalermsan (2008-2009 và 2011).

Từ năm 2012 đến 2014, HAGL được đặt dưới sự dẫn dắt của HLV Hàn Quốc Choi Yoon-Kyum và người vừa bị điều chuyển công việc Guillaume Graechen mang hai quốc tịch  Pháp – Việt Nam sau khi lấy vợ Việt Nam.


Nguyễn Quốc Tuấn là HLV nội thứ 2 dẫn dắt HAGL sau 10 năm. Ảnh: Thanh Hà

Ông Nguyễn Quốc Tuấn gắn bó với đội bóng suốt một thời gian dài, trải qua nhiều thế hệ cầu thủ nên được bầu Đức lựa chọn ngồi vào “ghế nóng” để trục vớt “con tàu” HAGL đang chìm dần về hạng nhất.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn được kỳ vọng mang lại những nét tươi mới cho các cầu thủ HAGL cả về tinh thần lẫn lối chơi đồng thời phải giành được chiến thắng, thể hiện lối đá đẹp mắt. Lợi thế của ông Tuấn là am hiểu nội tình đội bóng, kể cả khả năng của lứa cầu thủ Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng hay Văn Toàn…

Tuy nhiên, quãng thời gian còn lại quá ngắn, chỉ còn 5 vòng đấu và trọng trách của HLV Nguyễn Quốc Tuấn là cực kỳ to lớn. Ông Tuấn là người nhà nên sẵn sàng nhận nhiệm vụ, đặt trường hợp một HLV khác dù là ngoại hay nội thì với tình thế khó khăn của đội bóng HAGL hiện nay sẽ không mấy ai mạo hiểm nhận lời.

Sau vòng 21, HAGL đang kém hai đội xếp trên là XSKT Cần Thơ và Đồng Nai 3 điểm trong khi giải còn 5 vòng đấu nữa là kết thúc. Mục tiêu của HLV Nguyễn Quốc Tuấn và các cầu thủ HAGL là trước mắt phải có điểm khi tiếp đón SLNA trên sân nhà vào lúc 17h00 ngày 22/8.

Đây là nhiệm vụ tối quan trọng vì ngoài ý nghĩa về điểm số, việc không thua SLNA trên sân nhà sẽ tạo ra cú hích tinh thần lớn cho HAGL trước khi bước vào trận “chung kết ngược” gặp Đồng Nai trên sân khách tại vòng 23 ngày 28/8.

Tất nhiên, tính toán là một chuyện còn làm được hay không lại là chuyện khác. HAGL có HLV mới, tinh thần cầu thủ phần nào được ổn định nhưng hạn chế về chuyên môn, khiếm khuyết thể lực thì vẫn như vậy.

Theo dõi các cầu thủ HAGL ở trận thua Đồng Tháp cuối tuần qua, HLV Lê Thụy Hải đánh giá thể lực của họ đã đuối lắm rồi và nhiều tình huống có cơ hội ghi bàn nhưng lại không dứt điểm được.

Việc chỉ có 1 tuần không thể giúp HLV Nguyễn Quốc Tuấn tạo ra sự khác biệt cho HAGL và có lẽ, chỉ có điều thần kỳ mới đưa họ đễn vị trí an toàn khi kết thúc mùa giải 2015.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm