HLV Phan Thanh Hùng: “Hết mình vì mục tiêu vào chung kết”

18/11/2012 11:40 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Mục đích của trận giao hữu với Khatoco Khánh Hòa được Ban huấn luyện đặt ra là  giúp các cầu thủ rèn luyện lối chơi, tư duy chiến thuật. Đúng như ý đồ ban đầu đặt ra, ở hiệp 2 trận đấu này toàn bộ các cầu thủ thi đấu hiệp 1 đã được thay ra. Sau trận đấu này HLV Phan Thanh Hùng đã có cuộc trao đổi với  TT&VH.

* Ông đánh giá như thế nào về trận đấu giao hữu với K.KH?

- Đây là trận đấu bù do vỡ kế hoạch từ ngày 15/11, đội tuyển thi đấu nhằm có trận đấu ý nghĩa khi làm từ thiện đồng thời phục vụ khán giả thành phố Nha Trang. Do đó, BHL đã cố gắng sắp xếp để đội tuyển có thể đá trận đấu này mặc dù hôm qua vừa có buổi tập nặng. Theo tôi, trận đấu này khá tốt, các cầu thủ đã đá rất nhiệt tình. Tuy nhiên, công việc chính của đội tuyển vẫn là tập trung vào luyện tập chiến thuật, kỹ thuật. 



HLV Phan Thanh Hùng (trái) cùng ĐT Việt Nam phấn đấu từng trận một. Ảnh: Quang Đức

* Sang hiệp 2, ông đã thay toàn bộ đội hình, đó có phải là một sự thử nghiệm?

- Đó là công việc chuyên môn của BHL. Hôm qua, các cầu thủ đã có bài tập nặng,việc để các cầu thủ đá một hiệp sẽ giúp phục hồi thể lực và phục vụ cho việc rèn luyện kỹ thuật, lối chơi. Ngoài ra, việc thay đổi thời gian đá giao hữu cũng đã ảnh hưởng một phần đến chu kỳ luyện tập của các cầu thủ.

* Tình hình chấn thương của Phước Vĩnh như thế nào?Trong trường hợp xấu nhất ông xử lý như ra sao?

- Chấn thương của Phước Vĩnh khá nghiêm trọng, có khả năng cậu ấy phải vào TP.HCM để có điều kiện chẩn đoán, lúc đó bác sĩ mới có kết luận cuối cùng. Tuy vậy, nếu Phước Vĩnh không kịp phục hồi trong thời gian sắp đến, BHL vẫn có phương án phù hợp. Hiện nay, đội tuyển có khá nhiều các hậu vệ có thể đảm đương vị trí của Phước Vĩnh. BHL sẽ đem đi 23 cầu thủ qua Thái Lan và gút danh sách vào ngày cuối cùng 23/11.

* Sự trở lại của các cầu thủ bị chấn thương như Đình Luật, Tấn Tài, Văn Biển có làm ông hài lòng?

- Chấn thương của các cầu thủ là một việc bình thường, việc quay trở lại cũng vậy. Điều quan trọng là các cầu thủ vẫn luyện tập ổn định và thực hiện tốt nhiệm vụ BHL đặt ra.

* Vậy còn ba cầu thủ trụ cột Minh Đức - Tấn Tài - Công Vinh?

- Đấy là điều đang được BHL rất quan tâm. Chúng tôi cần họ quay lại luyện tập sớm sau một thời gian gặp chấn thương không được thi đấu. BHL đang làm hết sức, tạo mọi điều kiện để họ có cảm giác bóng tốt nhất và phục vụ tốt những yêu cầu chuyên môn mà BHL đặt ra.

* Xin ông cho biết kế hoạch tập luyện của ĐT Việt Nam trong những ngày sắp tới?

- Hôm nay, chúng tôi dành thời gian vào buổi sáng để luyện tập cho các cầu thủ ở Nha Trang. Buổi chiều các cầu thủ được nghỉ tập. Vào TP.HCM chúng tôi tiếp tục tập thêm 1 buổi, sau đó qua Thái Lan tập thêm 5 buổi nữa. Các cầu thủ sẽ luyện tập các bài tập về chiến thuật, phối hợp nhóm, thi đấu đối kháng theo yêu cầu BHL đặt ra.

* Mục tiêu của ông và BHL đặt ra ở AFF Cup 2012 sau những nỗ lực luyện tập vừa qua là gì?

- Trước mắt đội tuyển phải cố gắng thi đấu hết mình ở từng trận đấu. Chúng tôi phải lọt được vào trận bán kết và sau đó là trận chung kết.

* Xin cảm ơn ông!

Quang Đức (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm