HLV Petrovic không kháng cáo nhưng vẫn buồn vì án phạt

22/03/2017 17:24 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi chính thức nhận án phạt cấm chỉ đạo 2 trận, ông Ljupko Petrovic, HLV từng vô địch Cúp C1 châu Âu của FLC Thanh Hóa, dù không có ý định kháng án nhưng vẫn cảm thấy buồn và nhà cầm quân này đã có kế hoạch cụ thể cho sự vắng mặt của mình.

Ông Petrovic cho biết: “Tôi cho rằng mức kỷ luật cấm chỉ đạo 2 trận mà tôi mới phải nhận cũng tương đương như việc nhận một thẻ đỏ trực tiếp. Có điều, tôi vẫn lấy làm tiếc và phần nào là buồn bởi đội nhà sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong bối cảnh đội hiện đang có nhiều cầu thủ bị chấn thương.

Sự vắng mặt của tôi trong những trận đấu tới chắc chắn sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến đội bóng, nhưng ban huấn luyện và các cầu thủ đã sẵn sàng cho điều đó, ngay sau khi tôi nhận thông báo về án kỷ luật”.

Do trận đấu với Than Quảng Ninh ở vòng 11 được lùi từ ngày 31/3 tới ngày 9/6, nên trận đấu tiếp theo của FLC Thanh Hóa sẽ là chuyến làm khách trên sân của HAGL (vào ngày 8/4), vì vậy đội bóng xứ Thanh sẽ có khoảng thời gian khá dài để ổn định lại tình hình và thực hiện những phương án, giải pháp cho sự vắng mặt của ông Petrovic.

Trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường: 'Không chỉ HLV Petrovic bị phạt'

Trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường: 'Không chỉ HLV Petrovic bị phạt'

Trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường khẳng định, dựa vào báo cáo của BTC, ban Kỷ luật sẽ xử lý trường hợp phản ứng của FLC Thanh Hóa. Riêng cá nhân HLV Petrovic thì chắc chắn sẽ bị phạt.


Các cầu thủ FLC Thanh Hóa đã hội quân trở lại vào ngày 21/3 với thành phần chủ yếu là các cầu thủ trẻ của đội 1. Các trụ cột thường xuyên đá chính hội quân muộn hơn 1 ngày.

Trợ lý Hoàng Thanh Tùng cho biết: “Đội bóng, ban huấn luyện đã có những cuộc họp rút kinh nghiệm về chuyên môn, trong đó tập trung mổ băng trận đấu với Hà Nội, đồng thời ổn định tình hình tâm lý cần thủ. Toàn đội cũng đã thống nhất quan điểm trận thua vừa qua là bình thường và là bài học quý cho chặng đường cả mùa giải.

Các cầu thủ cần bỏ lại phía sau thất bại đó để hướng tới những vòng đấu tiếp theo. HLV Petrovic đã yêu cầu các cầu thủ bắt tay ngay vào công việc, tập trung vào chuyên môn, khắc phục những nhược điểm, những sai sót ở trận đấu vừa qua.

Yếu tố ổn định tâm lý, củng cố tinh thần đoàn kết cũng đã được ban huấn luyện, đặc biệt là cá nhân ông Petrovic, truyền đạt tới các thành viên của đội”.

Cũng giống như việc lần lượt Pape Omar rồi Quốc Phương bị dính án kỷ luật treo giò, lần này bản chính nhà cầm quân người Serbia đã sớm đề ra những bài toán cho sự vắng mặt của mình.

HLV Petrovic và FLC Thanh Hóa tiếc nuối

HLV Petrovic và FLC Thanh Hóa tiếc nuối

Hôm qua, sẽ vô cùng đáng tiếc cho những ai yêu bóng đá nội, đã không được chứng kiến trận đấu phải nói là hay nhất từ đầu giải đến nay, giữa CLB Hà Nội FC và FLC Thanh Hóa, trên sân Hàng Đẫy.


Không được chỉ đạo trên sân, nhưng điều quan trọng nhất mà ông Petrovic đang chuẩn bị là lối chơi, việc bố trí nhân sự và chiến thuật cho từng trận đấu, với từng đối thủ. Nếu các cầu thủ vận hành đúng ý đồ, tuân thủ đúng đấu pháp, việc có hay không HLV Petrovic không còn quá quan trọng nữa.

Trên thực tế, các cầu thủ FLC Thanh Hóa dù đã phải nhận thất bại đầu tiên song họ vẫn là đội có phong độ thi đấu khá tốt, ổn định nhất ở V-League năm nay. Dấu ấn mà HLV Petrovic để lại rất rõ rệt. FLC Thanh Hóa vì thế mà có sự thay đổi khá nhiều về hình ảnh so với những mùa trước.

Dù chưa chính thức nhưng nhiều khả năng, thay thế HLV Petrovic trong 2 trận đấu kế tiếp sẽ là bộ đôi trợ lý Hoàng Thanh Tùng – Alain. Sự thay thế dự kiến nói trên cũng được xem là giải pháp hợp lý và cơ bản vẫn giữ nguyên được tinh thần chỉ đạo của HLV trưởng Petrovic. Ngoài ra, bằng bộ đàm, điện thoại, dù ở xa nhưng HLV Petrovic hoàn toàn có cách để có sự chỉ đạo về chuyên môn cho đội bóng.

HLV Petrovic: 'FLC Thanh Hóa phải đá với 14 cầu thủ trên sân'

HLV Petrovic: 'FLC Thanh Hóa phải đá với 14 cầu thủ trên sân'

HLV Ljupko Petrovic đã không giữ được sự bình tĩnh trong cả hành động lẫn lời nói. Ông cho rằng FLC Thanh Hóa đã phải đá với 14 cầu thủ trên sân trong trận đấu với Hà Nội FC.


Lo lắng lớn nhất của FLC Thanh Hóa ở thời điểm này, theo ban huấn luyện đó là tình hình chấn thương của một số trụ cột và dấu hiệu xuống phong độ của một vài vị trí. Ngô Hoàng Thịnh vẫn đang chạy đua hết mức với thời gian để bình phục chấn thương, dù vậy cơ hội chơi trận đấu đầu tiên của cầu thủ này ở V-League 2017 vẫn còn bỏ ngỏ, ngay cả ở trận đấu với chủ nhà HAGL.

Ngoài ra, Van Bakel hiện cũng gặp chấn thương khá nặng và cũng chưa chắc đã có thể trở lại trong trận tới. Uche hiện chưa có được phong độ tốt nhất do vẫn gặp trục trặc với chấn thương ở đầu gối phải.

Một số vị trí, đặc biệt là trên hàng tấn công như Đình Tùng, Lê Thanh Bình, Tăng Tuấn, tân binh Tuấn Anh không có được phong độ tốt và đang có dấu hiệu sa sút.

Trở lại với án kỷ luật đối với HLV Petrovic, nhiều khả năng CLB FLC Thanh Hóa sẽ không kháng án, thay vào đó, đội bóng xứ Thanh đã và đang có những bước chuẩn bị tích cực nhất, nghiêm túc nhất và chủ động nhất cho những khó khăn, thử thách trước mắt. Vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng V-League hiện vẫn thuộc về họ, mục tiêu vô địch lượt đi vẫn nằm trong tay đoàn quân của HLV Petrovic và các học trò.

Khánh Hưng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm