HLV nội cần giúp sức

06/07/2012 11:17 GMT+7 | Các ĐTQG

Để chỗ đứng của thầy nội được củng cố lâu dài, VFF cần tính ngay tới phương án hỗ trợ kế hoạch tập huấn, đào tạo trẻ và thậm chí là cả chuyên gia nước ngoài trên cương vị giám đốc kỹ thuật.

Thất bại của đội U22 tại vòng loại Giải U22 châu Á khiến VFF củng cố hơn quyết tâm dùng thầy nội lâu dài. Nghe thì có vẻ nghịch lý nhưng điều này cho thấy VFF đang chấp nhận những thất bại ngắn hạn để đầu tư cho tương lai. Tuy vậy, chiến lược sử dụng nội lực của VFF để nâng tầm cho đội tuyển quốc gia (ĐTQG) cần thêm những kế hoạch thu hút nhân tài, đào tạo trẻ và cả chương trình tập huấn.

Sớm ký hợp đồng chính thức

VFF đang thể hiện rõ ý định giữ chân cả hai nhà cầm quân Phan Thanh Hùng của ĐTQG và Lư Đình Tuấn của đội U22 bằng những bản hợp đồng chính thức. Dù thành tích ban đầu trên cương vị “thuyền trưởng” của hai nhà cầm quân nội là rất khác nhau nhưng VFF đều có những đánh giá tích cực về hai đội tuyển.



HLV Phan Thanh Hùng sẽ được chọn làm HLV trưởng ĐTQG

Ông Hùng gần như chắc chắn sẽ được lựa chọn để ký hợp đồng chính thức trong thời gian tới. Thời điểm ông Hùng tiếp quản ghế HLV trưởng là sau khi V-League kết thúc. VFF vẫn chấp nhận phương án mạo hiểm để cởi bỏ áp lực cho ông Hùng khi để ông ký một hợp đồng ngắn hạn và vẫn là người của Hà Nội T&T.

Hầu hết lãnh đạo VFF đều bày tỏ sự hài lòng với những gì mà ông Hùng đã thể hiện sau 3 trận đấu với 2 thắng (trước Hồng Kông-Trung Quốc và Mozambique) và một thua (trước Trung Quốc). Dù vậy, VFF vẫn sẽ phải thuyết phục Tổng cục TDTT rằng ở thời điểm hiện tại không có sự lựa chọn HLV nội nào tốt hơn ông Hùng để được chấp nhận phương án kiêm nhiệm.

Vấn đề không chỉ nằm ở chuyện mức lương 200 triệu đồng/tháng sẽ được tiết kiệm đáng kể khi ông Hùng chọn phương án kiêm nhiệm. Theo lãnh đạo VFF, với thầy nội, khi để họ có môi trường làm việc thoải mái, không lo lắng trước các áp lực thì thành quả đem đến có thể sẽ vượt ngoài sự mong đợi.

Cần thêm sự hỗ trợ

HLV Phan Thanh Hùng cũng tỏ rõ sự hưng phấn dù 3 trận đấu đầu tay của ông mới chỉ là 3 trận giao hữu. Thầy trò hiểu nhau, cộng sự tin tưởng nhau và đặc biệt cùng chung một niềm khát khao, niềm tự hào làm rạng danh màu cờ sắc áo Tổ quốc. Ông Hùng chia sẻ: “Bây giờ quan trọng nhất là các cầu thủ tích lũy được kinh nghiệm, được cọ xát nhiều để tiến đến một đẳng cấp mới”.

Chặng đường từ nay đến giải đấu trọng tâm trong năm nay là AFF Cup 2012 (cuối tháng 11) không còn dài. Vấn đề đặt ra là nếu không thành công ở AFF Cup, liệu VFF còn đủ dũng cảm và chấp nhận áp lực để tiếp tục dùng thầy nội hay không. Một số thành viên Hội đồng HLV quốc gia đề xuất rằng nếu VFF muốn dùng thầy nội lâu dài thì cũng nên tính tới phương án ngoại hỗ trợ. Bóng đá Việt Nam vẫn cần một kiến trúc sư ngoại trên cương vị giám đốc kỹ thuật, cần những cầu thủ ngoại đã có quốc tịch Việt Nam, cần chiến lược khoa học, đào tạo trẻ theo mô hình tiên tiến, hiện đại.

Rõ ràng một mình HLV nội không thể cáng đáng được tất cả những việc đó. Trước đây, khi giao đội tuyển vào tay thầy ngoại, VFF gần như phó mặc toàn bộ công tác chuyên môn nhưng với HLV nội, việc định hướng là không thể thiếu. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng khẳng định: “Kế hoạch giao hữu, tập huấn trước các giải đấu lớn sẽ được tính toán lại rất kỹ lưỡng để tránh tình trạng “thử kêu, đốt xịt”. Nhiều khả năng trước thềm các giải lớn như AFF Cup, SEA Games, các đội tuyển sẽ được đi tập huấn ở châu Âu với một kế hoạch bí mật để tạo được bất ngờ trước các đối thủ khi bước vào giải.

Theo Người lao động

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm