HLV Nguyễn Thành Vinh: 'Tôi rất tiếc khi Quyến giải nghệ'

21/04/2014 08:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Là người thầy cũ của Văn Quyến ở SLNA, HLV Nguyễn Thành Vinh cảm thấy tiếc nuối khi cậu học trò năm xưa tuyên bố giải nghệ.

Trò chuyện với Thể thao và Văn hoá, HLV Nguyễn Thành Vinh cho biết: "Có thể ở cái tuổi này Quyến không còn đủ những điều kiện cần thiết để tham gia thi đấu nữa nên quyết định giải nghệ. Nhưng với những cầu thủ còn đam mê, hoài bão lớn và nghị lực, tình yêu bóng đá thì tôi nghĩ còn thi đấu được. Ở V-League còn có những cầu thủ nhiều tuổi như Tài Em, Thanh Giang... vẫn còn thi đấu được vì họ có hoài bão, đam mê.

Tôi rất tiếc khi biết Văn Quyến muốn giải nghệ. Thời gian qua, mặc dù Văn Quyến ít có cơ hội thi đấu tại V-League nhưng vẫn còn giữ được những nét gì đó rất đặc trưng, mang dáng dấp của một cầu thủ tài năng. Đó là lý do mà tôi cũng như nhiều người hâm mộ cảm thấy tiếc khi Quyến giải nghệ. Kể ra, nếu là một con người như tôi nói ở trên là có đam mê, nhiệt huyết thì vẫn có thể tập luyện và tiếp tục thi đấu được.

Thực ra với các tài năng bóng đá trẻ Việt Nam ngay từ đầu chúng ta cần có sự giám sát, định hướng để đừng đánh mất tài năng.

Thêm nữa, với những trường hợp có tài năng, cá tính đặc biệt thì khi cầu thủ trẻ đó mắc lỗi không lớn lắm, nhất là về pháp luật thì tôi nghĩ chúng ta nên có kế hoạch giáo dục, uốn nắn các cháu để họ trưởng thành, khôn lớn được. Nhưng như Văn Quyến và một số cầu thủ lúc bấy giờ (thời điểm năm 2005)  do tính chất thời sự nên xử lý rất quyết liệt và đã không tạo được những cơ hội tốt nhất, bỏ phí cả một thế hệ cầu thủ tài năng, nhiều tài năng mai một đi, nếu còn thì BĐVN có thể đã tốt hơn.

Chúng ta cũng xem lại cách giáo dục của các HLV, bây giờ các HLV chỉ tập trung làm về chuyên môn. Nếu không giáo dục, uốn nắn các cầu thủ đưa họ vào tiêu chuẩn nên khi họ có nhiều tiền họ dễ hư hỏng. Tôi nói không phải vơ đũa cả nắm đâu nhưng đúng là có những chuyện như vậy, tôi nói như vậy để cảnh tỉnh và tới đây chúng ta phải thay đổi. Chúng ta đang thay mặt gia đình cầu thủ  nuôi dưỡng các cháu, dạy các cháu trưởng thành nhưng lại không quan tâm đến điều kiện sinh hoạt, tư tưởng các cháu nên rất dễ hư hỏng. Tôi rất tiếc khi chúng ta đã để lãng phí cả một thế hệ cầu thủ tài năng".

Thành Đạt (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm