HLV Nguyễn Thành Vinh: 'HAGL sút xa tốt do được huấn luyện đặc biệt'

23/04/2015 16:44 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trao đổi với chúng tôi về “vũ khí” sút xa lợi hại của CLB HAGL tại V-League 2015, ông Nguyễn Thành Vinh, cựu HLV trưởng CLB bóng đá Hà Nội, HP.HN, SLNA, đánh giá rằng, so với mặt bằng chung của các đội bóng tham dự V-League 2015 thì HAGL đang sở hữu khá nhiều cầu thủ có khả năng sút xa tốt.

HLV Nguyễn Thành Vinh phân tích: “Từ đầu mùa giải V-League tới giờ, các pha làm bàn từ những cú sút xa của Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Thanh Hậu đều xứng danh siêu phẩm.

Tôi nghĩ họ được BHL HAGL “bật đèn xanh”, khuyến khích thực hiện những pha sút xa. Đó cũng là điều dễ hiểu vì ở các vòng đấu đã qua, các đội bóng khi đối đầu với HAGL thì họ đã quá hiểu lối chơi và có những phương pháp khắc chế những mảng miếng tấn công của đội bóng phố núi.

Trong khi đó, lực lượng của HAGL lúc này không có những cầu thủ tấn công có thể hình, thể lực, có đủ sức băng cắt, tì đè, làm tường ở khu vực trong vòng cấm địa để tạo cơ hội hay hỗ trợ cho các đồng đội khác.

Một khi đối phương bịt kín trung lộ rồi vô hiệu hóa những miếng đánh từ 2 biên thì quả thực quá khó cho các cầu thủ tấn công của HAGL có cơ hội áp sát khung thành, chứ chưa nói đến chuyện có thể gây nguy hiểm. Và đương nhiên, lúc HAGL chơi bế tắc vì không thể tiếp cận cầu môn thì sút xa sẽ là một phương án chiến thuật tốt để chọc thủng mảnh lưới của đối thủ”.

Cũng theo HLV Nguyễn Thành Vinh, việc các cầu thủ HAGL có những quả sút từ xa có độ chính xác cao là kết quả của quá trình tập luyện lâu dài.

Ông Vinh nói: “Nói đi thì cũng phải nói lại, sở dĩ BHL HAGL khuyến khích các cầu thủ sút xa là bởi họ có những chân sút thực sự tốt. Chẳng HLV nào lại cấm cầu thủ sút xa khi anh ta có khả năng sút tốt và ở một tư thế thuận lợi.

Tuấn Anh (phải) được đánh giá rất cao bởi khả năng dẫn dắt thế trận cùng những cú sút xa hiệu quả. Ảnh: Tuân Phạm

Từ cự ly 20m tới 30m, các cầu thủ Xuân Trường, Tuấn Anh, Hồng Duy vẫn có thể tung ra những cú sút uy lực với quỹ đạo bóng khó lường và găm vào những điểm “chết” ở khung thành khiến thủ môn phải bó tay.

Để thực hiện những cú sút như vậy thì ngoài việc có cái cổ chân thật khỏe thì cầu thủ đó phải có khả năng quan sát nhanh nhạy vị trí thủ môn để làm sao có được một cú sút xa gây bất ngờ, nguy hiểm.

Rõ ràng, ngoài yếu tố khả năng thì tôi nghĩ phần lớn là do quá trình tập luyện từ những phương pháp huấn luyện đặc biệt nên HAGL mới có nhiều chân sút xa tốt đến thế”.

Trung vệ Phạm Mạnh Hùng (CLB SLNA)
“Tập sút nhiều thành chân có cỡ”

Trung vệ Phạm Mạnh Hùng (CLB SLNA), cầu thủ từng nhiều lần ghi bàn thắng đẹp mắt từ những cú sút từ xa, chia sẻ: “Không phải ngẫu nhiên mà cầu thủ có khả năng sút phạt hay sút xa tốt. Tôi nghĩ họ phải bỏ rất nhiều thời gian để luyện tập và có thể luyện nhiều tới mức chân như có cỡ. Tức là, với một khoảng cách ưa thích, khi cầu thủ vung chân sút thì bóng sẽ thường đi với lực và quỹ đạo như đã được lập trình sẵn”.


Huy Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm