HLV Nguyễn Hữu Thắng: "SLNA đã quen với khó khăn"

10/10/2012 09:02 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Vì lý do đột xuất, cuộc họp giữa nhà tài trợ ngân hàng Bắc Á và lãnh đạo tỉnh với đội SLNA vào sáng qua đã bị hoãn lại. HLV trưởng SLNA Nguyễn Hữu Thắng cũng thừa nhận đội bóng xứ Nghệ đang rơi vào thế bị động vì việc này.

SLNA vẫn tự tin vào tương lai

* Do khó khăn về kinh phí, SLNA sẽ từ bỏ kế hoạch dùng ngoại binh tại V-League 2013?

- Tới thời điểm này, SLNA đã tập trung cầu thủ trở lại chuẩn bị cho mùa giải mới. Chúng tôi vẫn chưa có kế hoạch thử nghiệm ngoại binh, nhưng không có nghĩa là từ bỏ việc dùng cầu thủ ngoại. Khó khăn kinh phí là bối cảnh chung các CLB tại Việt Nam, nhưng chúng tôi vẫn chú trọng chọn lựa ngoại binh chất lượng khá, giá cũng chấp nhận được. Tuy nhiên, kế hoạch sử dụng hay mua sắm ngoại binh sẽ chờ cuộc họp nhà tài trợ và lãnh đạo tỉnh, CLB. Tiếc rằng vì lý do ngoài ý muốn, cuộc họp giữa nhà tài trợ Ngân hàng Bắc Á và lãnh đạo tỉnh cùng đội SLNA đã bị hoãn lại vào sáng 9/10. Hiện nay lãnh đạo tỉnh cũng chưa sắp xếp được lịch gặp với nhà tài trợ.

Cuộc họp bị hoãn lại, SLNA đành ở chế độ “chờ’’ và việc chuẩn bị tập huấn, giữ cầu thủ, lẫn kế hoạch mua sắm ngoại binh bị hoãn lại. Việc chậm trễ như thế này quả hơi đáng tiếc nhưng SLNA cũng quen rồi. Cho dù khó khăn thế nào đi nữa, tôi cũng tin SLNA sẽ trụ lại được vững vàng trong tình hình suy thoái chung hiện nay. Chúng tôi đã quen với khó khăn nên khả năng khắc phục khó khăn cũng là điểm mạnh đấy. Đùa thế thôi chứ tôi nghĩ thương hiệu SLNA đã được thử thách quá nhiều nên mọi chuyện sẽ ổn với SLNA.


HLV Nguyễn Hữu Thắng tự tin sẽ giữ chân được số cầu thủ trụ cột của SLNA. Ảnh: V.S.I

* Đã có tin hành lang cho rằng SLNA sẽ chia tay một trong số 9 cầu thủ gần hết hợp đồng?

- Về phía nhà tài trợ hứa với CLB sẽ xem xét và cố gắng giữ chân 9 trụ cột gần hết hợp đồng. Số trụ cột như Trọng Hoàng, Văn Bình, Đình Đồng, Văn Hoàn… đều còn trẻ, giàu tham vọng và nằm trong kế hoạch chuẩn bị lâu dài của SLNA. Phải đến tháng 1/2013, số cầu thủ này mới đáo hạn hợp đồng và chúng tôi cũng đang chờ số tiền rót từ nhà tài trợ và tỉnh sang, rồi mới tìm biện pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn. SLNA không lo lắm về việc này và tự tin giữ tất cả ở lại.

* Chắc hẳn lãnh đạo SLNA tự hào khi U21 SLNA vừa đăng quang ở giải U21 toàn quốc vừa diễn ra tại Ninh Thuận?

- Bóng đá Việt Nam đang khó khăn như thế nào thì ai cũng rõ. Trong bối cảnh như thế, sự phát triển, thể hiện được năng lực từ những cầu thủ trẻ có ý nghĩa cứu rỗi cả một nền bóng đá. Nhìn hình ảnh nhiệt tình, máu lửa, tự tin từ những cầu thủ trẻ SLNA đã thể hiện từ vòng bảng cho đến trận chung kết, không chỉ lãnh đạo CLB, CĐV xứ Nghệ đều hài long. Những cầu thủ trẻ như Nguyên Mạnh, Phi Sơn, Đình Bảo, Quang Nam đang chứng minh sự trở lại của “lò’’ đào tạo SLNA. Và chúng tôi cũng dự định bổ sung thêm những cầu thủ U21 SLNA vừa vô địch lên đội một, để tăng cường lực lượng và tạo lực lượng kế cận.

* Riêng trường hợp Văn Quyến, Quốc Vượng muốn gắn bó lâu dài với CLB thì sao thưa ông?

- Tôi là HLV trưởng và là người quyết định chuyên môn, cũng như việc giữ ai, bỏ ai. Tôi tôn trọng tình cảm và những mong muốn 2 cầu thủ trên. Đội bóng cũng không để bất cứ ai làm việc không công, khi họ còn phải lo cuộc sống, gia đình mình. Tuy nhiên, SLNA không chỉ cần lời nói mà còn cả hành động. Muốn trụ lại SLNA phải nỗ lực, đóng góp trên sân cỏ, chứ không chỉ bằng những tuyên bố sáo rỗng. CLB sẵn sàng tạo cơ hội để cả 2 thể hiện mình, trong trường hợp họ không làm tốt như yêu cầu, chúng tôi buộc phải để họ ra đi.

 VPF vẫn đang làm tốt công việc

* Bầu Đệ cho rằng VPF nên rút lui trả lại quyền quản lý 2 giải chuyên nghiệp cho VFF. Ý kiến của ông về việc này?

- Anh Đệ có cái nhìn và ý kiến của cá nhân anh ấy và tôi miễn bình luận về chuyện này. Thực tế mỗi người có một hoàn cảnh riêng, cái nhìn riêng. Riêng VPF làm việc thế nào cũng có cái nhìn tiêu cực, tích cực. Còn cá nhân tôi nhìn nhận VPF vẫn đang làm việc tốt. Họ đã mang lại những hiệu ứng tích cực cho bóng đá nội.

VPF đã mang lại những khoản tiền không nhỏ từ bản quyền truyền hình, quảng cáo, tài trợ… còn sẵn sàng giúp các CLB khó khăn về kinh phí, rồi cải thiện đời sống, chế độ cho trọng tài (TT). V-League 2012 cũng có cái kết an toàn, không nhiều sự cố như mùa trước. Đó là những việc hoan nghênh, bên cạnh những mặt tồn tại vẫn cần giải quyết. Tuy nhiên, VPF cũng cần phối hợp, đồng bộ, chặt chẽ hơn với VFF, ban TT, các CLB để mọi hoạt động tốt hơn.           

* Ông có thấy buồn trước chuyện hàng loạt ông bầu tính rời bóng đá?

- Cuộc chơi nào cũng có sự khắc nghiệt, đào thải cao và bóng đá cũng thế. Có nhiều người rời cuộc chơi, nhưng còn nhiều ông bầu vẫn tin tưởng vào con đường đã chọn. Bầu Đức xây dựng cả học viện lớn cho cầu thủ trẻ ở Hàm Rồng, Gia Lai, rồi còn mở đội chuyên nghiệp đá ở giải Lào. Chưa bao giờ tôi thấy anh ấy rút lui, từ bỏ dù có lúc anh ấy cũng mệt mỏi, chán nản.

Rồi bầu Hiển cũng là người hâm mộ bóng đá nhất, nhì trong giới ông bầu. Tôi từng có thời gian làm việc ở HN.T&T nên hiểu rõ lòng đam mê của bầu Hiển. Có thể việc VFF, VPF yêu cầu bầu Hiển chấm dứt chuyện một ông bầu 2 đội bóng, khiến anh Hiển định rút lui. Nhưng tôi mong anh Hiển ở lại và tiếp tục cống hiến, giúp bóng đá VN vượt qua thời điểm khó khăn như thế này.

* Còn việc VFF đưa mức lương trần cầu thủ cho các đội bóng tham khảo thì sao?

- Nếu nhìn mặt bằng xã hội, VFF đưa mức lương trần 10-15 triệu/tháng với cầu thủ hạng Nhất, 20-25 triệu/tháng cầu thủ V-League cũng đã là con số cao. Nhưng nghề cầu thủ vốn rủi ro cao, có tuổi thọ ngắn, thì mức ấy cũng chưa thể nào là đúng đắn. Đã có lúc bóng đá nội phát triển nóng, giá trị đẩy lên quá cao, nhưng việc đưa mức quân bình như thế, sẽ rất khó với cầu thủ. Tôi nghĩ tự các đội bóng phải tự đưa ra mức lương thế nào với tùy cầu thủ. Chứ những cầu thủ giỏi, có tố chất khác người, phải hưởng những chế độ cao hơn chứ.

* VFF cũng tính lập ra hội đồng trọng tài  để xứ lý những tranh chấp giữa các CLB, khi những vụ án nằm ngoài quản lý ban Kỷ luật và ban Giải quyết Khiếu nại của VFF?

- Đó cũng là ý tưởng hay để giải quyết những bất ổn, bất đồng giữa những đội bóng với nhau, với BTC, thậm chí VFF, VPF. Riêng việc có ban Giải quyết Khiếu nại về vấn đề trọng tài thì không nên. Có lúc TT thổi tốt, lúc chưa tốt nhưng nhìn chung TT ở ta cũng đang có sự thay đổi mình theo cách hoàn thiện hơn. Số TT Việt Nam như Võ Minh Trí, Võ Quang Vinh… cũng đang làm tốt, rồi được sang thổi ở giải Trung Quốc như TT FIFA Võ Minh Trí. Tôi nghĩ TT nội đang thổi tốt, ban TT đang làm tốt công việc của họ.

* Sau thời gian phát triển quá nóng, bóng đá nội đang bị ví von là trở lại thời kỳ “đồ đá’’ sau những cú sốc vừa qua?

- Bóng đá nội đang trong bối cảnh u ám, nhưng tôi không nghĩ mọi thứ lại xấu như ví von như thế. Cái gì cũng có tiêu cực và tích cực. Nhờ đầu tư ông bầu bóng đá nội mới có được sự phát triển nhanh như lúc này. Nhưng đầu tư quá nhiều thì khó bền vững, ổn định được. Có thể sự hào nhoáng không còn, nhưng giá trị từ bản sắc địa phương, phát triển từ gốc, nội lực sẽ được đề cao. Đó cũng là cái tốt cần nhìn thấy trong bối cảnh lúc này.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi và chúc SLNA vượt qua khó khăn trước mắt!

Mộc Miên (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm