HLV Myanmar muốn thắng, HLV Hữu Thắng khen ngợi Campuchia

25/11/2016 22:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Myanmar và Malaysia, trận đấu quyết định cho tấm vé thứ hai vào bán kết AFF Suzuki Cup 2016 tại bảng B cùng ĐT Việt Nam. HLV Gerd Zeise (Myanmar) không muốn các cầu thủ chỉ nghĩ đến 1 điểm, còn HLV Campuchia muốn giành điểm số đầu tiên trước Việt Nam.

HLV Gerd Zeise: “1 điểm là đủ, nhưng Myanmar muốn thắng”

Myanmar chỉ cần một trận hòa để đi tiếp do hơn Malaysia về hiệu số bàn thắng bại. HLV Myanmar Gerd Zeise hiểu rất rõ điều đó và ông muốn đội bóng của mình làm chủ tình hình. Ông nói: “Bạn không thể suy nghĩ về 1 điểm, nếu bạn chơi chỉ vì 1 điểm thì bạn sẽ mất nhiều thứ. Chúng tôi sẽ cố gắng để giành chiến thắng.

Tôi không thể chơi để lấy 1 điểm. Nếu các cầu thủ chỉ cố gắng để lấy 1 điểm thì chúng tôi sẽ đánh mất nỗ lực của mình, đó không phải những gì tôi mong muốn. Chúng tôi muốn trình diễn những điều mình đã chuẩn bị cho trận đấu vào ngày mai (26/11). Malaysia khác Campuchia, họ mạnh hơn rất nhiều và chúng tôi phải tìm cách chơi phù hợp nhất”.


HLV Myanmar Gerd Zeise (trái) và HLV Malaysia Ong Kim Swee (phải) đều có những toan tính riêng cho trận đấu quyết định vào chiều tối mai. Ảnh: AFF Suzuki Cup.

Ông Zeise nhận thức đầy đủ sự nghuy hiểm của Malaysia, ông nói thêm: “Khi tôi xem trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam, tôi đã rất ấn tượng. Họ rất mạnh mẽ và thật khác với những gì họ thể hiện trong trận giao hữu với chúng tôi đầu năm nay. Đây sẽ là một trận đấu chặt chẽ, một trận đấu khó khăn như đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Chúng tôi không muốn chết lúc này”.

Myanmar đang cố gắng tái hiện hình ảnh của giải đấu năm 2004 khi học xếp thứ tư và đối thủ đánh bại họ trong trận tranh hạng ba không ai khác chính là Malaysia.

HLV Ong Kim Swee cũng e dè: “Cả hai đội đều cần một kết quả tích cực”. “Chúng tôi biết Myanmar rất mạnh mẽ với nhiều cầu thủ trẻ. Tôi tin rằng những gì họ thể hiện trong hai trận đấu vừa qua cùng quyết tâm lớn sẽ gây ra khó khăn cho chúng tôi. Chơi ở sân nhà luôn là một lợi thế lớn”, ông nói thêm.

Malaysia giành chức vô địch AFF Suzuki Cup đã cách đây 6 năm, đi đến trận chung kết 2 năm trước và họ là đội bóng lớn, một đội bóng tốt của khu vực.

“Khi trở về nhà, các chàng trai Malaysia được chơi trước những đám đông CĐV, tôi nghĩ họ có thể xoay sở được về mặt tâm lý. Quan trọng nhất là chúng tôi tập trung vào việc cần làm trên mặt cỏ chứ không phải những gì đang xảy ra ngoài sân”, HLV Ong Kim Swee phát biểu.

HLV Hữu Thắng khen Campuchia tiến bộ nhiều

Mặc dù Việt Nam đã chắc chắn có vé vào vòng bán kết nhưng nếu sảy chân trước Campuchia và một trong hai đội Myanmar hoặc Malaysia giành chiến thắng, Việt Nam hoàn toàn có thể bị đẩy xuống vị trí thứ hai bảng B.

“Chúng tôi đến Nay Pyi Taw ngày hôm qua và đã tập luyện được một ngày. Các cầu thủ hoàn toàn tập trung vào trận đấu ngày mai. Đó là trận đấu cuối cùng của vòng bảng và hoàn thành tốt nó là điều họ nghĩ đến”, HLV Nguyễn Hữu Thắng nói.

“Tôi ngưỡng mộ HLV của Campuchia. Tôi thấy họ đã tiến bộ nhiều, ông ấy đã thực hiện một số thay đổi cho đội bóng và sử dụng tốt các cầu thủ như Prak Mony Udom hay Chan Vathanaka. Tôi mong đợi những thách thức của Campuchia dành cho Việt Nam và điều đó sẽ làm cho trận đấu ngày mai thêm thú vị”.


HLV Hữu Thắng ấn tượng với màn trình diễn của Campuchia tại AFF Suzuki Cup lần này. Ảnh: AFF Suzuki Cup.

HLV Campuchia đã có cách để có điểm trước ĐT Việt Nam

HLV Campuchia đã có cách để có điểm trước ĐT Việt Nam

Trong cuộc họp báo kĩ thuật trước trận đấu cuối cùng ở bảng B AFF Cup giữa Việt Nam và Campuchia, HLV Lee Tae Hoon đã chỉ ra điểm yếu lớn nhất của tuyển Việt Nam.


Thua hai trận đấu đầu tiên, Campuchia không còn cơ hội đi tiếp nhưng màn trình diễn của họ đã thể hiện sự tiến bộ lớn và HLV Lee Tae Hoon chắc chắn sẽ càng quan tâm đến bóng đá trẻ hơn để đạt được những kết quả tốt trong tương lai.

“Việt Nam là một trong những đội bóng mạnh nhất khu vực. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một trận đấu khó khăn cho chúng tôi. Các cầu thủ đã luôn phải đối mặt với các đội mạnh ở vòng bảng để thách thức khả năng của họ. Nếu chúng tôi không có được một kết quả tốt thì chúng tôi vẫn nhận thấy những điểm đã được cải thiện của đội”, ông Lee Tae Hoon nói.

“Tôi nghĩ rằng sẽ rất khó khăn để ghi bàn vào lưới Việt Nam. Chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ và họ sẽ chống lại được đối thủ chất lượng ở nhiều trận, điều họ thiếu là kinh nghiệm thi đấu ở AFF Suzuki Cup. Tôi hy vọng chúng tôi có thể ghi bàn vào ngày mai và có được điểm số đầu tiên tại vòng bảng”, HLV Lee tuyên bố.

Hiếu Lương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm