HLV Miura xứng đáng được gửi niềm tin

03/03/2015 13:27 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trong các đời HLV ngoại gần đây của ĐTQG, HLV Toshiya Miura được xem là người toàn diện nhất ở 3 khía cạnh cực kỳ quan trọng là huấn luyện thể lực, đọc trận đấu và làm việc với cầu thủ trẻ. Đây là những yếu tố đã giúp HLV Miura xây dựng nên thương hiệu của mình ở bóng đá Nhật Bản, dù rằng hầu như ông chỉ làm việc với các đội bóng nhỏ.

Với năng lực như thế, không có gì ngạc nhiên khi chỉ mất 6 tháng ở Việt Nam, HLV Miura đã xác lập được dấu ấn của mình, bất chấp việc ông không có nhiều thời gian theo dõi giải VĐQG cũng như giải hạng Nhất QG và đa số học trò ở đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Olympic Việt Nam đều do bộ phận chuyên môn của VFF lựa chọn giúp ông.

Trước khi HLV Miura xuất hiện, một nhà cầm quân ngoại quốc khác là Falko Goetz cũng rơi vào hoàn cảnh như thế, tức là ông Goetz cũng không có nhiều thời gian xem V-League và giải hạng Nhất vì sang Việt Nam quá muộn, và bản thân danh sách tuyển thủ 2 ĐTQG cũng được VFF chọn lựa thay ông.

Thậm chí, so với HLV Miura, HLV Goetz còn trội hơn ở khoản lý lịch nhờ thành tích đưa CLB Hertha Berlin ở Bundesliga đoạt vé tham dự UEFA Cup với vị trí thứ 4 ở mùa bóng 2004-2005. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều biết HLV Goetz đã thất bại nặng nề như thế nào ở SEA Games 26 năm 2011, và ông thầy này đã mất chức ngay vào lễ Giáng sinh cùng năm.

Điều đó cho thấy lý lịch của HLV chỉ là một phần, mà cơ bản là năng lực thực tế cũng như khả năng thích ứng với những môi trường khác nhau, và rõ ràng một người như HLV Miura xứng đáng để chúng ta trao gửi trọn vẹn niềm tin.

V.P
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm