HLV Miura: 'Tôi muốn cùng Việt Nam thắng Thái Lan và vươn ra châu lục'

13/10/2015 09:51 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chưa từng thắng đối thủ Thái Lan trong những lần dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam nên HLV Toshiya Miura đặt quyết tâm rất cao trong trận đấu vào lúc 19h00 tối nay trên sân Mỹ Đình.

Tại buổi họp báo trước trận đấu giữa 2 đội tổ chức sáng qua (12/10), HLV Toshiya Miura tự tin khẳng định: “Hầu hết những lần đối đầu, Thái Lan đều đánh bại Việt Nam. Giành chiến thắng trước họ không những là mục tiêu lúc nào tôi cũng theo đuổi mà tôi còn muốn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam vươn ra tầm châu lục. Rất khó để đánh giá cơ hội giành chiến thắng của đội tuyển Việt Nam là bao nhiêu % nhưng chúng ta có sự ổn định và hy vọng sẽ chơi tốt và chờ xem kết quả ngày mai sẽ như thế nào. Dĩ nhiên tôi muốn có được chiến thắng trước Thái Lan  nhưng tỷ số 4-0 hay 5-0 là khó nhưng hy vọng cách biệt có thể là 1 bàn”.

Về những ưu điểm cũng như nhược điểm của Thái Lan, ông Miura đánh giá: “Thái Lan và Iraq có cách chơi khác nhau, vì vậy tôi có sự chuẩn bị và cách tiếp cận trận đấu cũng khác nhưng xin phép không tiết lộ trong cuộc họp này. Chắc chắn đội tuyển Việt Nam sẽ có cách tiếp cận trận đấu này khác trận đấu với Iraq nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là giành chiến thắng. Sau trận Iraq báo chí và dư luận có nhiều lời khen với đội tuyển nhưng vẫn có những điều khiến tôi không hài lòng vì để mất 2 điểm đáng tiếc. Thái Lan nhỉnh hơn đội tuyển Việt Nam vì có nhiều cầu thủ tốt và trên bảng xếp hạng FIFA họ cũng xếp trên chúng ta”.

Đồng quan điểm với HLV trưởng Toshiya Miura, tiền đạo đội trưởng Lê Công Vinh cũng hết sức tự tin dù vẫn đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Thái Lan. “Được HLV và cầu thủ Thái Lan như Chanathip khen là một vinh dự lớn nhưng là cầu thủ chuyên nghiệp tôi đã quen với những việc như vậy. Tôi biết làm gì để có thể chơi tốt và cùng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng. Rất khó để so sánh đội hình Thái Lan thua Việt Nam năm 2008 và thời điểm hiện tại. Thái Lan lúc này cũng vậy luôn có lớp kế cận mạnh, kỹ thuật cơ bản, lối chơi xuyên suốt, nếu để so sánh 2 lứa cầu thủ hiện nay và đội hình năm 2008 thì rất là khập khiễng. Năm 2008, đội hình Thái Lan đồng đều, có kinh nghiệm trận mạc còn lứa cầu thủ hiện nay của họ đã thi đấu cùng nhau từ năm 2013 nên nhuần nhuyễn và có lối đá biến hóa. Bóng đá Thái Lan đang có sự phát triển hơn so với nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á như Việt Nam, Malaysia, Philippines. Thái Lan đang là đội bóng số 1 Đông Nam Á nên đội tuyển Việt Nam biết phải làm gì để giành chiến thắng trong trận đấu này.

Đội tuyển Việt Nam bị xếp ở cửa dưới nhưng khi thi đấu trên sân nhà chúng tôi vẫn có lợi thế nhất định. Trận đấu này sẽ rất khó khăn, ai cũng muốn thắng Thái Lan nhưng bóng đá là cuộc chơi chứa đựng bất ngờ, không thể biết trước. Được đứng trên sân vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc thì những cầu thủ như tôi luôn là những người mong muốn chiến thắng nhất”.

Trợ lý HLV đội tuyển Thái Lan Kairung Threejagsang:
“Thái Lan không bị áp lực”

“Với đội tuyển Thái Lan áp lực từ báo chí là điều bình thường bởi vì thói quen của chúng tôi khi thi đấu nước ngoài là có rất nhiều phóng viên đi theo, cũng như nhận được sự quan tâm lớn của báo chí nước sở tại. Do đó chúng tôi không nghĩ nhiều về chuyện này.

Về sức ép từ các đối thủ, thông thường khi đội tuyển Thái Lan thi đấu tại Đông Nam Á rất nhiều đội bóng muốn làm gì đó trước chúng tôi. Chúng tôi luôn nhắc nhở cầu thủ của mình phải giữ được phong độ ổn định. Chúng tôi khẳng định không có chút áp lực nào trong trận đấu này. Thái Lan luôn nhập cuộc với tư tưởng chơi tấn công. Chúng tôi cũng rất mong tuyển Việt Nam cũng sẽ chơi tấn công để mang đến một trận đấu hay, hấp dẫn cho hơn 4 vạn CĐV có mặt trên sân Mỹ Đình”.


Lâm Chi (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm